Sáng 15/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
ĐBQH, TS Trần Công Phàn và các chuyên gia đề nghị tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý sử dụng đất công...
Trả lời ý kiến cho rằng "điều hành giá điện có nhiều bất cập, gây thua lỗ cho ngành điện", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định không có chuyện đó.
Cho rằng cả hai phương án rút bảo hiểm một lần tại Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đều có những hạn chế, đại biểu Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định này trong Luật hiện hành.
Việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đã được Chính phủ ban hành nhiều nghị định, quy định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó giúp các địa phương bảo đảm nguồn thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Theo báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ. Tính đến ngày 2/4/2021, đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.
(VietnamDaily) - ĐBQH Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, sự việc như trên đúng ra là không nên và không được xảy ra bởi người nhà lãnh đạo cấp Bộ thì không được tiêu chuẩn xe biển xanh đón rước.
(Kiến Thức) - ĐBQH Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, sự việc như trên đúng ra là không nên và không được xảy ra bởi người nhà lãnh đạo cấp Bộ thì không được tiêu chuẩn xe biển xanh đón rước.
(Kiến Thức) - Đại biểu Nguyễn Bá Sơn lo lắng, một hệ lụy phát sinh là từ vụ án container đâm xe Innova liệu có để lại kết quả xấu là những hành vi xem thường pháp luật như đi ngược chiều, lùi xe...trên cao tốc.
(Kiến Thức) -Đại biểu Quốc hội khi nói về tội phạm sử dụng công nghệ cao đã dẫn ví dụ về vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Văn Vĩnh và cho rằng, số tiền thu lợi bất chính rất lớn.
(Kiến Thức) -Theo chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 30/10 và kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11.
(Kiến Thức) -Theo chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 30/10 và kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11.
(Kiến Thức) - Nghị quyết Quốc hội nêu rõ, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.
(Kiến Thức) - Nghị quyết Quốc hội nêu rõ, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.