Phú Thọ khẩn trương sửa chữa trụ cầu Sông Lô

Sau sự cố trơ lõi thép tại một số trụ cầu Sông Lô (Phú Thọ), đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực, khẩn trương triển khai sửa chữa, gia cố công trình.

Sau khi phương án sửa chữa cầu Sông Lô được phê duyệt, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) đã huy động trang thiết bị, máy công trình cùng 80 cán bộ kỹ thuật, công nhân đến hiện trường triển khai sửa chữa.

Đại diện UDIDECO cho biết, đơn vị sẽ bỏ ra khoảng 70 tỷ đồng để hoàn thành việc sửa chữa cầu.

su-co-1.jpg
Đơn vị thi công huy động máy móc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai sửa chữa cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet, trên công trường, việc sửa chữa trụ cầu Sông Lô được triển khai khẩn trương. Hai mũi thi công độc lập đang làm việc tại khu vực chân trụ T3 và T6, nơi xuất hiện hư hỏng, lộ lõi thép.

Máy khoan cọc nhồi liên tục hoạt động để thi công các móng cọc mới có đường kính 1,5m, bổ sung và gia cố cho các trụ cầu hiện hữu.

su-co-2.jpg
Hai móng cọc mới đã hoàn thành việc đổ bê tông, đơn vị thi công tiếp tục khoan 4 móng cọc tại trụ cầu T3. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Quang Tính, Phó Giám đốc UDIDECO cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán đơn vị đã bắt tay vào sửa chữa các trụ cầu. Tổng cộng sẽ có 56 móng cọc mới được xây dựng để gia cố cầu Sông Lô.

Theo ông Tính, trước mắt đơn vị tập trung sửa chữa các trụ T3, T6, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5, kịp thời ứng phó đợt lũ tiểu mãn trên sông Lô.

Ông Tính cho biết, sau hơn một tháng thi công, đơn vị đã hoàn thành đổ bê tông 2 móng cọc tại trụ T3, mỗi cọc dài khoảng 14,5 m. Theo thiết kế, trụ T3 và T6 được bổ sung 6 cọc/trụ; T4, T5 bổ sung 12 cọc/trụ; các trụ còn lại bổ sung 2 cọc/trụ. Đồng thời, bệ đỡ 8 trụ cầu sẽ được mở rộng, gia cố.

su-co-3.jpg
Cách cầu Sông Lô khoảng 1km về phía hạ lưu, cầu phao đang được Lữ đoàn 249 vận hành. Ảnh: Đức Hoàng

Hiện trong quá trình sửa chữa cầu Sông Lô, xe máy và xe thô sơ vẫn được phép lưu thông qua cầu. Cách cầu khoảng 1km về phía hạ lưu, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) cũng đang vận hành cầu phao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các ô tô từ 7 chỗ trở xuống.

su-co-4.jpg
Ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống được phép lưu thông qua cầu phao Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, tại cuộc họp tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới. Việc thiết kế cầu Sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 Nhân dân có cầu mới đi lại.

Những màn 'so sừng' kịch tính tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở Phú Thọ

Trong hai ngày 4-5/3, Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động. 

Trong hai ngày 4-5/3 (tức 16–17 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi những màn so tài kịch tính của mỗi cặp đấu.

Lễ hội gắn với nghi lễ tế Thành hoàng làng, Thừa tướng Lữ Gia, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau 24 năm được khôi phục, lễ hội không chỉ được gìn giữ những nét truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Phú Thọ dự kiến xây cầu sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành trong 1 năm

Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô dài hạn hàng trăm năm, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.

Ngày 24/2, tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các đại biểu nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới trên địa bàn xã Đoan Hùng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cầu Sông Lô hiện hữu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, cần khẩn trương khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân.

525241631372433887.jpg
Cầu sông Lô bị hư hỏng sau 10 năm vận hành.

Thông cầu phao sông Lô sau khi lắp thêm đốt bảo đảm an toàn

Sau khi nước sông Lô dâng cao và mưa gây trơn trượt, Lữ đoàn 249 đã lắp thêm đốt, gia cố đường dẫn và khôi phục lưu thông cầu phao từ 15h ngày 24/2.

Chiều 24/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, đến 14h30 cùng ngày, Lữ đoàn 249 đã hoàn thành việc nối thêm đốt cầu phao và khắc phục xong đường lên xuống bến tại khu vực xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ).

3b4a23c86c0fe251bb1e.jpg
Cầu phao sông Lô đã thông trở lại sau khi lắp thêm đốt phao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới