Phát hiện protein ngăn chặn di căn ung thư máu

(Kiến Thức) - Di căn là khi tế bào ung thư tách ra từ một khối u đầu tiên và lan ra các phần khác của cơ thể.

Phần lớn các ca tử vong ung thư là do di căn.
Phần lớn các ca tử vong ung thư là do di căn.
Phẫu thuật và xạ trị thường khá hiệu quả với các khối u ban đầu, nhưng một khi tế bào ung thư di căn thì cơ hội thành công giảm đáng kể vì chúng rất khó để theo dõi. Phần lớn các ca tử vong ung thư là do di căn.
Tác giả Michael King, giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Cornell, Ithaca, New York, giải thích: "Khoảng 90% các ca tử vong có liên quan đến ung thư di căn, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách để tiêu diệt các tế bào máu trắng, gọi là apoptosis - cái chết của các tế bào ung thư - và phá hủy chúng từ máu. Khi được bao quanh bởi những protein này, các tế bào ung thư gần như không thể trốn thoát".
Nhóm nghiên cứu Cornell sử dụng mẫu máu người, sau đó là chuột, để kiểm tra tác dụng của hai loại protein: chất kết dính (E-selectin) và một protein khác gọi là TRAIL (một loại protein tiêu diệt tế bào ung thư).
Cả 2 loại protein đều hình thành một lớp phủ dính xung quanh bạch cầu được tìm thấy khắp nơi trong máu. Họ phát hiện ra rằng một khi tế bào ung thư đã tiếp xúc với các tế bào máu trắng dính, chúng sẽ chết. Khi các tế bào ung thư nhắm mục tiêu trực tiếp tới các protein, chúng sẽ bị vô hiệu.
Các tác giả viết: "Cơ chế này đáng ngạc nhiên và bất ngờ khi nhắm mục tiêu trực tiếp vào bạch cầu trong máu sẽ cho hiệu quả hơn là nhắm mục tiêu đến các tế bào ung thư bằng hạt mỡ hoặc protein hòa tan".
Trong một nghiên cứu về tế bào được công bố gần đây, nhóm các nhà khoa học Mỹ khác đã bước đầu ngăn chặn được di căn ung thư vú ở chuột.

Ăn hành có lợi cho tim và ngừa ung thư

Hành là loại thuộc nhóm allium (chi hành) rất giàu các hợp chất chứa lưu huỳnh - là nguyên nhân gây mùi cay nồng - song rất tốt cho sức khỏe.

Lợi ích cho tim mạch
Theo Fitnea, nhiều bằng chứng cho thấy hợp chất lưu huỳnh tìm thấy trong hành có thể chống đông máu và giúp ngăn ngừa sự vón cục không mong muốn của các tế bào tiểu huyết cầu.

Cựu lãnh đạo Google mắc ung thư

(Kiến Thức) - Cư dân mạng Trung Quốc hết sức bàng hoàng khi ông Kai-Fu Lee, cựu lãnh đạo Google Trung Quốc, người có bạn bè trên mạng xã hội nhiều nhất nước này, bị mắc bệnh ung thư máu.

Ông Kai-Fu Lee, cựu lãnh đạo Google Trung Quốc, đã có hơn 51 triệu người hâm mộ trên mạng Sina Weibo, vừa tuyên bố bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu (hay còn gọi là ung thư máu).
Ông Kai-Fu Lee, cựu lãnh đạo Google Trung Quốc, đã có hơn 51 triệu người hâm mộ trên mạng Sina Weibo, vừa tuyên bố bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu (hay còn gọi là ung thư máu). 
Ông Kai-Fu Lee, cựu lãnh đạo Google Trung Quốc, đã có hơn 51 triệu người hâm mộ trên mạng Sina Weibo. Theo đó, số lượng người đăng ký theo dõi trên trang cá nhân của ông còn đông hơn cả dân số Tây Ban Nha. Ông được xem là blogger có ảnh hưởng lớn nhất của hai mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc là Sina Weibo và Tencent Weibo.

2 tỷ người mới có 1 người mắc bệnh ung thư máu kép

Tỷ lệ bệnh nhân mắc chứng bệnh ung thư máu kép như cô bé này là rất thấp, chỉ có khoảng 1 trong 2 tỷ người mắc  phải.

Cô bé Lauryn Robinson, 7 tuổi cùng lúc mang trong mình hai chứng bệnh liên quan tới bạch cầu vô cùng nguy hiểm. Lauryn vừa bị Ung thư máu lại vừa bị Ung thư hệ tạo huyết.
Trước khi mắc bệnh Lauryn là một cô bé xinh xắn
 Trước khi mắc bệnh Lauryn là một cô bé xinh xắn

Đọc nhiều nhất

Tin mới