Robot tự nhân bản có thể nuốt chửng Trái đất trong 52 giờ

Robot siêu nhỏ có khả năng tự nhân bản có thể “ăn sống” toàn bộ sinh vật trên Trái đất, bao gồm cả con người và nuốt chửng hành tinh xanh trong hơn 2 ngày.

Theo Express, nanobot, loại robot siêu nhỏ chỉ dài khoảng 1nm (1 phần 1 tỷ mét), hiện đang được phát triển, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa Trái đất nếu như vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người.
Loại robot này có thể được sử dụng trong nhiều mục đích, như thay thế các tế bào trong cơ thể để chống lại căn bệnh ung thư.
Robot tu nhan ban co the nuot chung Trai dat trong 52 gio
Nanorobot sẽ trở nên phổ biến vào năm 2050. 
Các chuyên gia lo ngại một khi được sử dụng như tế bào, loại robot này có thể hấp thụ protein để tự nhân bản, tạo ra bản sao giống hệt mình trong một thời gian ngắn.
Nhà vật lý Louis A Del Monte, tác giả cuốn sách “vũ khí nano” viết trên Huffington Post: “Hãy nghĩ rằng loại công nghệ này tương tự như vi khuẩn và virus”.
Những con robot siêu nhỏ này sẽ bắt đầu xuất hiện trong những năm 2050, sau sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo, theo Tiến sĩ Del Monte.
Một số chuyên gia tin rằng việc phát triển nanobot là bước đột phá đem đến nhiều lợi ích. Những người khác lại tỏ ra lo ngại về khả năng công nghệ này vượt ra ngoài tầm kiểm oát.
Eric Drexler một kỹ sư tiên phong trong ngành công nghệ nano cảnh báo: “Hình dung loại robot này được đặt trong một bình hóa chất. Chúng tự nhân bản trong một phần nghìn giây theo cấp số nhân”.
“Sau 10 giờ, không phải 36 nanorobot mà là 68 tỷ. Số lượng robot này sẽ nặng tới 1 tấn trong chưa đầy một ngày. Sau 2 ngày, chúng nặng hơn cả Trái đất và sau 4 giờ nữa sẽ tăng đến kích thước Mặt trời, nuốt trọn Trái đất”, ông Drexler cảnh báo.
Ông Drexler cũng nhận định về khả năng nanorobot hủy diệt và thay thế sự sống trên Trái đất, khiến nhân loại tuyệt diệt.
“Những cỗ máy nhân bại đầu tiên thậm chí còn vượt trội hơn những sinh vật sống. ‘Cây với lá’ không còn quang hợp hiệu quả như robot hấp thụ năng lượng mặt trời. Khiến cho cả Trái đất tràn ngập những tán lá cây không thể ăn được”, ông Drexler nói.
Ông Drexler cảnh báo: “Phụ thuộc quá nhiều vào nanorobot trong tương lai sẽ gây họa cho con người. Ít nhất là trong kịch bản chúng ta không có sự chuẩn bị trước”.
Ngoài ra, các cường quốc thế giới có thể sản xuất hàng loạt vũ khí hủy diệt dạng nano, vốn khó kiểm soát hơn rất nhiều so với vũ khí hạt nhân.

5 khác biệt đáng chú ý giữa Galaxy S8 và Note 8 sắp tới

Tuy chưa được chính thức trình làng nhưng rất nhiều thông tin về Note 8 đã bị rò rỉ. Hãy cùng so sánh những khác biệt đáng chú ý.

Trước đây, chỉ trong vài tuần sau khi phát hành vào năm ngoái, Galaxy Note 7 nhanh chóng trở thành smartphone của Samsung được yêu thích nhất mọi thời đại. Đây là smartphone mạnh nhất và nhanh nhất mà Samsung từng chế tạo vào thời điểm đó, và cũng sở hữu thiết kế đẹp nhất cùng những cải tiến phần mềm ấn tượng nhất. Không lâu sau đó sản phẩm này đã bị “chết yểu” do sự cố lỗi pin khiến pin smartphone này dễ cháy nổ, buộc Samsung phải thu hồi toàn bộ và ngừng sản xuất. Tuy nhiên, nhiều tín đồ đã rất tiếc nuối khi không thể sở hữu Note 7. Do đó, họ đang rất háo hức chờ đón Note 8.

Apple thử nghiệm tính năng quét khuôn mặt 3D mở khóa cho iPhone

Apple đang tiến hành nghiên cứu tính năng cho phép người dùng mở khóa iPhone bằng cách sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt thay vì máy quét dấu vân tay.

Phần mềm giả mạo: Nguồn lây lan mã độc tại châu Á - Thái Bình Dương

100% các trang web chào mời phần mềm giả mạo đều đặt người dùng trước các hiểm họa và hơn 90% máy tính mới cài đặt phần mềm không chính hãng đều nhiễm mã độc.

Trường ĐH quốc gia Singapore (NUS) vừa công bố kết quả nghiên cứu “Hiểm họa mạng từ phần mềm không chính hãng”, chỉ ra rằng tội phạm mạng đang tấn công máy tính bằng cách nhúng mã độc trong các phần mềm giả mạo và các kênh trực tuyến cung cấp những phần mềm này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới