![]() |
| Chủ tịch Hội đồng sáng lập – Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (thuộc Vusta) Quách Siêu Hải phát biểu tại hội thảo |
![]() |
| Toàn cảnh hội thảo |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm |
![]() |
| Chủ tịch Hội đồng sáng lập – Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (thuộc Vusta) Quách Siêu Hải phát biểu tại hội thảo |
![]() |
| Toàn cảnh hội thảo |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm |
![]() |
| Cán bộ y tế lấy máu xét nghiệm cho CBCNV Cơ quan Vusta |
Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong bối cảnh mới, người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI.
Theo GS. Phan Văn Hạp, GS Lê Văn Thiêm là người có công đầu xây dựng Đại học Tổng hợp Hà Nội, một nhân cách lớn của giáo dục Việt Nam.
GS Tạ Quang Bửu được ví như “bộ óc Lê Quý Đôn thời nay”. Tên của ông được đặt cho nhiều tuyến đường, trường học, ghi dấu một trí tuệ lớn của Việt Nam.
“Thầy làm đẹp, làm sang rất nhiều cho văn chương”, PGS Nguyễn Thị Bình chia sẻ về người thầy "thần tượng" Nguyễn Hoành Khung.
PGS.TS Hoàng Văn Khoán góp phần nghiên cứu kỹ thuật luyện kim, khảo cổ và cổ tiền học, để lại di sản quý giá cho nền văn hóa Việt Nam.
“Ngày giải phóng Thủ đô đã lùi xa hơn 70 năm, chúng tôi rất tự hào đã góp phần xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô”, đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh xúc động.
Phạm Tuấn Huy, từng hai lần giành huy chương vàng IMO đã lên kế hoạch giải bài toán bế tắc hơn nửa thế kỷ trong chuyến thăm cộng sự 3 ngày.
PGS.TS Trần Quốc Bình cho rằng cần chuyển mạnh hơn từ đặt hàng đề tài sang đặt hàng bài toán để khoa học cơ bản thực sự đồng hành cùng phát triển đất nước.
Nghị định 328 có hiệu lực, đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm thông tin. Theo ông Lê Thanh Tùng, cần phát huy nguồn lực trí thức để tăng “sức đề kháng” xã hội.
BS Trần Duy Hưng là vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô dưới chính thể Dân chủ Cộng hòa, giữ vị trí này lâu nhất với những đóng góp “huyền thoại”.
“Ngày giải phóng Thủ đô đã lùi xa hơn 70 năm, chúng tôi rất tự hào đã góp phần xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô”, đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh xúc động.
BS Trần Duy Hưng là vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô dưới chính thể Dân chủ Cộng hòa, giữ vị trí này lâu nhất với những đóng góp “huyền thoại”.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn “Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”.
Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp các sở, ngành tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 19.
Liên hiệp hội Đắk Lắk góp ý dự thảo luật sửa đổi, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, giảm thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số.
Hội thảo đề ra chiến lược phát triển mới cho Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh vai trò của trí thức, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
“Thầy làm đẹp, làm sang rất nhiều cho văn chương”, PGS Nguyễn Thị Bình chia sẻ về người thầy "thần tượng" Nguyễn Hoành Khung.
Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong bối cảnh mới, người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI.
PGS.TS Trần Quốc Bình cho rằng cần chuyển mạnh hơn từ đặt hàng đề tài sang đặt hàng bài toán để khoa học cơ bản thực sự đồng hành cùng phát triển đất nước.
Nghị định 328 có hiệu lực, đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm thông tin. Theo ông Lê Thanh Tùng, cần phát huy nguồn lực trí thức để tăng “sức đề kháng” xã hội.
Lào Cai giới thiệu bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning, nâng cao kỹ năng an toàn thông tin cho thanh thiếu niên trong môi trường số.
Theo GS. Phan Văn Hạp, GS Lê Văn Thiêm là người có công đầu xây dựng Đại học Tổng hợp Hà Nội, một nhân cách lớn của giáo dục Việt Nam.
Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực trí tuệ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
Hội thảo tại Lào Cai giúp các chủ thể nhỏ tiếp cận vốn, thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ rừng hiệu quả.
Hội thảo tại Vĩnh Long đề cao trí thức trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển kinh tế số.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phạm Tuấn Huy, từng hai lần giành huy chương vàng IMO đã lên kế hoạch giải bài toán bế tắc hơn nửa thế kỷ trong chuyến thăm cộng sự 3 ngày.
Từ ngày 27/9 đến 3/10, tại Đại học Khoa học - Công nghệ Sirius, Lãnh thổ Liên bang Sirius, Liên bang Nga, đã diễn ra Diễn đàn Vi điện tử Toàn Nga 2026 - một trong những diễn đàn chuyên ngành lớn của Nga về phát triển vi điện tử, cơ sở linh kiện điện tử và các công nghệ điện tử liên quan.
Từ ngày 29/9 đến 2/10/2026, Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam kiểm tra thực tế Dự án VM077 tại tỉnh Cà Mau, ghi nhận những kết quả tích cực trong hỗ trợ sinh kế bền vững, nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng ngập mặn.
Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của Hội; GS.TS Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.