Phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng tìm thấy trong không gian

Phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng tìm thấy trong không gian

Các nhà vật lý thiên văn đã phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất trong vũ trụ từ trước đến nay.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Vật lý ngoài Trái đất Max Planck (MPE) phát hiện hợp tác với các nhà vật lý thiên văn từ Trung tâm Sinh học Vũ trụ (CAB), CSIC-INTA, đã xác định được phân tử hữu cơ có chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong vũ trụ. Đó là 2,5-cyclohexadiene-1-thione (C6H6S). Ảnh: MPE/ NASA/JPL-Caltech.
Nhóm nghiên cứu tại Viện Vật lý ngoài Trái đất Max Planck (MPE) phát hiện hợp tác với các nhà vật lý thiên văn từ Trung tâm Sinh học Vũ trụ (CAB), CSIC-INTA, đã xác định được phân tử hữu cơ có chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong vũ trụ. Đó là 2,5-cyclohexadiene-1-thione (C6H6S). Ảnh: MPE/ NASA/JPL-Caltech.
Theo các chuyên gia, họ có khám phá mang tính đột phá này bằng cách kết hợp các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm với các quan sát thiên văn. Ảnh: ESO/L. Calçada/T. Müller (MPIA/HdA).
Theo các chuyên gia, họ có khám phá mang tính đột phá này bằng cách kết hợp các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm với các quan sát thiên văn. Ảnh: ESO/L. Calçada/T. Müller (MPIA/HdA).
Phân tử hữu cơ có chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong vũ trụ được phát hiện trong một đám mây phân tử có tên G+0.693–0.027, nằm cách Trái đất khoảng 27.000 năm ánh sáng, gần trung tâm Ngân hà. Ảnh: creationwiki.org.
Phân tử hữu cơ có chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong vũ trụ được phát hiện trong một đám mây phân tử có tên G+0.693–0.027, nằm cách Trái đất khoảng 27.000 năm ánh sáng, gần trung tâm Ngân hà. Ảnh: creationwiki.org.
2,5-cyclohexadiene-1-thione là phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong không gian với 13 nguyên tử. Ảnh: NASA, ESA, CSA, and STScI/NASA, ESA, CSA, and STScI.
2,5-cyclohexadiene-1-thione là phân tử chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong không gian với 13 nguyên tử. Ảnh: NASA, ESA, CSA, and STScI/NASA, ESA, CSA, and STScI.
Trước đây, phân tử lớn nhất chỉ có 9 nguyên tử. Ngoài ra, hầu hết các phân tử chứa lưu huỳnh được phát hiện chỉ có 3, 4 hoặc 5 nguyên tử. Ảnh: Getty Images.
Trước đây, phân tử lớn nhất chỉ có 9 nguyên tử. Ngoài ra, hầu hết các phân tử chứa lưu huỳnh được phát hiện chỉ có 3, 4 hoặc 5 nguyên tử. Ảnh: Getty Images.
Mitsunori Araki, nhà khoa học tại Viện Vật lý thiên văn Max Planck ở Đức và là tác giả chính của nghiên cứu cho hay đây là lần đầu tiên phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất trong không gian. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc hiểu mối liên hệ hóa học giữa không gian và các khối cấu tạo nên sự sống. Ảnh: Shutterstock.
Mitsunori Araki, nhà khoa học tại Viện Vật lý thiên văn Max Planck ở Đức và là tác giả chính của nghiên cứu cho hay đây là lần đầu tiên phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất trong không gian. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc hiểu mối liên hệ hóa học giữa không gian và các khối cấu tạo nên sự sống. Ảnh: Shutterstock.
Khám phá mới cũng cho thấy nhiều phân tử chứa lưu huỳnh phức tạp hơn có thể vẫn chưa được phát hiện. Đồng thời, các thành phần cơ bản của sự sống có thể đã hình thành trong sâu thẳm vũ trụ giữa các vì sao, rất lâu trước khi Trái đất ra đời. Ảnh: Earth.com.
Khám phá mới cũng cho thấy nhiều phân tử chứa lưu huỳnh phức tạp hơn có thể vẫn chưa được phát hiện. Đồng thời, các thành phần cơ bản của sự sống có thể đã hình thành trong sâu thẳm vũ trụ giữa các vì sao, rất lâu trước khi Trái đất ra đời. Ảnh: Earth.com.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT