Đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, không thể để bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển...
Ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc, lên tiếng trước thông tin bằng cấp của mình bị cho là có dấu hiệu bất thường.
Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng nội vụ quận Hải An học Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội) từ năm 1992 nhưng phải đến năm 1995 mới tốt nghiệp bổ túc trung học.
Cả nước hiện có hơn 55 triệu lao động, nhưng chỉ 24,5% số lượng này có bằng cấp chứng chỉ. Tăng trưởng kinh tế khá cao song năng suất lao động vẫn rất thấp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để đăng thông tin sai sự thật.
ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà nội) nhận định, lãng phí có những việc thấy được, đo đếm được nhưng rất nhiều việc không thấy được, không đo đếm được nếu không chú ý.
(Vietnamdaily) - Đạt lên mạng học cách làm giả các loại bằng cấp, chứng chỉ, con dấu,…rồi mua máy móc. Sau đó, Đạt thuê Văn Duy và Đức Duy phụ giúp đi giao cho khách bằng cấp thu lợi hàng trăm triệu đồng.
(khoahocdoisong.vn) - TS Nguyễn Văn Hòa cho rằng, nếu từ học hành cho đến thi cử vẫn còn chạy theo điểm số, nặng về thành tích thì sẽ vẫn còn tồn tại dạy thêm, học thêm, cấm chỗ này, lại tìm cách “lách” chỗ khác.
(Vietnamdaily) - Một nữ trưởng phòng thuộc văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã dùng bằng cấp 3 của chị gái mình để thăng tiến, trong khi thực tế chỉ học hết cấp 2.
(Kiến Thức) - Vậy là cuối cùng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 đã có, các “cựu sĩ tử” và hàng nghìn phụ huynh lại tiếp tục cuộc chiến mới: chọn trường ĐH, chọn ngành. Liệu điểm số và việc chọn trường có quyết định tương lai của các em là hoa hồng hay chông gai?
(khoahocdoisong.vn) - Trao đổi với PV KH&ĐS về phân luồng giáo dục, ĐBQH, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân chia sẻ, xã hội hiện nay cần người có kỹ năng hơn là bằng cấp. Và quan trọng là học để có việc làm tốt.
(khoahocdoisong.vn) - “Tình trạng của Việt Nam bây giờ là thiếu rất thiếu mà thừa rất thừa. Thiếu người giỏi, đáp ứng được công việc. Thừa người không làm được việc. Nhưng không thể loại được họ ra khỏi bộ máy công quyền. Vì họ là viên chức mất rồi”, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV chia sẻ.
(Kiến Thức) - Câu chuyện về bằng cấp đối với giới trẻ ngày nay là chủ đề chưa bao giờ hết nóng và nó được đưa ra làm câu chuyện ở mọi ngóc ngách khắp mạng xã hội thời gian qua.