Sinh viên Cuba chung vui Tết Việt tại Học viện Cảnh sát

Chương trình “Vui Tết Việt” cho các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân thêm ý nghĩa khi các sinh viên quốc tế đến từ Cuba cùng chung vui.

kto-tl_b1.jpg
Khi nhiều sinh viên trên cả nước háo hức trở về sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 100 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân lại lựa chọn ở lại đơn vị, gác lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ trực Tết.
kto-tl_b2.jpg
Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình “Vui Tết Việt” không chỉ mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp cho các học viên trực chiến mà còn trở thành cầu nối văn hóa ý nghĩa với các sinh viên quốc tế đến từ Cuba, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và hữu nghị quốc tế.
kto-tl_b3.jpg
Những ngày cận Tết, khi nhịp sống Hà Nội chậm lại trong không khí chờ đón năm mới, khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân vẫn rộn ràng theo một cách rất riêng. Thay vì chuẩn bị hành lý về quê, các học viên năm thứ hai – lực lượng nòng cốt được phân công trực Tết – bước vào một “mùa Xuân đặc biệt”: lần đầu đón Tết xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày thiêng liêng nhất của năm.
kto-tl_b4.jpg
Theo truyền thống của Học viện, trực Tết không đơn thuần là việc phân ca, kíp, mà là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện bản lĩnh, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân tương lai.
kto-tl_b5.jpg
Đối với nhiều học viên, đây là thử thách cảm xúc không nhỏ, khi phải tạm gác nỗi nhớ nhà để hoàn thành nhiệm vụ chung. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ấy, giá trị của tinh thần tập thể và sự quan tâm của đơn vị lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
kto-tl_b6.jpg
Không để học viên đón Tết trong sự lặng lẽ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo Phòng Quản lý học viên vừa đảm bảo nghiêm túc công tác trực gác, vừa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa.
kto-tl_b7.jpg
Sân trường Học viện được “khoác áo mới”, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng rực rỡ sắc Xuân, nơi tiếng cười xen lẫn những tràng cổ vũ sôi nổi trong các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố. Những hoạt động tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến cảm giác gần gũi, giúp xua tan phần nào nỗi nhớ nhà của các học viên trực Tết.
kto-tl_b8.jpg
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình “Vui Tết Việt” Xuân 2026 chính là sự tham gia của 6 học viên quốc tế đến từ Cuba. Với họ, đây là cái Tết Nguyên đán đầu tiên được trải nghiệm trọn vẹn trong môi trường học đường Việt Nam.
kto-tl_b9.jpg
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa như gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục ngày Tết, hay khoác lên mình trang phục truyền thống Nhật Bình, các sinh viên Cuba có cơ hội tiếp cận trực tiếp, sinh động với bản sắc văn hóa Việt.
kto-tl_b10.jpg
Về phía sinh viên quốc tế, anh Yadier Rodriguez không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam. “Tôi rất ấn tượng với không khí Tết ở đây. Mọi người thân thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng chia sẻ văn hóa của mình,” Yadier cho biết, đồng thời bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu để sinh viên nước ngoài hiểu sâu hơn về con người và đất nước Việt Nam.
kto-tl_b11.jpg
Tết Bính Ngọ 2026 tại Học viện Cảnh sát nhân dân vì thế không chỉ là cái Tết của nhiệm vụ và kỷ luật, mà còn là cái Tết của sự sẻ chia, gắn kết và lan tỏa giá trị văn hóa.
kto-tl_b12.jpg
Từ những nồi bánh chưng nghi ngút khói đến tiếng cười rộn ràng trên sân trường, tất cả đã tạo nên một mùa Xuân đặc biệt – nơi tinh thần đoàn kết nội bộ hòa quyện cùng tình hữu nghị quốc tế, góp phần làm sâu sắc thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn trong thời đại hội nhập.

Đắk Lắk đổi phương án đón Tết, pháo hoa giao thừa trở lại phút chót

Tỉnh từng hủy bắn pháo hoa để dồn ngân sách cho an sinh sau thiên tai. Tuy nhiên, sau khi Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50% kinh phí, kế hoạch đã được khôi phục.

Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 phục vụ người dân và du khách.

1000023908.jpg
Đắk Lắk sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm gồm Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực núi Nhạn.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, không gian Tết truyền thống giữa lòng Thủ đô

Sự kiện Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trải nghiệm hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc trong dịp Tết Bính Ngọ.

Nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền, thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã được giao tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 – một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm dịp cuối năm tại khu vực phố cổ Hà Nội. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giao thương các loài hoa, cây cảnh quen thuộc mỗi dịp Tết mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống.

Nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền, thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã được giao tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 – một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm dịp cuối năm tại khu vực phố cổ Hà Nội. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giao thương các loài hoa, cây cảnh quen thuộc mỗi dịp Tết mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống.

Chợ hoa Xuân Phố cổ mở cửa hàng ngày từ 8h – 22h, kéo dài trên nhiều tuyến phố trung tâm như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, với điểm nhấn nổi bật là tuyến phố bích họa Phùng Hưng – nơi được đầu tư trang trí rực rỡ với các cụm tiểu cảnh, mô hình mang đậm không khí Tết.

Chợ hoa Xuân Phố cổ mở cửa hàng ngày từ 8h – 22h, kéo dài trên nhiều tuyến phố trung tâm như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, với điểm nhấn nổi bật là tuyến phố bích họa Phùng Hưng – nơi được đầu tư trang trí rực rỡ với các cụm tiểu cảnh, mô hình mang đậm không khí Tết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới