Trung Quốc chấn động vì vụ lừa đảo đa cấp lớn chưa từng có

Sau nửa năm tổ chức thương mại quốc tế IGOFX vào Trung Quốc, số nạn nhân bị lừa đảo đã lên tới 400 ngàn với số tiền lên tới hơn 30 tỷ NDT.

Sáng ngày 30/6 vừa qua, mấy trăm người là nạn nhân bị tổ chức thương mại quốc tế IGOFX lừa tiền từ khắp các tỉnh thành Trung Quốc đã kéo về trụ sở Cục Công an Thâm Quyến với hy vọng mong manh đề nghị chính quyền đứng ra giúp họ đòi lại số tiền đã bị IGOFX và nữ quái Trương Tuyết Kiều cuỗm mất.
Trung Quoc chan dong vi vu lua dao da cap lon chua tung co
Các nạn nhân đến Cục CA Thâm Quyến tố cáo và nhờ giúp đòi tiền. 
Cơ quan công an các nơi khi tiếp nhận các bản kê khai, đơn tố cáo của các nạn nhân đã sửng sốt, không tin vào mắt mình khi thấy: sau nửa năm IGOFX vào Trung Quốc, số nạn nhân bị lừa đảo đã lên tới 400 ngàn với số tiền lên tới hơn 30 tỷ NDT (5 tỷ USD). Nhiều nạn nhân do mắc nợ lớn, quá tuyệt vọng đã chọn cách tự sát. Đây được xem là vụ lừa đảo huy động vốn lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Kẻ trùm sỏ của IGOFX ở Trung Quốc là một hotgirl xinh đẹp sinh năm 1991 tên là Trương Tuyết Kiều hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài. Theo báo Hoa ngữ “Trung Quốc báo” của Malaysia thì Trương Tuyết Kiều hiện đã có mặt ở Malaysia cùng người chồng của ả - cổ đông lớn nhất của IGOFX.
Trung Quoc chan dong vi vu lua dao da cap lon chua tung co-Hinh-2
Trương Tuyết Kiều. 
Trương Tuyết Kiều sinh tại Thường Châu, Giang Tô, là Tổng đại lý của IGOFX tại Trung Quốc. Sau khi lừa được khoản tiền kếch sù với hoa hồng 350 triệu USD, sáng ngày 11/6/2017 cô ả đã biến mất, điện thoại, các tài khoản mạng xã hội weibo, wechat… đều bị khóa, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Người ta chỉ biết được chút thông tin ít ỏi: chồng ả là cổ đông lớn nhất của IGOFX, hiện đang sống tại Malaysia. Sau khi Kiều bỏ trốn, các nạn nhân ở các thành phố lớn tới tấp đến cơ quan báo án, nhiều người thi nhau tự sát, khi đó vụ việc mới vỡ lở, cả xã hội mới bàng hoàng trước quy mô lớn khủng khiếp của vụ lừa đảo.
Nhưng điều khiến dư luận quan tâm là, IGOFX sau khi vào Trung Quốc đã được một số chuyên gia trong giới tiền tệ xác định rõ đây là sàn kinh doanh ngoại tệ lừa đảo hoạt động không phép, không chịu sự quản lý của nhà nước và cảnh báo mọi người đừng mắc lừa. Thế nhưng, IGOFX vào hoạt động lừa đảo công khai suốt nửa năm trời mà không có cơ quan nào kiểm tra hay quản lý giám sát hoạt động của nó. Cho đến khi Trương Tuyết Kiều bỏ trốn, những người bị hại ở Chiết Giang, Hồ Bắc, Thường Châu, Nam Kinh, Thạch Gia Trang… tới tấp báo án, ngành công an mới thông báo để hệ thống cả nước biết và nhận xử lý vụ việc.
