Ba cán bộ thú y ở Cần Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì để thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và tuồn ra thị trường.
Trong quá trình kiểm tra, Ân và Vượng ( nhân viên Trạm kiểm dịch và xét nghiệm, chẩn đoán động vật đóng tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã gây khó khăn, yêu cầu chủ xe chở lợn phải “chung chi” 30 triệu đồng mới cho xe tiếp tục lưu thông.
Theo quan điểm của luật sư, việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng hay sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả để "thông chốt" thì người sử dụng có thể bị phạt tù, đơn vị cấp "khống" sẽ bị xử lý hình sự.
Một người phụ nữ mặc áo dài màu xanh đá văng dép rồi cầm gậy "múa võ" trước mặt một Cảnh sát giao thông. Làm việc với người phụ nữ này, lực lượng chức năng phát hiện điều bất ngờ.
Tình hình dịch COVID-19 phức tạp, các tỉnh đã đồng loạt lên phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Việc kiểm soát các phương tiện vận tải liên tỉnh đặc biệt được chú trọng. Một số tỉnh buộc người ra vào phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
(khoahocdoisong.vn) - Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, năm nay Nhật Bản ủy quyền việc giám sát vải xuất khẩu sang thị trường này cho cơ quan kiểm dịch thực vật phía Việt Nam.
(khoahocdoisong.vn) - 500 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan, có trọng lượng 90 - 130kg/con vừa được vận chuyển bằng đường bộ, qua Lào rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Nghệ An.
Để đảm bảo thời vụ, thời gian, khối lượng xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản, Bộ NN&PTNT kiến nghị không áp dụng quy định cách ly tối thiểu 14 ngày với chuyên gia Nhật.
Trưa ngày 29/4, 30 chốt kiểm dịch Covid-19 của lực lượng liên ngành đặt tại các cửa ngõ thành phố và các điểm giao thông quan trọng đã đồng loạt được tháo dỡ.
(Kiến Thức) - Từ năm 2000 cho đến nay, thế giới đã nhiều lần chao đảo vì những cuộc cách ly y tế quy mô quốc tế để chống các dịch bệnh nguy hiểm, mà đỉnh điểm là dịch bệnh Covid-19 hiện tại.