Phó Tổng thống Pence nói ông không có quyền thay đổi kết quả bầu cử

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được cho là đã thông báo với Tổng thống Trump rằng ông không có quyền thách thức kết quả bầu cử năm 2020, bất chấp các nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden.

New York Times cho biết, trong bữa trưa làm việc vào hôm qua (5/1), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói với ông Trump rằng ông không có quyền ngăn cản Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.
Pho Tong thong Pence noi ong khong co quyen thay doi ket qua bau cu
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: USA Today. 
Cuộc gặp này diễn ra vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố trên Twitter rằng, phó tổng thống "có quyền từ chối các đại cử tri được lựa chọn dựa trên sự gian lận”.
Trước đó, trong cuộc vận động ở bang Georgia diễn ra vào tối 4/1, ông Trump nói rằng, ông hy vọng Phó Tổng thống Mike Pence sẽ “vượt qua rào cản vì chúng ta” tại phiên họp Quốc hội nhằm xác nhận chiến thắng của ông Biden.
Với vai trò là Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải chủ trì phiên họp này. Sự hiện diện của ông chủ yếu mang tính chất nghi thức chứ không thực sự mang tính quyết định. Tuy vậy, ít nhất 13 thượng nghị sỹ Cộng hòa và hơn 100 hạ nghị sỹ của đảng này đã có kế hoạch thách thức kết quả bầu cử tại Quốc hội. Họ tuyên bố sẽ phản đối tiến trình xác nhận, nhằm ngăn cản ông Biden nhậm chức.

Trung Quốc lần đầu chúc mừng ông Biden sau ngày bầu cử Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/11 gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối nhận thua.

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin phát biểu tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Harris. Chúng tôi hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ được xác định theo luật pháp và thủ tục của Mỹ".

“Nóng hầm hập” cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang Georgia

(Kiến Thức) - Cuộc bầu cử Thượng viện ở bang Georgia diễn ra vào ngày 5/1 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Mỹ trong hai năm tới.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia
 Cuộc bầu cử Thượng viện ở bang Georgia đang trở thành tâm điểm chú ý tại Mỹ. Đây là màn "so găng" giữa hai Thượng nghị sĩ đương nhiệm David Perdue và Kelly Loeffler của Đảng Cộng hòa với hai đối thủ của Đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock. (Nguồn ảnh: Reuters)

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-2
Cuộc thăm dò bầu cử Thượng viện ở Georgia gần đây nhất cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang trong tình thế "bất phân thắng bại". Ảnh: Ứng viên Kelly Loeffler chụp ảnh cùng một người ủng hộ trong cuộc vận động tại Loganville, bang Georgia, ngày 2/1. 

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-3
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Trump ngày 4/1 đã tổ chức các sự kiện vận động tranh cử cho các ứng cử viên Thượng viện của hai đảng ở Georgia. Ảnh: Ông Biden (ngoài cùng bên phải) vận động tranh cử cho hai ứng viên của Đảng Dân chủ tại Atlanta hôm 4/1. 

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-4
Cuộc bầu cử này sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong 2 năm tới.  

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-5
Đảng Cộng hòa cần phải thắng ít nhất một ghế để bảo đảm ưu thế đa số tại Thượng viện Mỹ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ cần cả 2 ứng viên giành chiến thắng để có thể cân bằng tỉ lệ 50-50 ở Thượng viện. Sau đó, bà Kamala Harris (ảnh), người dự kiến nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới, sẽ là người có lá phiếu quyết định trong trường hợp cuộc bỏ phiếu cho kết quả hòa. 

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-6
 Các ứng viên tích cực vận động để thu hút sự ủng hộ của cử tri trước khi cuộc bầu cử diễn ra hôm 5/1. Ảnh: Ứng viên Kelly Loeffler phát biểu tại Canton ngày 3/1.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-7
Một người ủng hộ cho ứng viên của Đảng Dân chủ tại Savannah, Georgia, ngày 3/1. 

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-8
 Ứng viên Jon Ossoff phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ngoài trời ở Savannah.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-9
 Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vận động tranh cử cho ứng viên Jon Ossoff và Raphael Warnock tại Savannah hôm 3/1.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-10
 Ứng viên Raphael Warnock vẫy chào người ủng hộ tại Savannah.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-11
 Jon Ossoff phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện tại Georgia diễn ra.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-12
 Nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện, điều này sẽ mang lại cho chính quyền mới của ông Biden nhiều lợi thế hơn trong việc xây dựng và thực thi các chương trình nghị sự.

“Nong ham hap” cuoc bau cu Thuong vien My o bang Georgia-Hinh-13
 Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử cho ứng viên của đảng này tại Cumming, Georgia, ngày 2/1.

Bầu cử Mỹ: Thêm 2.755 phiếu bầu bị bỏ sót ở bang Georgia

(Kiến Thức) - Một hạt ở bang Georgia mới đây phát hiện 2.755 lá phiếu không được cập nhật vào kết quả bầu cử Mỹ, trong đó có 1.577 phiếu bầu cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Theo Washington Times ngày 17/11, hạt Fayette, bang Georgia, mới đây phát hiện 2.755 lá phiếu không được cập nhật vào kết quả bầu cử Mỹ.
Cụ thể, quá trình kiểm phiếu lại bằng tay ở hạt Fayette, bang Georgia, giới chức phát hiện một thẻ nhớ chứa kết quả bầu cử chưa được tải lên. Việc kiểm phiếu bằng tay được quy định trong luật tiểu bang để đảm bảo các máy đếm phiếu cho kết quả chính xác, Gabriel Sterling, quan chức hàng đầu của văn phòng Tổng Thư ký bang, cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới