Tên lửa Iskander lao thẳng xuống phá hủy trận địa HIMARS, Neptune của Ukraine

Quân đội Nga đã thực hiện một đòn tấn công thành công vào ba bệ phóng tên lửa của Ukraine, bao gồm một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tên lửa Iskander lao thẳng xuống phá hủy trận địa HIMARS, Neptune của Ukraine

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Hãng tin RT ngày 16/11 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ quân đội nước này đã thực hiện một đòn tấn công thành công vào ba bệ phóng tên lửa của Ukraine, bao gồm một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp.

Một thông báo khác của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của nước này với sự hỗ trợ bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát đã đánh trúng hai hệ thống tên lửa di động phòng thủ bờ biển Neptune và một HIMARS của Ukraine tại vùng Dnepropetrovsk.

Đoạn video được quay từ độ cao lớn cho thấy các phương tiện hầu như chỉ hiện lên rất mờ trong một khu vực đồng trống. Một quả tên lửa Iskander – có tầm bắn 500 km và đầu đạn nặng tới 700 kg – đã giáng một cú đánh trực diện vào khí tài của Ukraine, tạo ra vụ nổ lớn, sóng xung kích rõ rệt và một quả cầu lửa bốc lên

Hệ thống HIMARS, được Washington cung cấp cho Ukraine từ tháng 6/2022, có thể bắn các loại tên lửa dẫn đường với tầm khoảng 80 km (50 dặm) và, trong một số phiên bản, có thể bắn rocket tầm xa lên đến 150 km (93 dặm).

maxresdefault-8.jpg
Một trận địa HIMARS bị tên lửa Iskander phá hủy vào đầu năm 2025.

Trong khi đó, tên lửa Neptune do Ukraine tự phát triển ban đầu được thiết kế để tấn công tàu mặt nước và có tầm bắn lên tới 280 km.

Ngày 14/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một đoạn video cho thấy tên lửa tầm xa “Long Neptune” của nước này được phóng và đánh trúng các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong đêm. Đây là lần đầu tiên Kiev công khai hình ảnh hoạt động của hệ thống vũ khí này.

“Long Neptune của Ukraine. Tiếp tục vươn xa hơn”, ông Zelensky viết trên Telegram kèm theo đoạn video (xem dưới đây) và xác nhận rằng các lực lượng của Ukraine đã tấn công một số vị trí cụ thể tại Nga nhưng không nêu rõ chi tiết.

Theo ông Zelensky, đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng trước các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Nga. Ông cho biết tên lửa Ukraine đã mang lại những kết quả rõ ràng và chính xác hơn gần như mỗi tháng, đồng thời gửi lời cảm ơn những người tham gia chương trình phát triển tên lửa vì những cải tiến về tầm bắn và độ chính xác.

Gần đây, Kiev đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine tự phát triển – loại vũ khí từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga vào tháng 4/2022. Phiên bản cải tiến xuất hiện trong video do hãng sản xuất vũ khí Zbroya công bố nhân Ngày Độc lập Ukraine 24/8, trình chiếu cùng lựu pháo Bohdana và nhiều loại khí tài không người lái trên biển.

neptune-attack.jpg
Ukraine muốn mở rộng tầm bắn của tên lửa Neptune để tạo thêm ưu thế về mặt chiến thuật trước Nga.

Theo trang quốc phòng Militarnyi, phần thân lớn hơn của phiên bản nâng cấp có thể giúp mở rộng tầm bắn lên tới 1.000 km và tăng kích thước đầu đạn. Hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky cũng cho biết tên lửa Neptune cải tiến có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km – tăng đáng kể so với tầm bắn 300 km theo tài liệu năm 2020 của mẫu ban đầu.

Phiên bản nâng cấp đã được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công vào cảng hải quân Novorossiysk của Nga hồi tháng 5, vượt quãng đường hơn 750 km – một trong những đòn tấn công tầm xa bằng tên lửa thông thường xa nhất của Kiev kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Militarnyi nhận định hệ thống mới có thể được trang bị đầu đạn chứa nhiều thuốc nổ hơn, đầu xuyên cứng hơn hoặc hệ thống dẫn đường cải tiến. Kế hoạch nâng cấp năm 2023 từng đề cập bổ sung cảm biến hồng ngoại hoặc cơ chế tự dẫn cho giai đoạn tấn công cuối. Khi đó, cũng có đề xuất tăng trọng lượng đầu đạn từ 150 kg lên 350 kg, song trọng lượng thực tế của phiên bản hoàn thiện hiện chưa được công bố.

Thời tiết biến động - vũ khí vô hình trên chiến trường Ukraine

Tại chiến tuyến ở Ukraine, thời tiết chuyển mùa khiến điều kiện tác chiến trở nên khắc nghiệt hơn – song cũng tạo ra những cơ hội bất ngờ cho cả hai bên.

Theo kênh CNN (Mỹ), sương mù phủ dày khiến thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga và Ukraine khó hoạt động, nhưng cả đôi bên đều khéo léo tận dụng chính màn sương ấy để tạo lợi thế.

Vào ngày 14/11, lực lượng Nga đã tận dụng tầm nhìn hạn chế để xây dựng một cầu phao bắc qua sông Vovcha. Theo trang mạng DeepState, Nga đã đưa được ít nhất 10 xe di chuyển qua cầu phao.

Thông tin mới nhất về chiến sự ở mặt trận Zaporizhzhia tại Ukraine

Một chỉ huy cao cấp của Ukraine tối 14/11 cho biết các thông tin về việc Nga đạt được bước tiến lớn trên bộ tại mặt trận Zaporizhzhia đang bị thổi phồng.

Theo tờ Kyiv Post, Đại tá Valentyn Manko, chỉ huy lực lượng tấn công của Ukraine, phát biểu trong một video gửi tới các nhà sáng tạo nội dung và báo chí: “Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao công việc của các bạn. Nhưng khi binh sĩ chúng tôi đọc được thông tin rằng một địa điểm đã thất thủ trong khi chúng tôi vẫn đang chiến đấu tại đó, điều đó sẽ làm suy giảm tinh thần”.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), ông Vladyslav Voloshyn, ngày 11/11 xác nhận quân đội nước này đã rút khỏi một số vị trí gần 5 khu định cư ở Zaporizhzhia, gồm các làng Uspenivka và Novomykolaivka.

UAV Ukraine phá hủy bệ phóng S-400 và radar của Nga tại Novorossiysk

Ngày 14/11, UAV Ukraine đã tấn công nhằm vào cảng và cơ sở dầu khí ở Novorossiysk, phá hủy bốn bệ phóng cùng hai radar thuộc tổ hợp phòng không S-400 “Triumf”.

Theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã triển khai loạt UAV tầm xa nhắm vào kho dầu, bến container, hạ tầng ven biển và một tàu tại khu vực cảng chiến lược này.

Hình ảnh vệ tinh do Kyiv Independent thu thập cho thấy bốn bệ phóng S-400 bị phá hủy tại căn cứ của Trung đoàn Cờ Đỏ Kuban – một trong những đơn vị phòng không chủ lực của Nga tại Biển Đen.

Đọc nhiều nhất

Tin mới