Trước khi vua Quang Tự chết, Từ Hi Thái hậu làm điều đáng sợ nào?

Trước khi vua Quang Tự chết, Từ Hi Thái hậu làm điều đáng sợ nào?

Hoàng đế Quang Tự bằng hà trước Từ Hi Thái hậu đúng một ngày. Đặc biệt, trước khi vua Quang Tự mất, Từ Hi Thái hậu ban cho ông một bát sữa chua.

Vua Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 cho đến khi qua đời vào năm 1908. Mặc dù là bậc đế vương nhưng Quang Tự chỉ là vị vua bù nhìn khi Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính, mọi quyết định trọng đại đều do bà đưa ra.
Vua Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 cho đến khi qua đời vào năm 1908. Mặc dù là bậc đế vương nhưng Quang Tự chỉ là vị vua bù nhìn khi Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính, mọi quyết định trọng đại đều do bà đưa ra.
Ngày 14/11/1908, hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38. Một ngày sau, Từ Hi Thái hậu - người nắm giữ quyền lực nhà Thanh trong hơn 4 thập kỷ trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 74 tuổi.
Ngày 14/11/1908, hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38. Một ngày sau, Từ Hi Thái hậu - người nắm giữ quyền lực nhà Thanh trong hơn 4 thập kỷ trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 74 tuổi.
Điều đáng nói là trước khi vua Quang Tự mất, Từ Hi Thái hậu - người cũng là bác ruột của ông - đã có hành động đáng sợ. Theo các ghi chép, trước khi qua đời, Từ Hi Thái hậu, dù khi đó đã yếu ớt và hấp hối, đã ban cho hoàng đế Quang Tự một bát sữa chua.
Điều đáng nói là trước khi vua Quang Tự mất, Từ Hi Thái hậu - người cũng là bác ruột của ông - đã có hành động đáng sợ. Theo các ghi chép, trước khi qua đời, Từ Hi Thái hậu, dù khi đó đã yếu ớt và hấp hối, đã ban cho hoàng đế Quang Tự một bát sữa chua.
Ngày hôm sau, hoàng đế Quang Tự đột ngột qua đời sau cơn đau bụng kịch phát. Điều này được cho là có liên quan đến bát sữa chua mà Từ Hi Thái hậu ban cho vua Quang Tự.
Ngày hôm sau, hoàng đế Quang Tự đột ngột qua đời sau cơn đau bụng kịch phát. Điều này được cho là có liên quan đến bát sữa chua mà Từ Hi Thái hậu ban cho vua Quang Tự.
Trong cuốn "Mật kí chẩn đoán và điều trị bệnh của hoàng đế Quang Tự" có ghi chép rằng: "Trước khi băng hà, vua đột nhiên bị đau bụng, đau đến mức lăn lộn trên giường, gào thét, sau đó không qua khỏi".
Trong cuốn "Mật kí chẩn đoán và điều trị bệnh của hoàng đế Quang Tự" có ghi chép rằng: "Trước khi băng hà, vua đột nhiên bị đau bụng, đau đến mức lăn lộn trên giường, gào thét, sau đó không qua khỏi".
Các ngự y khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện sắc mặt của vua Quang Tự chuyển sang màu đen, thậm chí đầu lưỡi cũng chuyển màu vàng khô. Đây là dấu vết của việc bị trúng độc nhưng không ai dám nói sự thật này khi Từ Hi Thái hậu vẫn còn sống.
Các ngự y khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện sắc mặt của vua Quang Tự chuyển sang màu đen, thậm chí đầu lưỡi cũng chuyển màu vàng khô. Đây là dấu vết của việc bị trúng độc nhưng không ai dám nói sự thật này khi Từ Hi Thái hậu vẫn còn sống.
Trong cuộc khai quật lăng mộ của vua Quang Tự vào năm 2003, các chuyên gia đã xét nghiệm các mẫu tóc của hoàng đế Quang Tự. Kết quả cho thấy mẫu tóc có lượng lớn arsenium (thành phần chính trong thạch tín). Hàm lượng vượt quá 200 lần người bình thường có thể chịu được. Điều này làm dấy lên suy đoán về việc ông hoàng này bị đầu độc.
Trong cuộc khai quật lăng mộ của vua Quang Tự vào năm 2003, các chuyên gia đã xét nghiệm các mẫu tóc của hoàng đế Quang Tự. Kết quả cho thấy mẫu tóc có lượng lớn arsenium (thành phần chính trong thạch tín). Hàm lượng vượt quá 200 lần người bình thường có thể chịu được. Điều này làm dấy lên suy đoán về việc ông hoàng này bị đầu độc.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Từ Hi Thái hậu có thể chính là người hạ độc vua Quang Tự. Vì biết sức khỏe của mình khó qua khỏi nên vị thái hậu này đã hạ lệnh đầu độc vua Quang Tự bởi nếu ông hoàng này còn sống sau khi bà mất thì sẽ thay đổi triều chính, làm lu mờ những điều bà đã làm.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Từ Hi Thái hậu có thể chính là người hạ độc vua Quang Tự. Vì biết sức khỏe của mình khó qua khỏi nên vị thái hậu này đã hạ lệnh đầu độc vua Quang Tự bởi nếu ông hoàng này còn sống sau khi bà mất thì sẽ thay đổi triều chính, làm lu mờ những điều bà đã làm.
Thậm chí, khi không còn bị Từ Hi Thái hậu kìm kẹp, vua Quang Tự có thể trả thù gia đình của bà. Vậy nên, để loại bỏ những mối lo ngại trên, Từ Hi Thái hậu quyết định để hoàng đế Quang Tự băng hà trước bà.
Thậm chí, khi không còn bị Từ Hi Thái hậu kìm kẹp, vua Quang Tự có thể trả thù gia đình của bà. Vậy nên, để loại bỏ những mối lo ngại trên, Từ Hi Thái hậu quyết định để hoàng đế Quang Tự băng hà trước bà.
Tuy nhiên, đây chỉ là giả định. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu chưa tìm được bằng chứng trực tiếp cho thấy Từ Hi Thái hậu liên quan đến cái chết của vua Quang Tự. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tuy nhiên, đây chỉ là giả định. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu chưa tìm được bằng chứng trực tiếp cho thấy Từ Hi Thái hậu liên quan đến cái chết của vua Quang Tự. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

GALLERY MỚI NHẤT