Trái ngược với suy đoán Ấn Độ từ bỏ vũ khí của Nga, nước này đang cân nhắc mua thêm hai hệ thống phòng không S-400, dù hợp đồng trước đó bị trì hoãn thêm 4 năm.
Theo nguồn tin từ Ukraine, tên lửa ATACM do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở Kursk, phá hủy hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga.
Vụ máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50 của Nga bị bắn rơi đã đặt ra nhiều câu hỏi, như thứ vũ khí nào đã ra đòn chính xác để hạ nó hay khả năng nhìn thấu thực sự của loại máy bay 'thiên nhãn' này đến đâu?
Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa Brimstone phóng từ tàu cao tốc để tấn công hệ thống phòng không S-400 của Nga tại bán đảo Crimea. Chiến thuật này có thể giúp Kiev qua mắt được một số hệ thống cảnh báo của Nga.
Như vậy Nga đã không còn che giấu ý đồ của họ, khi tuyên bố, trọng tâm của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sắp tới, sẽ là chiến trường Donbass.
Không phận hàng loạt nước NATO bị khóa chặt sau khi Nga có động thái điều các sư đoàn tên lửa phòng không S-400 sang Belarus tập trận và "nhân tiện ở lại luôn".
Theo thống kê mới đây, giá trị hợp đồng giữa công ty bán vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport với các quốc gia châu Phi cận sa mạc Sahara đã đạt 2,5 tỷ Euro.