Thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine có một "nghĩa trang" đặc biệt, nơi đặt xác hoặc những mảnh vỡ còn sót lại của những quả tên lửa.
Theo Hoài Linh/Vietnamnet
Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, nghĩa trang này có hơn một nghìn tên lửa hoặc một phần của chúng. Giới chức địa phương cho biết, có thể một ngày nào đó những tên lửa này sẽ trở thành một phần của viện bảo tàng về những gì đã xảy ra tại nước này.
Những khối trụ màu xanh lam được xếp thành hàng, theo kích cỡ của chúng, tạo nên một cảnh ấn tượng nếu nhìn từ trên không.
Phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Kharkiv, ông Dmytro Chubenko nói, những tên lửa này được thu thập kể từ ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và sau một thời gian, các quan chức Ukraine đã quyết định sắp xếp chúng theo từng loại. Ông Chubenko nói, một số chuyên gia đã tới Kharkiv để phân tích thông tin về tên lửa.
Ảnh: AP
Quan chức này nói thêm, đó là các tên lửa được dùng để bắn vào một số khu vực quan trọng, như Bắc Saltivka và Oleksiivka. Ông Chubenko nói thêm, Ukrainesẽ giữ lại số tên lửa trên cho tới khi bất kỳ chuyên gia hay công tố viên nào cần lấy thông tin mà họ cần để làm bằng chứng. "Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Có lẽ, chúng tôi sẽ lập một bảo tàng".
Nổ rung chuyển đông bắc Ukraine, Mỹ công bố đại sứ mới ở Nga
Các nhân chứng cho biết đã có nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine sáng sớm nay (21/9).
Khi còi báo động không kích vang lên, nhóm phóng viên CNN ở Kharkiv kể đã nghe thấy 6 - 7 "tiếng nổ lớn". Sự cố xảy ra lúc khoảng 1h52 sáng 21/9 theo giờ địa phương.
Một phụ nữ lái xe máy ngang qua tòa nhà bị phá hủy trong giao tranh ở thị trấn Izyum thuộc vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Ảnh: Reuters
Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho hay, các tên lửa đã rơi trúng các tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Kholodnogorsk trong thành phố và ban đêm. Nhà chức trách vẫn đang thu thập thông tin về các trường hợp thương vong trong sự cố.
Theo ông Terekhov, lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Sự cố xảy ra chỉ 2 tuần kể từ khi quân đội Ukraine xúc tiến chiến dịch phản kích ở vùng đông bắc Kharkiv, cho phép Kiev giành lại quyền kiểm soát hàng nghìn kilômét vuông lãnh thổ từng lọt vào tay các lực lượng Nga suốt nhiều tháng.
Nhà Trắng đề cử tân đại sứ Mỹ ở Nga
Nhà Trắng ngày 20/9 cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đề cử bà Lynne Tracy làm đại sứ mới của Mỹ ở Nga, thay cho người tiền nhiệm John Sullivan từ chức hồi đầu tháng này.
Bà Lynne Tracy. Ảnh: AP
Theo CNN, thời gian bà Tracy nhậm chức sẽ phụ thuộc vào việc Nga có chấp thuận bà làm đại sứ vào thời điểm căng thẳng nghiêm trọng giữa Washington và Moscow hay không, trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.
Việc đề cử bà Tracy đánh dấu cuộc cải tổ toàn diện đối với ban lãnh đạo đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ông Sullivan đã không có mặt ở Nga trong hầu hết mùa hè năm nay vì ông đã ở Mỹ bên người vợ ốm nặng và qua đời vào tuần trước.
Ukraine thượng cờ ở vùng giáp ranh Donetsk và Kharkiv
Ảnh: Twitter
Cùng ngày, quốc kỳ Ukraine đã được kéo lên ở khu vực giáp ranh giữa các vùng Kharkiv và Donetsk ở miền đông nước này, theo một bài đăng trên Telegram của Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo chính quyền quân sự vùng Donetsk.
"Nhờ các lực lượng vũ trang của chúng ta, đoạn này thuộc đường cao tốc Kiev - Kharkiv - Dovzhansky không còn bị chiếm đóng, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm vì còn đầy các mảnh kim loại gây chết người theo đúng nghĩa đen", ông Kyrylenko viết.
CNN dẫn lời ông Kyrylenko cho biết thêm, mãi tới gần đây, các trận giao tranh dữ dội vẫn diễn ra trong khu vực, nhưng hiện chỉ còn các bãi mìn và khí tài của quân Nga vứt bỏ lại.
