Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xác định danh sách người nhiễm HIV mới phát hiện đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua là thông tin bịa đặt, sai sự thật.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xác định danh sách người nhiễm HIV mới phát hiện đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua là thông tin bịa đặt, sai sự thật.
Cơ quan Công an xác định Hà Thuận và Võ Thị Phú đã bịa đặt, tố cáo sai sự thật về việc một số cá nhân trong cơ quan nhà nước tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Nhinh Thuận) bao che, sách nhiễu.
Tại cơ quan công an, 3 người dân thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc “bắt cóc”, “buôn người” xảy ra tại địa bàn thành phố Huế là bịa đặt, gây hoang mang dư luận.
Ngày 12/2, Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa xử lý 1 trường hợp đăng tải lên Facebook thông tin sai sự thật về việc có nhóm người thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.
Người phụ nữ giả vờ bị bắt cóc ở Alabama (Mỹ) đã bị kết tội khai báo gian dối với cảnh sát và bị kết án một năm tù. Ngoài ra, cô còn phải nộp tiền bồi thường.
(Kiến Thức) - Trấn Thành đã nhờ tới luật pháp để xử lý 3 nhân vật bịa đặt anh và Anh Đức “bay lắc”. Tuy cả 3 "hung thủ" vu cáo đều chủ động đến gặp Trấn Thành và nhận sai nhưng vẫn phải đối diện với án phạt theo quy định của pháp luật.
(VietnamDaily) - Theo chỉ thị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND), VKS phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thống nhất chọn một số vụ việc điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục chung, góp phần hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
(Kiến Thức) - Theo chỉ thị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND), VKS phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thống nhất chọn một số vụ việc điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục chung, góp phần hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
(Kiến Thức) - Những hành vi bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về tình trạng dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính có thể xem xét thêm về trách nhiệm hình sự.