Ông Duterte sẽ tranh chức Phó Tổng thống Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền cho chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Theo trang tin Al Jazeera, thông tin này được đảng cầm quyền PDP-Laban tuyên bố trong hôm nay (24/8), trước thềm cuộc họp Quốc hội Philippines vào ngày 8/9 tới.

Đảng PDP-Laban dự kiến đề cử Thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go, cựu trợ lý của ông Duterte, thành ứng viên tổng thống Philippines trong cuộc tổng tuyển cử năm 2022.

Karlo Nograles, Phó Chủ tịch đảng PDP-Laban, cho biết với việc chấp nhận đề cử chức vụ phó tổng thống, ông Duterte muốn thể hiện mình luôn lắng nghe "những phản ánh của người dân”.

Động thái này cũng "đảm bảo tính liên tục" trong việc thực hiện các chương trình nghị sự của chính phủ Philippines suốt 5 năm qua.

Ông Duterte sẽ tranh chức Phó Tổng thống Philippines ảnh 1
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP.

Theo Hiến pháp Philippines, tổng thống chỉ được giới hạn trong một nhiệm kỳ 6 năm. Tuy nhiên, một tổng thống sau khi mãn nhiệm vẫn có thể ứng cử các chức vụ điều hành khác trong chính phủ nước này.

Những người chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte tin rằng, điều này có thể khiến ông duy trì quyền lực sau khi chính thức mãn nhiệm vào tháng 6 năm sau. Thậm chí, ông Duterte còn có khả năng quay trở lại làm tổng thống trong trường hợp Thượng nghị sĩ Christopher Go đắc cử nhưng sau đó từ chức.

Nội bộ đảng PDP-Laban hiện chia thành 2 phe. Một phe vẫn hậu thuẫn ông Duterte, trong khi phe còn lại quay sang ủng hộ Thượng nghị sĩ, ngôi sao quyền anh quốc tế Manny Pacquiao. Ông Pacquiao từng nhiều lần chỉ trích việc xử lý các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông của ông Duterte, đồng thời cáo buộc những dấu hiệu tham nhũng của ngành y tế nước này giữa mùa dịch Covid-19.

Taliban điều hàng trăm quân tới thành trì phản kháng cuối cùng

Taliban cho biết đã huy động “hàng trăm” tay súng để chiếm Panjshir, một trong số ít khu vực còn sót lại tại Afghanistan chưa rơi vào tay lực lượng chiến binh Hồi giáo này.

“Hàng trăm chiến binh mujahideen của Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên gọi nhà nước do Taliban thành lập) đang tiến về tỉnh Panjshir để kiểm soát nơi này, sau khi các quan chức tỉnh từ chối chuyển giao hòa bình”, Taliban viết trên trang mạng xã hội Twitter, AFP đưa tin ngày 22/8.

Ngày này năm xưa: Tổng thống Philippines Joseph Estrada bị lật đổ

Tổng thống Philippines Joseph Estrada bị lật đổ ngày 20/1/2001 sau một cuộc cách mạng phi bạo lực kéo dài 4 ngày.

Ông Joseph Estrada sinh năm 1937, trong một gia đình trung lưu. Ông là tổng thống thứ 13 của Philippines, nắm quyền lực từ năm 1998 đến năm 2001. Kể từ năm 2013, ông giữ chức thị trưởng Manila.

Nga liên tục “dội bão lửa” hủy diệt khủng bố tại Syria

(Kiến Thức) - Trong ba ngày, các chiến đấu cơ Nga liên tục tiến hành những đợt không kích nhắm vào vùng Greater Idlib, Tây Bắc Syria, nơi tập trung nhiều nhóm phiến quân.

South Front đưa tin, các cuộc không kích của Nga ngày 21/8 đã phá hủy một khu nhà nằm gần thị trấn Hmeimat ở đồng bằng al-Ghab, vùng nông thôn phía tây bắc Hama. Khu vực này vốn được coi là thành trì của nhóm khủng bố HTS và lực lượng Đảng Hồi giáo Turkistan.
Trước đó, vào ngày 19/8, chiến đấu cơ Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào căn cứ của khủng bố HTS và các nhóm phiến quân khác ở vùng Greater Idlib, Syria.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới