Phiến quân hồi giáo đánh bom liều chết, 20 người thương vong
(Kiến Thức) - Ít nhất 12 người chết và 8 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết mà thủ phạm là một nữ phiến quân hồi giáo Boko Haram.
Tuấn Lê
Vụ thảm sát đẫm máu diễn ra ở một khu chợ điện thoại ở Azare thuộc bang Bauchi, Nigieria khi một người phụ nữ ôm bom lao vào đám đông và kích nổ.
Người dân địa phương cho biết:"chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn gần khu chợ, khi đến nơi chúng tôi thấy 20 người nằm trong vũng máu, chỉ có 1 người còn cử động".
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát; tuy nhiên, nhóm dân Hồi giáo cực đoan Boko Haram được cho đã thực hiện vụ khủng bố này.
Boko Haram tiến hành chiến dịch 5 năm đẫm máu để thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền bắcNigieria. Nhóm này đã kiểm soát 2 thành phố và chiếm 1/3 khu vực phía đông bắc Nigeria kể từ khi từ chối ký vào thoả thuận ngừng bắn với chính phủ vào tháng qua.
(Kiến Thức) - Các phóng viên Ukraine giới thiệu bộ ảnh về những pháo thủ chiến đấu ngày đêm ở chiến trường miền đông.
Nhân dịp tới thăm Lữ đoàn Pháo binh số 26 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, các phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh về nơi đây. Trong ảnh, các quân nhân đang hút thuốc và trò chuyện cùng nhau trong giờ nghỉ giải lao ít ỏi trong ngày.
UBND TP Hà Nội ra tối hậu thư cho 341 dự án tư nhân chậm tiến độ, yêu cầu báo cáo trước 30/4. Nếu không đáp ứng, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh là thu hồi.
UBND TP Hà Nội ra tối hậu thư cho 341 dự án tư nhân chậm tiến độ, yêu cầu báo cáo trước 30/4. Nếu không đáp ứng, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh là thu hồi.
Chiến dịch Đổi mỡ lấy thịt bò tại thành phố Vô Tích, Trung Quốc thu hút hàng nghìn người tham gia. Mỗi người giảm 0,5kg được thưởng thịt bò tương đương.
Ứng viên Kevin Warsh được Tổng thống Trump đề cử lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với khối tài sản 131-209 triệu USD, có thể trở thành chủ tịch Fed giàu nhất.
Mỹ ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, hưởng lợi từ tuyên bố của ông Trump về tiến triển hòa bình Trung Đông.
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu mọi thuê bao di động phải xác thực chính chủ qua VNeID từ 15/4/2026. SIM không xác thực sẽ bị khóa dịch vụ gọi đi ngay lập tức.
Ngày 14/4, sàn việc làm quốc gia chính thức vận hành, đánh dấu bước tiến chuyển đổi số, giúp kết nối cung cầu lao động nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.