Tổng thống Trump tiết lộ nguyên nhân sát hại tướng Iran

Tổng thống Donald Trump hôm 9/1 cho hay Mỹ sát hại tướng Iran Qassem Soleimani vì ông này âm mưu cho nổ tung Đại sứ quán Mỹ.

Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng: "Chúng tôi đã bắt được một con quái vật và loại bỏ ông ta, điều đó đáng lẽ phải diễn ra từ lâu. Chúng tôi làm vậy vì họ đang tìm cách cho nổ tung Đại sứ quán Mỹ".
Tuyên bố trên đã làm sáng tỏ hơn những thông tin mơ hồ trước đó về nguyên nhân thúc đẩy chính quyền ông Trump sát hại tướng Soleimani.
Ông Trump cũng cho biết vụ không kích hạ sát tướng Soleimani nhằm trả đũa cuộc tấn công rốc-két nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi tháng 12 năm ngoái khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. Các quan chức Mỹ cho rằng tướng Soleimani có vai trò trong vụ này.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc tướng Soleimani đứng sau vụ người biểu tình tràn vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad - Iraq và kích động họ trở nên bạo lực hơn. Ông Trump nói: "Đó là một âm mưu có tổ chức. Mọi người có biết ai là người chịu trách nhiệm? Người đàn ông đó không còn sống nữa. Ông ta còn nghĩ tới nhiều thứ ngoài việc tấn công đại sứ quán".
Tong thong Trump tiet lo nguyen nhan sat hai tuong Iran
Ông Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử hôm 9/1. Ảnh: AP. 
Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump liên quan đến âm mưu cho nổ tung đại sứ quán ở Iraq, một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao giấu tên xác nhận tướng Soleimani là người đứng sau các cuộc biểu tình và biết về âm mưu nhưng không cung cấp thêm chi tiết tình báo của Washington.
Theo Bloomberg, ông Trump cho rằng tướng Soleimani cũng lên kế hoạch nhiều cuộc tấn công trong tương lai gần nhằm vào các lực lượng Mỹ, đồng thời từng gây bất ổn Trung Đông cũng như từng cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang Iraq để tiêu diệt binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Iraq.
Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio, ông Trump nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng "chiến đấu" nếu các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào hai căn cứ quân sự ở Iraq gây thiệt hại và thương vong về người. Ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ không đáp trả sau khi nhận thấy cuộc tấn công của Iran chỉ gây tác động tương đối nhỏ.
Cuộc vận động tranh cử của ông Trump diễn ra vài giờ sau khi Hạ viên do phe Dân chủ chiếm đa số thông qua nghị quyết hạn chế quyền lực của tổng thống trong cuộc chiến chống Iran. Đảng Dân chủ đã chỉ trích ông Trump không hỏi ý kiến Quốc hội trước khi sát hại tướng Soleimani và cáo buộc ông hành động liều lĩnh.

Vì sao Hoàng tử Harry và Công nương Meghan muốn “rút” khỏi gia đình Hoàng gia?

Gia đình Công tước Sussex cho biết, họ muốn hướng tới việc độc lập tài chính và vẫn sẽ dành sự ủng hộ đối với Nữ hoàng.

Công tước Sussex - Hoàng tử Harry và Công nương Meghan cho biết cặp đôi này sẽ “rút” khỏi các vai trò của mình với tư cách là thành viên quan trọng của Hoàng gia Anh và lên kế hoạch để hướng tới việc “độc lập tài chính”.

Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq: Thế giới "đứng ngồi không yên"

(Kiến Thức) - Anh, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đã lên tiếng sau khi Iran nã hàng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq sáng 8/1.

Theo Al Jazeera, Anh đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Al-Asad và Erbil, Iraq.
"Anh lên án cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq vừa qua. Chúng tôi kêu gọi Iran không lặp lại các cuộc tấn công nguy hiểm và liều lĩnh này", Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói.

Căng thẳng Mỹ-Iran: Cuộc xung đột không có hồi kết?

(Kiến Thức) - Việc Iran nâng cấp độ làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã khiến mối quan hệ giữa nước này với Mỹ càng trở nên căng thẳng và có thể chìm sâu vào một cuộc xung đột không lối thoát.

Ngày 8/7, Iran tuyên bố cấp độ làm giàu uranium của nước này là trên 4,5%, vượt xa ngưỡng cho phép theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết hồi năm 2015. Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng xác nhận Iran đang làm giàu uranium vượt quá giới hạn 3,67%.
Có thể nói, động thái mới nhất của Tehran đã đẩy căng thẳng Mỹ-Iran lên "nấc thang" mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran "nên cẩn thận" với quyết định này, còn Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Iran sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới