Phạt 18 tháng tù vì bịa đặt tin tự thiêu trong dịch Covid-19

Bị cáo Phan Hữu Điệp Anh (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù vì bịa đặt tin tự thiêu trong lúc TP HCM chống dịch Covid-19.

Sáng 23/6, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Điệp Anh (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, lúc 23h15 ngày 20/7/2021, Công an phường 19, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM, về việc phát hiện tài khoản Facebook “Phan Anh Hữu” đăng bài viết có nội dung không đúng sự thật về tình hình chống dịch Covid-19 của TP HCM.

Phat 18 thang tu vi bia dat tin tu thieu trong dich Covid-19
Sáng 23/6, TAND quận Bình Thạnh, TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Điệp Anh (61 tuổi, Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù. Ông này đã đăng tin sai sự thật về tình hình chống dịch Covid-19 của TP HCM.
Công an quận Bình Thạnh đã ghi nhận lúc 18h23 ngày 19/7/2021 tài khoản Facebook “Phan Anh Hữu” đăng tải bài viết: “Chống dịch... Chống dân”, kèm minh họa 2 ảnh và 1 video hình một người đàn ông đang bốc cháy trên đường.

Nội dung nói người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch Covid-19 đẩy người dân vào cảnh thiếu đói, đảo lộn cuộc sống, bế tắc.

Qua xác minh, được biết đây là do người dân tự quay, chụp sự việc xảy ra lúc 7h ngày 19/7/2021, tại trước nhà số 56 đường số 2, KP8, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Người tự thiêu là ông Nguyễn Minh Hiếu (47 tuổi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức).

Theo chị ruột của ông Hiếu là bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, ông Hiếu bị tâm thần, động kinh từ năm 1996, có giấy xác nhận khuyết tật tâm thần và đang được điều trị ngoại trú. 1 tháng trước khi sự việc xảy ra, bà Tuyết liên tục thấy ông Hiếu có những biểu hiện tâm lý không bình thường.

Việc ông Hiếu tự thiêu được xác định không liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và không nhằm phản đối chính quyền thành phố.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Hữu Điệp Anh cho biết ngày 19/7/2021, ông truy cập vào mạng xã hội Facebook, nhìn thấy tin bài về một người đàn ông tự thiêu ở thành phố Thủ Đức nên lưu lại nội dung tin bài này, rồi viết thêm các nội dung không đúng sự thật và đăng tải thành bài viết “Chống dịch... Chống dân”.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn phát hiện trong thời gian từ ngày 10/5/2021 đến 16/7/2021, Điệp Anh đã biên tập 11 bài viết khác có nội dung bịa đặt, sai sự thật và đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Đồng thời, ông này còn biên tập 21 bài viết khác có nội dung bịa đặt, sai sự thật và đăng tải trên các hội nhóm Facebook.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM kết luận các bài viết của ông Anh có nội dung xuyên tạc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chống xuyên tạc dự thảo Đại văn kiện Đại hội XIII của Đảng:  

(Nguồn: VTV1)

Điều tra các tài khoản tung tin bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại

Công an TPHCM khẳng định thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại, được bảo lãnh hay bà chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng…đăng tải trên mạng là tin giả...

Dieu tra cac tai khoan tung tin ba Nguyen Phuong Hang duoc tai ngoai

Tin giả “Bác sĩ Khoa”: Dấu hiệu “ổ nhóm” lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Vụ việc mạng xã hội xuất hiện tin giả “Bác sĩ Khoa rút ổng thở người nhà để nhường cho sản phụ”, dư luận nghi vấn nhóm “bác sĩ Khoa” dựng chuyện để lấy tiền người cả tin, có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Tiền Phong, nhóm của "bác sĩ Khoa" với người có tên Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra.

Bộ Công an sẽ khởi tố việc tung tin thất thiệt về chứng khoán

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tiến hành khởi tố một số vụ án dư luận quan tâm như: FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

"Bộ Công an thông tin nhanh chóng, cởi mở trong khuôn khổ cho phép. Còn chi tiết về quá trình điều tra như hôm nay đối tượng khai gì… chắc chắn chúng tôi không thể thông tin, không thể làm thỏa mãn tò mò của các nhà báo", Trung tướng Tô Ân Xô nói và đề nghị các nhà báo chờ kết luận điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới