Quá cảnh Trung Quốc 240 giờ mở thêm dư địa tiết kiệm cho khách Việt

Từ 20/8, khách Việt đủ điều kiện được miễn visa quá cảnh Trung Quốc tối đa 240 giờ, giúp giảm chi phí và mở thêm cơ hội kết hợp du lịch.

Từ ngày 20/8, công dân Việt Nam đủ điều kiện được hưởng chính sách miễn thị thực quá cảnh của Trung Quốc tối đa 240 giờ. Chính sách không chỉ giúp giảm một khoản chi phí mà còn mở thêm lựa chọn cho các hành trình quốc tế.

Từ một điểm nối chuyến thành điểm dừng

Với những người thường xuyên đi nước ngoài, chính sách quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cách lựa chọn đường bay. Trước đây, một hành trình có điểm nối chuyến tại Trung Quốc đôi khi phát sinh thêm thủ tục và chi phí visa. Nay, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, hành khách có thể tận dụng thời gian quá cảnh mà không phải xin thị thực Trung Quốc.

1000000285.jpg
Du khách Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc miễn visa quá cảnh Trung Quốc tối đa 240 giờ.

Chẳng hạn, với hành trình từ Hà Nội đi Nhật Bản qua Thượng Hải, ngoài việc lựa chọn được thêm phương án đường bay, hành khách đủ điều kiện có thể tiết kiệm khoản phí visa Trung Quốc khoảng 2,7 triệu đồng. Mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc loại visa, thời điểm và trường hợp cụ thể của từng hành khách.

Điểm đáng chú ý hơn là thời gian chờ nối chuyến có thể được biến thành thời gian trải nghiệm. Thay vì chỉ ở sân bay vài tiếng, du khách có thể chủ động bố trí một vài ngày tại Thượng Hải, Bắc Kinh hoặc các địa phương thuộc phạm vi được phép trước khi tiếp tục hành trình tới quốc gia thứ ba.

Điều này khiến khái niệm quá cảnh không còn đơn thuần là khoảng thời gian chờ giữa hai chuyến bay mà có thể trở thành một phần của hành trình du lịch.

Doanh nghiệp lữ hành nhìn thấy cơ hội mới

Chính sách mới cũng tạo thêm dư địa để các doanh nghiệp du lịch xây dựng sản phẩm liên tuyến. Một số đơn vị đang tính toán các chương trình kết hợp, trong đó khách Việt có thể dành 2-4 ngày tại Trung Quốc trước khi tiếp tục tới Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc những thị trường khác.

Mạng bay của các hãng hàng không Trung Quốc như Air China, China Southern và China Eastern cũng có thể được khai thác để xây dựng những hành trình tới châu Âu, Mỹ hoặc Australia, đặc biệt trong bối cảnh giá vé và khả năng kết nối luôn là yếu tố quan trọng đối với khách du lịch.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp lữ hành, lượng khách Việt lựa chọn các đường bay quá cảnh tại Trung Quốc có thể tăng trong mùa cao điểm. Tuy nhiên, mức tăng thực tế sẽ phụ thuộc vào giá vé, tần suất chuyến bay, thời gian nối chuyến và chất lượng dịch vụ tại điểm dừng.

Vì vậy, lợi ích của chính sách không chỉ nằm ở khoản tiền visa được cắt giảm. Nếu doanh nghiệp xây dựng được lịch trình hợp lý, thời gian quá cảnh có thể trở thành một sản phẩm du lịch bổ sung, qua đó tạo thêm doanh thu cho hàng không, lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ tại điểm đến.

Điều kiện nào để được ở lại 240 giờ?

Dù mang lại nhiều thuận lợi, chính sách này không đồng nghĩa Trung Quốc miễn visa du lịch cho công dân Việt Nam.

Điều kiện quan trọng là hành khách phải quá cảnh để đi tới một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Chẳng hạn, hành trình Việt Nam - Trung Quốc - Nhật Bản có thể thuộc diện áp dụng nếu đáp ứng đầy đủ quy định. Trong khi đó, người chỉ mua vé Việt Nam - Trung Quốc - Việt Nam không thể sử dụng chính sách quá cảnh để thay thế visa du lịch.

Hành khách cũng phải nhập cảnh qua cửa khẩu thuộc diện áp dụng chính sách, có hộ chiếu hợp lệ và vé nối chuyến với lịch trình đã được xác nhận. Thời gian lưu trú tối đa là 240 giờ và việc đi lại phải tuân thủ phạm vi hành chính được Trung Quốc quy định.

Trong thời gian lưu trú, khách có thể thực hiện các hoạt động như du lịch, thương mại, giao lưu, thăm viếng và thăm thân. Tuy nhiên, những trường hợp sang Trung Quốc để làm việc, học tập hoặc tác nghiệp báo chí vẫn phải xin loại thị thực tương ứng.

Do đó, việc được miễn visa quá cảnh không nên được hiểu là hành khách có thể tự do nhập cảnh Trung Quốc với bất kỳ mục đích nào.

Dòng khách Việt tăng, thị trường dịch vụ thêm động lực

Chính sách mới được triển khai trong bối cảnh giao lưu đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sôi động. Theo thông tin được nêu trong dữ liệu tham khảo, hơn 1,3 triệu lượt khách Việt đã đến Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tại Cảng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, số lượt người qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam từ đầu năm đến ngày 13/8 vượt 4 triệu lượt, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu xu hướng này tiếp tục, chính sách quá cảnh 240 giờ có thể tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch, thương mại, hội nghị và khảo sát thị trường. Tuy nhiên, để biến lợi thế chính sách thành lợi ích thực tế, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành vẫn phải giải bài toán về giá vé, kết nối chuyến bay và dịch vụ tại điểm dừng.

Với khách Việt, giá trị đáng chú ý nhất của chính sách không chỉ là khoản phí visa được tiết kiệm. Quan trọng hơn, một điểm quá cảnh có thể trở thành điểm dừng có chủ đích, giúp hành khách vừa tối ưu chi phí, vừa có thêm thời gian khám phá Trung Quốc trước khi tiếp tục hành trình.

Trung Quốc trước đó đã áp dụng chính sách quá cảnh 240 giờ với một số quốc gia như Nhật Bản, Brunei, Hàn Quốc, Singapore và Indonesia. Việc mở rộng chính sách tới Việt Nam vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối hàng không và tạo thêm dư địa cho thị trường du lịch hai chiều.

Du lịch Việt Nam tăng sức hút trong bản đồ quốc tế 2026

Không chỉ ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt từ thị trường châu Âu, Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn khi xu hướng du lịch ngắn ngày lên ngôi tại châu Á.

Nhờ hạ tầng dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng chính sách thị thực cởi mở, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cả dòng khách nghỉ dưỡng dài ngày từ châu Âu lẫn lượng du khách khu vực châu Á với xu hướng di chuyển nội vùng.

Theo dữ liệu khảo sát từ nền tảng Agoda về xu hướng tìm kiếm phòng khách sạn trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 cho kỳ nghỉ hè năm 2026, Việt Nam đã tiến một bậc lên vị trí thứ 4 trong danh sách các điểm đến châu Á được du khách châu Âu quan tâm nhất.

Sức hút từ concert BIGBANG thúc đẩy du lịch và đặt phòng khách sạn tại Hà Nội

Concert của BIGBANG tại Hà Nội vào cuối tháng 10 đang tạo ra cơn sốt lưu trú lớn, khiến các khách sạn gần Mỹ Đình liên tục ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh.

Việc nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG công bố lịch diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới đây đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển du lịch lớn. Trên nền tảng Agoda cùng nhiều trang đặt phòng trực tuyến, hàng loạt cơ sở lưu trú quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ghi nhận số lượng phòng trống giảm nhanh chóng, dù sự kiện vẫn còn cách vài tháng.

bcda987a-a30c-4822-a773-11aa38184fe2-110127.jpg
Concert của BIGBANG sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25/10. (Ảnh: Mnet)

Đọc nhiều nhất

Tin mới