Quan chức EU cảnh báo về cuộc chiến thương mại với Mỹ

Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), cảnh báo rằng một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và EU sẽ gây bất lợi cho cả hai bên.

RT đưa tin, sau khi công bố mức thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc vào tuần trước, ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ điều tương tự "chắc chắn sẽ xảy ra với EU" và cho rằng "EU thực sự đã lợi dụng Mỹ".
Phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels (Bỉ) ngày 3/2, bà Kallas đã đáp trả lời cảnh báo của ông Trump bằng cách tuyên bố rằng cuộc chiến thương mại xảy ra sẽ không có lợi cho cả hai bên.
Quan chuc EU canh bao ve cuoc chien thuong mai voi My
Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU). Ảnh: EP.  
"Không có bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Việc áp thuế sẽ làm tăng chi phí, điều này không tốt cho người dân. Nếu Mỹ khơi mào cuộc chiến (với EU), thì chỉ có Trung Quốc được hưởng lợi", bà Kallas nói, nhấn mạnh rằng Mỹ và EU "rất gắn kết" và cần nhau.
Các nhà lãnh đạo Châu Âu khác cũng đồng tình với bà Kallas. Các quan chức Pháp cảnh báo việc tăng thuế quan có thể dẫn đến một chu kỳ các biện pháp trả đũa. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau tuyên bố rằng "mọi người đều thua thiệt trong cuộc chiến thương mại bảo hộ này".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc EU về các hoạt động thương mại không công bằng. Theo ông Trump, EU liên tục xuất khẩu sang Mỹ nhiều hàng hóa hơn đáng kể so với lượng nhập khẩu.
"Họ không nhập ô tô, sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi. Họ hầu như không lấy gì cả trong khi chúng tôi nhập khẩu mọi thứ từ họ", ông Trump nói, thừa nhận rằng người Mỹ có thể cảm nhận "nỗi đau" về kinh tế nếu áp dụng thuế quan nhưng điều này là "đáng giá" để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ

Nguồn video: VTV

Lo chiến tranh thương mại, giới trung lưu TQ mua vàng, đổi tiền

Lo sợ tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang bảo vệ tài sản của họ bằng cách mua vàng hoặc ngoại tệ và chuyển tài sản ra nước ngoài.

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc, đặc biệt là giới nhân viên văn phòng "cổ cồn trắng", đang ngày càng hoang mang và lo lắng về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại với Mỹ. Điều này trái ngược với báo chí chính thức và mạng xã hội Trung Quốc vốn đang đầy rẫy thông điệp kêu gọi đất nước vững vàng trước nghịch cảnh.

Thỏa thuận thương mại Trung Quốc và Mỹ tiến triển đáng kể

Thông tin về việc Mỹ và Trung Quốc đạt được "tiến triển đáng kể" về một thỏa thuận thương mại theo giai là phát biểu đầu tiên của Phó Thủ tướng Lưu Hạc kể từ sau cuộc gặp Tổng thống Trump tuần trước.

Theo AFP, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 19/10 cho hay Bắc Kinh và Washington đã đạt được "tiến triển đáng kể" về một thỏa thuận thương mại theo giai đoạn.

Loạt hình gây choáng về “nghĩa địa” ô tô khổng lồ ở Trung Quốc

Tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hàng loạt ô tô, xe tải và xe máy đủ màu sắc nằm la liệt tại bãi phế liệu xe cộ.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc
Nghĩa địa ô tô khổng lồ này là nơi hàng triệu chiếc xe bị chủ sở hữu bỏ mặc cho gỉ sét. (Nguồn ảnh: Shutterstock, Getty, Daily Mail) 

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-2
 Hàng loạt ô tô, xe tải, xe máy đủ màu sắc nằm la liệt tại bãi phế liệu xe cộ ở Nam Kinh, Giang Tô.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-3
 Những lớp gỉ màu hổ phách dày bao phủ hầu hết phương tiện cho thấy chúng sẽ không bao giờ được tháo dỡ hoặc tân trang lại mà thay vào đó sẽ bị bỏ mặc cho mục nát.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-4
 Những chiếc xe bị bỏ lại ở bãi đất trống. 

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-5
Sự gia tăng quyền sở hữu ô tô cá nhân ở Trung Quốc trong những năm gần đây đã dẫn đến một thị trường khổng lồ về phụ tùng ô tô phế thải, gia tăng số lượng ô tô bị vứt bỏ. 

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-6
 Có khoảng 500 nhà sản xuất ô tô điện tại nước này vào năm 2019 nhưng hiện chỉ còn khoảng 100.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-7
Việc sản xuất nhanh chóng các mẫu xe mới cũng khiến những mẫu xe cũ bị loại bỏ vì lỗi thời. 

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-8
 Gần 1,9 triệu xe đã bị tiêu hủy tại Trung Quốc vào năm 2016, bao gồm 1,59 triệu ô tô và 206.000 xe máy.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-9
Một "nghĩa địa" xe ở Trung Quốc nhìn từ trên cao.  

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-10
 Theo Auto Recycling World, tính đến năm 2019, có 260 triệu phương tiện lưu thông trên đường tại Trung Quốc và 9,1 triệu trong số những phương tiện đó đã lỗi thời.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-11
 Theo Bộ Thương mại, Trung Quốc đã tái chế 202.000 xe phế thải vào năm 2019, tăng 16 phần trăm so với năm trước. 

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-12
 Trong số các loại xe cơ giới được tái chế có 171.000 ô tô và 31.000 xe máy.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-13
 Một con số đáng kinh ngạc là 1,95 triệu xe đã bị loại bỏ vào năm 2020.

Loat hinh gay choang ve “nghia dia” o to khong lo o Trung Quoc-Hinh-14
Các nghĩa địa xe hơi xuất hiện khắp Trung Quốc. Một trong những nghĩa địa xe hơi lớn nhất thế giới nằm ở Hàng Châu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.