Thanh niên đang ngồi tù vẫn lừa bạn gái tiền tỉ qua mạng

Một tù nhân ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bị cáo buộc đã thu được số tiền lớn bằng cách lừa dối bạn gái qua điện thoại đang bị cơ quan chức năng tại tỉnh này tiến hành điều tra.

Luo Rongbing đã bị bỏ tù từ năm 2007 đến năm 2017 ở Đường Sơn vì tội ăn cắp. Năm 2014, anh kết bạn qua WeChat với một bà mẹ đơn thân, Zhou Huiling, theo một báo cáo trên tờ The Beijing News.

Luo không cho Zhou biết danh tính thực sự của mình, chỉ nói tên là Wang Xiaokun và đang là phó phòng xây dựng đô thị ở Khu phát triển kinh tế cảng biển Đường Sơn, báo cáo cho biết.

Lou sử dụng điện thoại có kết nối internet khi còn ở trong tù để lừa đảo bạn gái qua mạng (Nguồn: Asia One)

Trò chuyện thường xuyên, cặp đôi dần dần xây dựng mối quan hệ trực tuyến bền chặt hơn. Luo bị cáo buộc lừa Zhou số tiền hơn 380.000 nhân dân tệ (1,3 tỷ VND). Zhou cho biết anh ta đã vay tiền cô với lý do hối lộ các quan chức, gặp bác sĩ và làm những thứ khác.

Zhou yêu cầu được gặp trực tiếp Luo nhiều lần nhưng y viện đủ lý do. Cô bắt đầu nghi ngờ về danh tính của anh ta vào năm 2016 khi nghe được từ người thân của Luo rằng anh ta thực sự đang ở trong tù.

Luo mãn hạn tù vào tháng 1/2017. Đến tháng 5, bà mẹ đơn thân cuối cùng đã gặp được Luo bằng cách sử dụng tài khoản WeChat khác. Ngày hôm sau, Zhou tố cáo Luo về hành vi lừa đảo. Tòa án ở Lubei đã kết án anh ta 8 năm 6 tháng tù vào tháng 12 năm 2017.

Nhưng Zhou khẳng định cô không nhận được bất kỳ thông báo nào từ tòa án. Cô đã chất vấn chính quyền nhà tù ở Đường Sơn và ở cấp tỉnh về việc tại sao Luo có thể có điện thoại di động trong tù và có thể trò chuyện với cô thường xuyên qua WeChat, tờ The Beijing News đưa tin.

Theo Zhou, nhà tù ở Đường Sơn nói với cô rằng các nhân viên quản lý trại giam không biết về chiếc điện thoại này và có thể nó đã được đưa cho Luo bởi một số người bên ngoài đến làm việc tại nhà tù.

Văn phòng Nhà tù Hà Bắc ngày 20/11 cho biết họ đã thành lập một nhóm để điều tra vụ việc sau khi một số thông tin trên phương tiện truyền thông gây sự chú ý của công chúng trên mạng. Một thông báo của Cục Nhà tù Hà Bắc cho biết họ sẽ trừng phạt các đồng phạm theo pháp luật nếu hành vi của họ bị phát hiện vi phạm các quy tắc và quy định.

Truy tìm vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ bị tố lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Bà Trần Kim Loan, vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị nhiều người tố vay tiền xong bỏ trốn, cơ quan công an đang ra thông báo truy tìm bà này.
 

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã nhận đơn của nhiều nạn nhân tố cáo bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lừa đảo tiền nhiều người rồi bỏ trốn.

Một cú điện thoại phương xa, 13 tỷ đồng biến mất khỏi tài khoản

Cuối năm là thời điểm "nóng" của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Ước tính, tổng số tiền các nạn nhân bị lừa trên cả nước đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đến cơ quan trình báo bị lừa 13 tỷ đồng sau khi nhận cuộc điện thoại từ người tự xưng là nhân viên cơ quan tư pháp. Đây chỉ là một trong số hàng trăm vụ lừa đảo được người dân trình báo từ đầu năm 2020.

Trước đó, một phụ nữ ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cũng bị lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm là 700 triệu đồng cho một kẻ mạo danh là "thiếu tá" ở Bộ Công an.

Người Trung Quốc lừa bán đồ dỏm: Đủ chiêu “làm càn” ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng người Trung Quốc cùng phiên dịch do nhiều lừa bán thiết bị văn phòng kém chất lượng cho người dân ở Đà Nẵng.

Mới đây, trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ Li Hai Wu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Lý Văn Giang (26 tuổi, quê Hà Giang, được thuê làm phiên dịch) để điều tra về hành vi lừa bán thiết bị văn phòng kém chất lượng.
Nguoi Trung Quoc lua ban do dom: Du chieu “lam can” o Da Nang
Công an kiểm tra hàng của Li Hai Wu. (Ảnh: Plo)

Đọc nhiều nhất

Tin mới