Phú Thọ cảnh báo lũ lớn trên các sông, suối

Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa, có nơi mưa rất to kèm gió mạnh. Trên các sông, suối nước lũ cũng đang dâng lên cao.

Do ảnh hưởng cơn bão số 10 Bualoi, từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa, có nơi mưa rất to kèm gió mạnh. Mưa lớn tập trung ở khu vực Hòa Bình, một số điểm lượng mưa đo được trên 100mm.

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ cho biết, lúc 7h ngày 29/9, mực nước sông Lô tại trạm Vụ Quang, Việt Trì 397cm (thấp hơn báo động 1 là 973cm); sông Bôi tại trạm Hưng Thi 852cm (thấp hơn báo động 1 là 148cm); sông Bùi tại trạm Lâm Sơn 2.049cm (thấp hơn báo động 1 là 101cm).

a1.jpg
Nước lũ chảy siết trên địa bàn xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ.

Cảnh báo, từ ngày 29/9 - 1/10, trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-6m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Trong đó, dự báo đỉnh lũ trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi, sông Bùi tại trạm Lâm Sơn khả năng ở mức báo động 2, báo động 3.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, nhất là một số xã: Nật Sơn, Hợp Kim, Kim Bôi, Dũng Tiến, An Bình, An Nghĩa, Lạc Thủy, Lương Sơn....

Nước lũ trên sông, suối ở các địa phương trên địa bàn Phú Thọ đang lên, chảy siết.

Thực hiện Công điện số 174 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng ban hành công điện số 4907 yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai biện pháp ứng phó ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thông tin kịp thời đến người dân, tổ chức sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối nghiêm cấm người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc đã sạt lở. Công tác gia cố nhà cửa, trường học, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất, dịch vụ cần được khẩn trương thực hiện, đồng thời hướng dẫn nông dân thu hoạch cây trồng, hoa màu, thủy sản để hạn chế thiệt hại.

Các địa phương và đơn vị quản lý thủy lợi phải chủ động bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, vận hành hợp lý các hồ chứa và trạm bơm tiêu để phòng chống úng ngập, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và khu dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các sở, ngành chức năng phải tăng cường chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

Mưa lớn kéo dài do bão số 10, nhiều xã miền Tây Nghệ An bị cô lập vì sạt lở

Bão số 10 Bualoi gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở đất, ngập sâu, giao thông bị chia cắt và cô lập.

Ngày 29/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, địa phương có mưa to kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, cầu Nhạn Quạc bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Một số tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, nguy hiểm cho khu dân cư.

bna-van-truong-3.jpg
Điểm tràn ở xã Thông Thụ (Nghệ An) nước đang dâng cao và bị ngập sâu.

Nước lũ về dồn dập, Thuỷ điện Hố Hô điều chỉnh lưu lượng xả tràn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả tràn với lưu lượng 1.195m3/s.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa chuyên dùng từ 7h ngày 27/9 đến 7h ngày 29/9 như sau: Linh Cảm 234,4 mm; Sơn Kim 285,6mm; Sơn Diệm 296,6 mm; Hương Trạch 316,0,3 mm; Chu Lễ 235,1 mm; Hòa Duyệt 311,2 mm; Thạch Đồng 194,4 mm; Cẩm Nhượng 196,5 mm; Hà Tĩnh 276,9 mm; Kỳ Anh 213,4 mm; Hương Sơn 381 mm; Hương Khê 305,5 mm; Hoành Sơn 287 mm.

image.jpg
Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới