Truy tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Lam

Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngày 5/5, ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lãnh đạo sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ, đồng thời hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả vụ việc trên sông Lam của người dân chết hàng loạt.

Đến chiều 5/5, trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) không còn tình trạng cá chết.
Đến chiều 5/5, trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) không còn tình trạng cá chết.

Trong sáng 5/5, đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản đã phối hợp cùng cán bộ xã Anh Sơn đến hiện trường, gặp các hộ dân nuôi cá lồng để nắm tình hình, diễn biến sự việc. Đoàn cũng hướng dẫn người dân vệ sinh lồng bè, áp dụng các biện pháp khử khuẩn, tạo môi trường an toàn khi tái đàn nuôi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cá chết bắt đầu diễn ra vào sáng 4/5. Từ chiều 4/5 đến chiều 5/5, tình trạng không còn nữa.

Sáng 4/5, cá trong lồng nuôi của các hộ dân trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt.
Sáng 4/5, cá trong lồng nuôi của các hộ dân trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt.

Theo báo cáo của xã Anh Sơn, ngày 4/5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở các thôn Kim Nhan 1, thôn Thạch Sơn 3 và thôn Đức Sơn 9 thấy xuất hiện tình trạng cá trong lồng chết hàng loạt.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, cá chết xảy ra ở 13 lồng bè, chủ yếu là các loại cá: cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá bọp, cá ngạnh, cá ghé, cá leo… Tổng trọng lượng cá chết là khoảng 7,7 tấn. Ngoài cá trong lồng, cá tự nhiên trên sông cũng chết rải rác.

Theo nhận định của các phòng chuyên môn xã Anh Sơn, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết đột ngột hoặc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Tuy nhiên, để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống, xã Anh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, kịp thời xác định làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu ghi nhận, có khoảng 7,7 tấn cá ở 13 lồng nuôi bị chết.
Bước đầu ghi nhận, có khoảng 7,7 tấn cá ở 13 lồng nuôi bị chết.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) khi ra kiểm tra lồng nuôi đã bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá ngạnh với trọng lượng 0,5 - 3kg.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.

Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện cá tự nhiên trong hồ điều hòa Bồng Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 13/8, tại hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

20250813-120344-8699-8905.jpg
Cá chết nổi trên mặt hồ Bồng Sơn.

Cá chết nổi trắng mặt kênh ở khu công nghiệp Phong Điền

Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra nguyên nhân khiến cá chết nổi trắng mặt nước ở khu vực kênh nằm phía ngoài khuôn viên của dự án nhà máy Kanglongda.

Ngày 5/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại khu công nghiệp (KCN) Phong Điền – Viglacera.

ca-33-1754364859562.jpg
Cá chết nổi trắng mặt nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.