Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), cảnh báo rằng một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và EU sẽ gây bất lợi cho cả hai bên.
(khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo bơm 200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 28 tỷ USD) vào hệ thống tài chính, thông qua công cụ cho vay trung hạn (MLF).
Trung Quốc nói rằng nước này sẽ “chơi đến cùng” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ sau khi 2 nước liên tiếp ra đòn thuế quan nhằm vào hàng hóa của nhau.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "các cuộc thương chiến là tốt và dễ chiến thắng" chắc chắn sẽ đi vào sách lịch sử như một câu nói kinh điển – nhưng không phải theo cách tích cực.
(Kiến Thức) - Giới chuyên gia, học giả Trung Quốc nhận định rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã tạo cơ hội cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.
Các chuyên gia kinh tế của Nga nhận định, nước Nga không nên quá tích cực tham gia vào cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vì tác động tiêu cực ngược lại sẽ mạnh hơn nhiều.
Sau 6 năm triển khai, cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc được công bố là đã thành công, và câu hỏi được giới quan sát đặt ra vào lúc này là điều gì sẽ tiếp diễn.
(Kiến Thức) - Sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn không thể hết căng thẳng cho tới khi hai bên cảm thấy sự việc này được giải quyết thỏa đáng.
Sau 2 tiếng rưỡi đàm phán vào giờ ăn tối ở Argentina ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận "đình chiến thương mại" 90 ngày nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng tiếp theo giữa hai nước.
Cựu ngoại trưởng Kissinger tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ "giẫm vào chân nhau" nhưng hoàn toàn có thể giải quyết những bất đồng nếu hai bên nói rõ mục đích của mình và sẵn sàng nhượng bộ.
Bộ Tư pháp Mỹ nói đã đến lúc Trung Quốc phải gia nhập cộng đồng quốc gia tôn trọng luật pháp và chấm dứt các hành vi gian dối trong thương mại quốc tế.
New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đương chức và đã nghỉ việc cho biết gián điệp Trung Quốc và Nga đang tìm cách nghe lén điện thoại Tổng thổng Trump để thu thập thông tin nhằm gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích sáng kiến Vành đai - Con đường và cho biết ưu tiên sắp tới của ông là ngăn chặn việc Trung Quốc có được lợi thế thương mại không công bằng.
Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam nhưng Việt Nam nhập siêu lớn từ Trung Quốc, còn Mỹ thì xuất siêu lớn. Vậy áp lực từ đâu sẽ lớn hơn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?
Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam nhưng Việt Nam nhập siêu lớn từ Trung Quốc, còn Mỹ thì xuất siêu lớn. Vậy áp lực từ đâu sẽ lớn hơn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?
Tối 10/7 theo giờ địa phương, tức sáng 11/7 theo giờ Hà Nội, Mỹ đã bất ngờ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng 9 tới.