Theo phân tích của những người trong nghề, sàn kinh doanh ngoại tệ IGOFX thực ra là một công ty lừa đảo kiểu đa cấp, núp vỏ bọc sàn kinh doanh ngoại tệ để lừa những người tham lam bỏ tiền đầu tư. Hiện nay khi tìm kiếm trên mạng vẫn còn đầy rẫy những thông tin như: IGOFX được khen ngợi tại Hội chợ triển lãm về thương mại - tiền tệ Thâm Quyến 2017 cùng những bài viết quảng cáo do IGOFX đăng tải trên các đài, báo. Theo đó, IGOFX là một công ty ngoại hối của New Zealand, những nhà đầu tư chỉ việc giao tiền cho một nhóm kinh doanh, không cần làm gì, hệ thống sẽ tự động tính toán ra số lời lãi với 70% lợi nhuận thuộc về người đầu tư, 20% dành cho những người tính toán, 10% còn lại được chia đều cho những người môi giới, giới thiệu thành viên theo 4 cấp, cấp càng cao thì được chia lãi càng nhiều; lợi nhuận có thể lên tới từ 15 - 40%/tháng; ngoài ra còn được chia lời phí giới thiệu tính theo đầu người.
Với khẩu hiệu “Chỉ việc nằm đếm Dollar”, cộng với các chiêu “nhận lãi mỗi tuần” và “kéo người để nhận thưởng”, những trùm cá sấu giới tài chính đã đánh trúng tâm lý hám tiền, tọa hưởng kỳ thành, ai chịu thiệt cũng được, miễn không phải mình để xây dựng phát triển thành hệ thống huy động vốn hình chóp, nhanh chóng thu hút dân chúng móc hầu bao đầu tư, chỉ trong vòng 6 tháng đã phát triển được hơn 400 ngàn hội viên; thậm chí một số người biết đó là lừa đảo, nhưng tự cho mình thông minh hơn người, chủ động tham gia để kéo người khác xuống nước tranh thủ kiếm chác rồi rút, nhưng kết quả tự vác đá ghè chân mình, vừa hại người lại hại chính mình, giờ hối hận thì đã muộn.
Theo các chuyên gia phân tích, thủ đoạn lừa đảo của IGOFX rất chuyên nghiệp, bao gồm cả việc tuyên truyền và tài trợ cho một số đội bóng đá trong giải C-league và nước ngoài cùng các giải đua xe khiến nhiều người tin tưởng IGOFX là một công ty uy tín có thật. Nhóm lừa đảo này lập trang web giả, dựng lên hệ thống giả để lừa những người đầu tư. Thực tế tiền của các nhà đầu tư không được giao cho bất cứ sàn giao dịch ngoại tệ thật nào cả; chúng chỉ đưa ra danh sách giả để lừa những người đầu tư. Truy tìm nguồn gốc thì thấy IGOFX được đăng ký tại đảo quốc Vanuatu nơi có thủ tục đơn giản, quản lý giám sát lỏng lẻo, chỉ cần nộp ít tiền là có giấy phép hoạt động.
Mấy năm gần đây, hoạt động lừa đảo tài chính đã trở thành vấn đề xã hội ở Trung Quốc; nguyên nhân do cơ quan quản lý không có biện pháp ngăn cản, chỉ khoanh tay ngồi nhìn, các cơ quan truyền thông, nhất là các đài truyền hình thì chỉ biết phát quảng cáo thu tiền, vô hình trung tiếp tay cho bọn lừa đảo. Đáng chú ý nhất là các vụ “e Tô Bảo” lợi dụng quảng cáo giờ vàng trong chương trình thời sự buổi tối của Đài truyền hình trung ương (CCTV) để quảng cáo huy động vốn, chỉ sau một năm rưỡi đã huy động được hơn 50 tỷ NDT, các nhà đầu tư bị hại có ở khắp 31 tỉnh thành, khu trong cả nước. Một tổ chức lừa đảo khác là Sở giao dịch kim loại màu PanAsia Côn Minh, lợi dụng sàn giao dịch của chính quyền địa phương để huy động vốn với lãi suất 13%/năm; tháng 8/2016, 20 kẻ lừa đảo đã bị khởi tố, nhưng hiện nay hơn 43 tỷ NDT của 220 ngàn nhà đầu tư thuộc hơn 20 tỉnh, thành khó có thể đòi lại được.
Theo thống kê chính thức được công bố, chỉ riêng năm 2016 trên toàn Trung Quốc đã xảy ra 5.197 vụ huy động vốn trái phép, trong đó có hơn 100 vụ có số tiền trên 100 triệu NDT. Hiện nay tình hình hoạt động huy động vốn trái phép vẫn đang gia tăng, lan truyền nhanh chóng, diện phủ sóng rộng, chính quyền không kiểm soát được.