"Cùng với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Yevhen Yenin và Cục trưởng Cục Tình trạng khẩn cấp quốc gia Serhiі Kruk, chúng tôi đã đến hiện trường để đánh giá quy mô công việc phải làm về rà phá bom mìn”, Kyrylenko thông tin thêm.
80% người dân tại thủ đô Kiev đã bị mất nước sạch sau các cuộc tập kích tên lửa. Trong khi đó, Nga tuyên bố phá hủy cơ sở huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
Theo CNN, trong ngày 31/10, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, 80% người dân Ukraine tạm thời sẽ không có nguồn cung nước sạch do ảnh hưởng của các cuộc không kích.
Khói đen bốc lên tại thủ đô Kiev sau các cuộc tập kích tên lửa. Ảnh: Reuters
"Để đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi khuyên người dân nên mua thêm nước uống từ các cửa hàng. Đội ngũ kỹ thuật đang làm mọi thứ có thể để khôi phục nguồn cung cấp nước cho các căn hộ tại thủ đô. Quá trình này sẽ mất khoảng 4 tiếng, tùy theo khu vực", ông Klitschko nói.
Ngoài thủ đô Kiev, một loạt cuộc tập kích tên lửa đã xảy ra tại nhiều thành phố lớn của Ukraine như Cherkasy và Zaporizhzhia. Các cuộc tập kích đều nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu, khiến mạng lưới điện và internet tại nhiều nơi bị ngắt kết nối.
Nga phá hủy cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm của Ukraine
Theo TASS, trong ngày 30/10 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng vũ trang nước náy đã thành công phá hủy một cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở vùng Mykolaiv.
Nga phá hủy một cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm của Ukraine. Ảnh: TASS
"Các tên lửa của chúng ta đã tiêu diệt một cơ sở đào tạo của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở gần thành phố Ochakov, vùng Mykolaiv", Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Cũng theo ông Konashenkov, trong vòng 24h qua, lực lượng pháo binh và không quân Nga đã phá hủy một trung tâm liên lạc, một kho đạn và 68 điểm tập trung thiết bị quân sự của Ukraine tại Kherson và Kharkiv.
Pháp và Italia chuyển hệ thống phòng không cho Ukraine
Truyền thông Nga trong ngày 30/10 dẫn nguồn của tờ La Repubblica cho biết, Italia và Pháp đã đạt được thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không SAMP-T cho Ukraine. Hệ thống này sẽ được chuyển giao cùng với gói hỗ trợ vũ khí thứ 6 mà chính phủ Italia dự kiến phê duyệt cho Kiev vào giữa tháng 11.
Hệ thống phòng không SAMP-T và tên lửa Aster-30. Ảnh: Aeroplans
Hệ thống phòng không SAMP-T gồm một xe tải 8x8, 8 ống phòng tên lửa và một radar điện tử đa chức năng Arabel. Sức mạnh của SAMP-T tới từ loại tên lửa Aster-30 mà hệ thống này sử dụng. Aster-30 có thể đánh chặn máy bay ở cự ly từ 3-100km, tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở khoảng cách từ 3-25km.
Vũ khí gửi tới Ukraine lọt vào tay các băng đảng ở Phần Lan
Theo RT, trong ngày 31/10, Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan (NBI) cho biết, đã có vài băng đảng ở nước này sở hữu các vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine.
"Một tuyến đường buôn bán vũ khí bất hợp pháp từ Ukraine tới Phần Lan đã được thiết lập. Vấn đề này cũng xuất hiện tại Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Việc Kiev nhận được nhiều sự viện trợ quân sự là tín hiệu tốt, nhưng quản lý chúng lại không hề dễ dàng", ông Christer Ahlgren, đại diện NBI nói.
Vào hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải trình đối với số vũ khí mà Washington cung cấp cho Kiev. Thời điểm đó, chính quyền Ukraine cũng cam kết về trách nhiệm giải trình. Tuy vậy, tới tháng 6, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) phải ra cảnh báo về tình trạng một lượng lớn vũ khí và đạn dược bị nhập lậu vào các nước thuộc EU.
Nga bắt đầu sử dụng UAV Lancet tấn công xe tăng Ukraine
Thành viên kíp xe tăng Ukraine nhìn thấy UAV tự sát Lancet của Nga lao thẳng tới xe tăng của mình nhưng không thể cơ động tránh né kịp.
Bất chấp mùa đông ngày càng lạnh giá, nhưng chiến sự ở Ukraine vẫn không hạ nhiệt mà ngược lại, ngày càng diễn biến ác liệt. Theo logic, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này, UAV sẽ được sử dụng thường xuyên hơn; nhất là loại UAV tự sát.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.
Từ 1/12, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho những gia đình bị sập trong đợt bão lũ vừa qua.