Quá lãng phí trong ngày rằm tháng 7

(Kiến Thức) - Theo tục lệ dân gian Việt Nam, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày lễ Vu Lan. Đây là dịp những người thân trong gia đình dù ở gần hay đi làm ăn xa, quần tụ tại gia sắm mâm cơm cúng rằm tháng 7 để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến những đấng sinh thành. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bên cạnh mâm cơm đầm ấm còn có tập tục đốt vàng mã cho người âm. Đây là một tập tục mang đầy ý nghĩa nhân văn, tình cảm giữa con người với nhau cho dù người âm phủ, người dương gian. 
Tuy nhiên, ngày rằm tháng 7 ngày nay có nhiều thay đổi, bởi cuộc sống sôi động, kinh tế phát triển, nên cách sắm lễ cúng, cũng như cách thức cúng cũng khác trước. Yếu tố hình thức, phô trương, lãng phí được đẩy lên cao, được thể hiện bằng mâm cao cỗ đầy, vàng mã đốt hàng đống với quan niệm là dương sao thì âm vậy, có những nhà rằm tháng 7 âm lịch này sắm rồi đốt đến cả tiền triệu đồ vàng mã. Đây là một sự lãng phí lớn, một việc làm cần hạn chế mà mỗi chúng ta cần suy ngẫm. 
Để báo hiếu cha mẹ và các đấng sinh thành, chúng ta có nhiều cách, nhưng thực tế nhất vẫn là ý nghĩ thành kính, biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng của mỗi con người không chỉ trong dịp rằm tháng 7. Qua việc làm của chúng ta sẽ từng bước làm gương và truyền lại cho con cháu những tinh thần thấm đẫm đạo làm người.

Việc “nhất bộ nhất bái” nên được hành xử Từ Bi

 

- Sau khi dư luận phản ánh nhóm hộ tống nhà sư Nhất bộ nhất bái Thích Tâm Mẫn gây thương tích cho người dân, đã có rất nhiều ý kiến độc giả gửi về Kienthuc.net.vn chia sẻ.

[links()]

Nông dân Thái-lan thích trồng giống lúa của Việt Nam

Nông dân ở tỉnh Nakhon Sawan của Thái-lan khẳng định, họ sẽ tiếp tục trồng giống lúa thơm của Việt Nam hay còn có tên gọi là Jasmine 85, một giống lúa có khả năng kháng bệnh cao và cho lợi nhuận tốt dù chưa được đăng ký tại Thái-lan. Giữa lúc có nhiều tin đồn về việc chính phủ Thái-lan đang cố gắng can thiệp bằng cách hạ giá thành giống gạo này.

Chủ tịch Hiệp hội trồng lúa Thái-lan, Suthep Khongmak cho biết, ông đã đến thăm tỉnh Nakhon Sawan và nói chuyện với những người nông dân đang trồng giống lúa thơm Jasmine 85 của Việt Nam, được biết đến với tên địa phương là gạo Hom Phuang. Ông Suthep nói rằng, hiện có tin đồn về việc Cục lúa gạo Thái-lan đang tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà máy gạo để giảm giá thành vì giống lúa này không phải giống bản địa và không được đăng ký tại Thái-lan.
Nong dan Thai-lan thich trong giong lua cua Viet Nam
 Giống lúa Jasmine 85 của Việt Nam được trồng rộng rãi ở tỉnh Nakhon Sawan (Thái-lan). (Ảnh Bangkok Post)
Trong khi đó, nông dân tại tỉnh Nakhon Sawan cho biết, một nhóm người đã cung cấp giống lúa Việt Nam cho họ trồng và hứa sẽ mua toàn bộ vào vụ thu hoạch với giá 8.000 baht/tấn, cao hơn nhiều so với giống gạo của Thái-lan là gạo Koh Khor, được bán ở mức 6.000 baht/tấn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.