Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện 4 bang của Texas

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Texas và Tổng thống Donald Trump nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa.

Các thẩm phán từ chối tiếp nhận đơn kiện của Texas yêu cầu không công nhận kết quả bầu cử của Biden ở Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin.
Toa an Toi cao My bac don kien 4 bang cua Texas
Tòa án tối cao Mỹ. (Ảnh: Bloomberg) 
"Texas không thể chứng minh sự liên quan quyền lợi pháp lý khi lên án cách các bang khác tiến hành bầu cử", tòa án tối cao Mỹ đưa ra thông cáo.
Theo đó, 7 trong 9 thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ không đồng ý xúc tiến vụ kiện này. Tuy nhiên, hai thẩm phán thuộc phe bảo thủ của tòa, Samuel Alito và Clarence Thomas, cho biết họ có thể cho phép Texas khởi kiện nhưng sẽ không chặn 4 bang xác nhận kết quả bầu cử của họ.
Quyết định này kết thúc vụ kiện được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là "vụ kiện lớn", đồng thời có thể là sự kết thúc đối với các nỗ lực pháp lý ông đang thúc đẩy Tòa án Tối cao tác động vào kết quả bầu cử.
Hôm 8/12, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton công bố vụ kiện quy trình bầu cử tại các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vi hiến. Đơn kiện được gửi thẳng tới Tòa án Tối cao Mỹ. Đơn kiện bang Texas cho rằng, các bang nói trên vi phạm điều khoản đại cử tri của hiến pháp khi thay đổi trong quy định và quy trình bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc các biện pháp hành pháp, thay vì cơ quan lập pháp của bang.
Theo Tổng chưởng lý bang Texas, các quy định và quy trình bầu cử khác nhau ở các hạt trong các bang là vi phạm điều khoản bảo vệ công bằng của hiến pháp. Đồng thời, ông Ken Paxton lập luận những vi phạm này dẫn đến "các sai phạm bỏ phiếu" ở 4 bang trên.
Cũng theo đơn kiện, Tổng chưởng lý bang Texas yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép cơ quan lập pháp bang chỉ định đại cử tri.
Đơn kiện của Texas được coi là nỗ lực pháp lý cuối cùng nhằm giúp Tổng thống Trump đảo ngược kết quả bầu cử. Tuy nhiên, đến nay những nỗ lực đó vẫn chưa mang lại kết quả.

Gần 500 nhân viên Ủy ban bầu cử Indonesia chết sau khi kiểm phiếu

Bộ Y tế Indonesia thông báo rằng nguyên nhân cái chết của hầu hết nhân viên Ủy ban bầu cử trong khi kiểm phiếu sau bầu cử là đột quỵ và đau tim, tờ Strait Times đưa tin.

Trước đó đã có báo cáo rằng hàng trăm nhân viên của Ủy ban bầu cử Indonesia đã chết, hơn 2,5 nghìn người phải nhập viện vì làm việc quá sức trong cuộc kiểm phiếu sau bầu cử.

Indonesia: Bạo loạn vì kết quả bầu cử, 6 người chết

6 người đã thiệt mạng trong đợt bạo loạn nổ ra ở thủ đô Jakarta, Indonesia, vào tối 21/5, sau khi kết quả bầu cử chính thức được thông báo.

Indonesia: Bao loan vi ket qua bau cu, 6 nguoi chet
 Bạo lực nổ ra ở Jakarta sau khi có kết quả bầu chính thức. (Ảnh: Reuters)
“Trong số trường hợp thương vong cho đến nay có 6 người chết”, Thị trưởng Jakarta Anies Baswedan hôm nay nói với báo Detik News tại bệnh viện Tarakan.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga vẫn sẽ can thiệp bầu cử Mỹ đến 2050

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Hai (29/4) cảnh báo rằng Nga sẽ tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới và khẳng định sẽ cản trở những nỗ lực này, theo AFP.

Ngoai truong My: Nga van se can thiep bau cu My den 2050
 

“Không cần phải nói, họ cũng là một mối đe dọa cho cuộc bầu cử của chúng tôi vào năm 1974, và họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi trong thập niên 80”, ông Pompeo nói với một diễn đàn của tờ báo The Hill.

“Chúng ta nên chuẩn bị đối phó với việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2050”, ông nói thêm.

Theo báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller kết luận Nga đã nổ lực nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng cách tấn công hệ thống máy tính, đánh cắp tài liệu và thư điện tử nằm trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton và đảng Dân chủ, nhưng khẳng định Tổng thống Trump không thông đồng với Nga.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Tổng thống Trump yêu cầu phải “đặc biệt tập trung vào nỗ lực chống hoạt động can thiệp của Nga cũng như các đối thủ khác”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra Mueller là “cuộc săn phù thủy”, đồng thời khẳng định rằng ông đã giành chiến thắng bằng chính công lao của mình. Trong khi đó, Nga đã phủ nhận và mô tả cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ là “lố bịch”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới