Khi trẻ có biểu hiện bất thường vùng mông như khối u, rãnh sâu, lông mọc bất thường, hoặc rối loạn tiểu tiện không rõ nguyên nhân, cần đưa đi khám sớm.
Chị em phụ nữ nếu bị đau bụng kinh kéo dài, rối loạn kinh nguyệt... không nên chủ quan. Khám phụ khoa định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm các bệnh lý.
Thông tư 50/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế, từ ngày 1/3/2025, sẽ ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo được kêu gọi đóng góp tự nguyện giúp xác định cụ thể các trường hợp cần được ưu tiên hỗ trợ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả...
Bộ Y tế vừa có thông tư hướng dẫn quy định danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện, người bệnh vẫn được hưởng 100% mức hưởng BHYT từ 1/1/2025
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển viện.
Lần đầu tiên bệnh viện Chợ Rẫy gặp và cứu chữa thành công ca thoát vị hoành nghẹt bẩm sinh hiếm gặp. Theo thống kê của y văn, hơn 100 năm qua, thế giới ghi nhận chỉ có hơn 150 ca bệnh nhân có tình trạng tương tự.
Nước ta có khoảng 100 loại bệnh hiếm và 6 triệu người mắc. Trong số này, 58% bệnh hiếm xuất hiện ở trẻ em và 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi.
Tiểu Mã, 19 tuổi, cao 1,9 mét ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc), vốn có đôi chân dài, vóc dáng hoàn toàn được thừa hưởng từ cha. Thế nhưng, cả Tiểu Mã và cha cậu đều mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, đó là hội chứng Marfan.
Sau khi kiểm tra chi tiết, Tiểu Mã được chẩn đoán mắc bệnh bóc tách động mạch chủ, mạch máu đã bị rách và tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
22 tuổi, cô gái được chẩn đoán mắc u xơ thần kinh, có hàng ngàn khối u trên cơ thể. Mỗi ngày, cô chỉ sinh hoạt trên giường do liệt nửa người, không thể cử động cổ.
Những cơ sở khám chữa bệnh được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính phải đáp ứng hai yêu cầu: Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và được Bộ Y tế (hoặc Sở Y tế) thẩm định và cho phép.
Mắc bệnh loạn dưỡng chất trắng nhược sắc (MLD), một loại rối loạn di truyền hiếm gặp, bé Teddi Shaw được điều trị bằng liệu pháp gen đắt tiền để giữ mạng sống.
Mắc bệnh loạn dưỡng chất trắng nhược sắc (MLD), một loại rối loạn di truyền hiếm gặp, bé Teddi Shaw được điều trị bằng liệu pháp gen đắt tiền để giữ mạng sống.
Sau khi rửa sạch phổi cho anh Vương - người mắc bệnh viêm tích protein phế nang, các bác sĩ đã hút ra 17 lít chất lỏng giống như sữa, khiến nhiều người choáng váng.