Công an xã Bắc Hà vừa phối hợp với Công an xã Lùng Phình (Lào Cai) kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ hai học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê trở về với gia đình.
Giáo dục giới tính để giúp các em hiểu đúng về cơ thể, phòng tránh xâm hại tình dục và lành mạnh trong các mối quan hệ. Điều này góp phần hình thành lối sống tích cực, trách nhiệm và bảo vệ sức khỏe trong tương lai.
Giáo dục giới tính cho trẻ theo lứa tuổi là vấn đề quan trọng để tránh trẻ em bị xâm hại tính dục hay quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn nhưng thường bị bỏ qua.
Sự việc bé gái 13 tuổi ở tỉnh Bắc Giang mang thai, tự sinh con trong nhà tắm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn quan hệ tình dục sớm. Đồng thời cũng cho thấy lứa tuổi học đường hiện vẫn còn thiếu kiến thức chuẩn về giới tính.
(Kiến Thức) - Khi nhắc tới vấn đề giáo dục giới tính mà hầu hết các gia đình đều né tránh, cô Janine cho biết, cô muốn tạo cho con sự thoải mái và nhấn mạnh với con về tầm quan trọng của tình dục an toàn.
(Kiến Thức) - Sau khi clip ghi lại cảnh nhạy cảm trong giờ ngủ lớp mầm non của bé trai với bạn khác giới, nhiều người cho rằng phụ huynh không nên làm quá hành động của trẻ. Vậy “tội” của phụ huynh hay cô giáo?
(khoahocdoisong.vn) -Trẻ từ 3 - 5 tuổi sẽ được giáo dục giới tính với thực hiện “5 không”, “4 xin phép”; quy tắc 5 ngón tay; cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể, cách bảo vệ chăm sóc và vệ sinh.
(Kiến Thức) -Những vụ việc học sinh quan hệ tình dục liên tiếp xảy ra và để lại nhiều cái kết đắng. Trách nhiệm không chỉ có ngành giáo dục mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Trước những biểu hiện tò mò của con cái về chuyện tình dục, các bà mẹ cảm thấy lo ngại nhưng ứng xử thế nào cho đúng thì nhiều người vẫn còn băn khoăn.