Toàn cảnh 9 tháng chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS

(Kiến Thức) - Sau gần 9 tháng phát động chiến dịch giải phóng Mosul, quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn thành phố này khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS
 Hãng tin Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong chiến dịch giải phóng Mosul kéo dài gần 9 tháng qua. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-2
Khói đen bốc lên từ căn cứ của phiến quân IS ở thị trấn Naweran gần Mosul tháng 10/2016. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-3
Binh sĩ Iraq đứng cạnh một người đàn ông tình nghi là thành viên của phiến quân IS tại chốt kiểm soát ở Qayyara, phía nam Mosul, tháng 10/2016. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-4
Người dân Iraq hoảng sợ tháo chạy sau một cuộc không kích của liên quân chống khủng bố nhằm vào căn cứ của IS ở thành phố Mosul hồi tháng 11/2016. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-5
Người đàn ông đau lòng sau cái chết của con trai ông tại khu al-Samah, Mosul, hồi tháng 12/2016. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-6
Những người dân Iraq chạy loạn đi qua cây cầu ở khu Al-Muthanna vào tháng 1/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-7
Các binh sĩ Mỹ tập trung tại trường Đại học Mosul trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS ở thành phố Mosul hồi tháng 1/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-8
 Lực lượng đặc nhiệm Iraq truy lùng các tay súng IS ở Mosul tháng 2/2017.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-9
Binh sĩ đặc nhiệm Iraq ngắm bắn một máy bay không người lái của phiến quân IS ở Mosul hồi tháng 3/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-10
Bên trong một đường hầm từng được nhóm IS sử dụng ở Mosul hồi tháng 3/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-11
Một bé gái bị ngã trên đường tới trại tị nạn Hamam al-Alil, phía nam Mosul, hồi tháng 3/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-12
 Trường Đại học Mosul bị tàn phá trong chiến tranh. Ảnh chụp hồi tháng 4/2017.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-13
Cảnh sát Iraq ném lựu đạn cầm tay trong cuộc giao tranh với IS ở Tây Mosul hồi tháng 4/2017. 

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-14
 Những người dân Iraq sơ tán chờ qua sông Tigris tại ngôi làng Thibaniya, phía nam Mosul, tháng 5/2017.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-15
 Khói bốc lên sau khi quân đội Iraq tấn công căn cứ của IS ở khu Shifa, Tây Mosul, hồi tháng 6/2017.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-16
 Tháp biểu tượng al-Hadba gần Nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Thành cổ Mosul bị hư hại trong thời gian nhóm IS chiếm đóng nơi này.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-17
 Ngày 9/7/2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul và chúc mừng các binh sĩ về chiến thắng trước phiến quân IS.

Toan canh 9 thang chien dich giai phong Mosul khoi IS-Hinh-18
 Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tại Mosul ngày 9/7. (Nguồn ảnh: Reuters)

Triều Tiên cảnh báo “chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra”

(Kiến Thức) - Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra sau cuộc tập trận bắn đạn thật giữa Mỹ và Hàn Quốc tuần trước.

Sputnik đưa tin ngày 10/7, trong bãi xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun hôm 9/7, Triều Tiên “tố” Mỹ tiến hành những động thái “khiêu khích quân sự” nhằm châm ngòi cho cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Bán đảo Triều Tiên đang là "thùng thuốc súng" lớn nhất trên thế giới với nguy cơ cao nổ ra chiến tranh hạt nhân”, trích nội dung trong bài xã luận.

Trụ trì quyền lực ở Thái Lan thu nạp tín đồ kiểu đa cấp

Sư trụ trì quyền lực ở Thái Lan bị tố tham nhũng hàng chục triệu USD mở rộng tín đồ theo mô hình đa cấp dựa trên số tiền quyên góp của họ.

Tiểu sử chính thức của Phra Dhammachayo hay sư trụ trì quyền lực ở Thái Lan được mô tả ông như một cậu bé vàng, “hiện thân của một quả cầu pha lê”, người mang sứ mệnh dẫn dắt các tín đồ tới con đường giác ngộ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.