Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, TS.NGƯT Phạm Xuân Khánh cho rằng, học nghề nên là lựa chọn chủ động, chứ không phải vì trượt đại học.
Tại sao thay vì cố vào học ĐH để rồi có thể thất nghiệp hay khó xin việc, thì học sinh có thể chọn học nghề mà ra trường có việc làm ngay, thu nhập tốt...?
(khoahocdoisong.vn) -Từ chối học đại học đi học nghề, Sinh viên Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi, khoa điện Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội) đã giành chứng chỉ xuất sắc tay nghề thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - Với số điểm cao, hoàn toàn có thể vào được những trường đại học trong top chất lượng cao, nhưng những thủ khoa này đã từ chối học đại học để đi học nghề.
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều sinh viên ra trường không kiếm được việc làm, trong khi đó doanh nghiệp luôn luôn kêu than không tuyển được lao động kỹ thuật. Một trong những giải pháp là cần thay đổi quan niệm “học nghề là lựa chọn cuối”.
Sinh ra trong một gia đình trí thức, bản thân từng đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, đạt huy chương Bạc kỳ thi Olympic môn Ngữ văn do Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM khen tặng, nhưng nữ sinh bất ngờ nghỉ học, rẽ lối chọn trường nghề.
(khoahocdoisong.vn) - Trao đổi với PV KH&ĐS về phân luồng giáo dục, ĐBQH, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân chia sẻ, xã hội hiện nay cần người có kỹ năng hơn là bằng cấp. Và quan trọng là học để có việc làm tốt.
(khoahocdoisong.vn) - Những giọt nước mắt, những áp lực, những cuộc đua đến nghẹt thở… Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, sẽ có hàng ngàn thí sinh trượt trường công lập.
(Kiến Thức) - "Không nên làm kiểu "cố đấm ăn xôi", nhận những em học lực yếu kém vào học là lãng phí tiền bạc và sức trẻ", PGS.Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.