Nhiều trang giả mạo Bộ GD&ĐT để làm bằng giả

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để đăng thông tin sai sự thật.

Nhiều trang fanpage mạo danh Bộ GD&ĐT
Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay, trên mạng xã hội đang tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy trong số hơn 10 trang thông tin giả mạo có những trang đang có hàng trăm lượt người theo dõi.
Điều đáng nói, một số fanpage trên Facebook dù mang tên "Bộ Giáo dục và đào tạo" nhưng lại đăng nhiều bài viết với nội dung: "Dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng"; "Nhận làm tất cả các loại bằng: đại học, cao đẳng, trung cấp, bằng cấp 3, chứng chỉ, TOEIC, TOEFL, IELTS , bằng y tá, bằng bác sĩ, dược sĩ"; "Nhận làm tất cả mọi loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ khác... theo đúng nhu cầu của khách hàng".
Bộ GD&ĐT khẳng định, hiện Bộ chỉ có một trang Fanpage chính thức duy nhất có tích xanh tại địa chỉ https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có một trang thông tin cá nhân chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/tsnguyenkimson.
Bộ GD&ĐT đã thông báo cho cơ quan chức năng xử lý, đồng thời lưu ý người dùng hết sức cảnh giác với những trang thông tin mạo danh này.
Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng từng phải đưa ra cảnh báo khi có hàng loạt các trang mạng xã hội đưa thông tin sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển đại học, khiến thí sinh và phụ huynh hoang mang.

Xuất hiện thông tin giả mạo phát ngôn chỉ đạo của Phó thủ tướng

Nhiều tài khoản Facebook cá nhân đang chia sẻ, phát tán nội dung thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Xuat hien thong tin gia mao phat ngon chi dao cua Pho thu tuong
 Ảnh chụp màn hình. (Nguồn: VAFC)
Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (VAFC) cho biết đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ, phát tán nội dung thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cảnh giác với tin nhắn 'lì xì' từ ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán

Thời điểm Tết Nguyên đán 2021, xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây (14/2), Công an TP Hà Nội đã thông tin cảnh báo người dân về việc xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một cú nhấp chuột đi tong 300 triệu

Huy nói rằng đang ở nước ngoài và nhờ bà V.T. (quận Đống Đa, HN) gửi số tài khoản vào một đường link rồi hắn mới chuyển được tiền. Nào ngờ bà V.T. vừa nhấp chuột thì tài khoản ngân hàng báo trừ mất 300 triệu.

Theo báo PLVN, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Huy (SN 1999, ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là bà V.T (SN 1958, ở quận Đống Đa).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.