Vừa qua khoa Hô hấp 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bé trai 10 tuổi, ngụ ở An Giang với tình trạng viêm phổi kém đáp ứng điều trị, kéo dài hơn 4 tháng.
Theo Y học cổ truyền, tiết thu “khí táo" với đặc tính khô hanh là chủ khí gây tổn thương phần âm dịch của cơ thể, làm hại tạng phế gây các bệnh lý đường hô hấp. Y học cổ truyền tích lũy nhiều kinh nghiệm để chữa trị bệnh này.
Ho kéo dài có thể là do mắc các bệnh lý nguy hiểm trong đường hô hấp, hoặc cũng có thể là do các tác động kích thích từ bên ngoài. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Không chỉ trẻ nhỏ, người cao tuổi đều nguy cơ mắc hen phế quản, tái nhiễm nhiều lần khi thời tiết giao mùa. Bệnh diễn biến nhanh và có thể gây tử vong nếu không theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong quá trình quan sát, bác sĩ Ngô phát hiện, trên đầu lưỡi nữ bệnh nhân có một lớp "rêu nhờn" màu vàng, ấn huyệt phổi thấy đau, cuối cùng là ung thư phổi.
(khoahocdoisong.vn) - Theo số liệu năm 2020 của Tổ chức phòng chống hen toàn cầu (GINA), trên thế giới có khoảng 358 triệu người mắc hen. Tại Việt Nam, tỷ lệ người bệnh hen chiếm khoảng 4 - 5% dân số, trẻ em mắc nhiều hơn so với người lớn. Theo một số nghiên cứu, tần suất hen ở trẻ 13 - 14 tuổi tại nước ta là 14.8%, đứng hàng thứ 4 trên thế giới.
Khi thay đổi thời tiết, hệ miễn dịch trẻ nhỏ còn yếu, vì vậy trẻ rất dễ bị ho. Làm thế nào để bảo vệ bé yêu khỏi những cơn ho khó chịu, đó là trăn trở của rất nhiều bậc phụ huynh.
(Kiến Thức) - Hầu hết những cơn ho chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số trường hợp ho dai dẳng không dứt có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và bạn cần đi thăm khám để điều trị.
(Kiến Thức) - Dù đang bị ho khan, ho kéo dài hay xung huyết vùng ngực, hãy dùng những thông tin sau đây để xác định nguyên nhân gây triệu chứng khó chịu này.