Nước chanh làm theo 3 kiểu này vừa ngon vừa đẹp

Bạn hãy thử pha nước chanh theo những cách dưới đây, loại đồ uống quên thuộc sẽ được

Nước chanh + mận + tía tô

Nguyên liệu

Phần siro tía tô: 50 gram lá tía tô, 100 gram đường phèn, 150ml nước lọc, chanh tươi.

Phần nước chanh: 30ml siro tía tô, 1 quả mận, vài lát chanh, một ít đá viên, nước soda (hoặc nước khoáng có gas).

Nuoc chanh lam theo 3 kieu nay vua ngon vua dep

Cách làm

- Nấu siro tía tô

Lá tía rô nhặt và rửa sạch. Cho tía tô, đường phèn và nước lọc vào nồi. Đun lửa vừa cho tới khi đường tan hết.

Khi đường ta, cho 4 lát chanh và khoảng 10 giọt nước cốt chanh vào chảo, đảo đều rồi tắt bếp. Ngâm siro tía tố trong khoảng 2 giờ.

Cuối cùng, lọc lấy phần nước và bỏ vào lọ bảo quản để dùng dần.

- Pha nước chanh mận tía tô

Cho 2 lát chanh vào ly, thêm mận thái lát và vài lá tía tô tươi rồi dùng thìa dầm nhẹ.

Thên đá viên, 30ml siro tía tô và đổ 200ml nước soda vào là xong. Bạn có thể điều chỉnh lượng siro và chanh tùy theo khẩu vị. Thây thế nước soda bằng nước khoáng có gas hoặc nước lọc đều được.

Nước chanh bột sắn

Nguyên liệu

2 thìa bột sắn dây, nửa quả chanh tươi, đường, đá viên.

Nuoc chanh lam theo 3 kieu nay vua ngon vua dep-Hinh-2

Cách làm

Hòa 2 thìa bột sắn dây với nước âm cho tan. Vắt thêm nửa quả chanh tươi rồi khuấy đều. Thêm đường và đá theo sở thích.

Nước chanh hoa đậu biếc

Nguyên liệu

1/2 quả chanh xanh hoặc vàng, 30 gram mật ong, 200ml nước soda, 5 gram hoa đậu biếc, 100ml nước sôi, một nhánh lá hương thảo, đá viên.

Nuoc chanh lam theo 3 kieu nay vua ngon vua dep-Hinh-3

Cách làm

Chanh rửa sạch rồi dùng muối chà xát phần vỏ để loại bỏ tinh đầu. Vắt nước cốt chanh vào ly, bỏ phần hạt.

Hoa đậu biếc rửa sạch rồi cho vào ngâm trong 100ml nước sôi khoảng 3 phút để thu được phần nước có màu xanh đậm.

Cho mật ong vào ly nước chanh (tùy khẩu vị). Có thể thay mật ong bằng siro đường.

Chuẩn bị một chiếc ly khác. Thêm một lượng đá tùy sở thích. Sau đó, cho phần trà hoa đậu biếc vào. Thêm nước chanh lên trên và đổ nước soda cho đầy cốc. Cho lá hương thảo (có thể thay bằng lá bạc hà) và vài lát chanh vào ly để trang trí.

Nước chanh sẽ làm đổi màu của phần trà hoa đậu biếc, tạo nên hiệu ứng rất đẹp mắt. Có thể đổ nước chanh và trà hoa đậu biếc theo thứ tự ngược lại để tạo một hiệu ứng màu sắc mới.

Loại rau dân dã tốt hơn cả tía tô, là kháng sinh tự nhiên

Theo các bác sĩ nhận định, lá kinh giới tốt hơn cả tía tô, có tác dụng tốt đối với sức khỏe, các F0 đang điều trị bệnh có thể yên tâm sử dụng.

Theo Infonet, BSCK II Huỳnh Tấn Vũ – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết lá kinh giới cực tốt và có tác dụng vô cùng quý đối với F0.

Người bệnh có thể lấy lá kinh giới, bỏ vào nồi nước đun sôi lên và dùng nước này để xông mũi họng giúp chữa nghẹt mũi, giảm tình trạng viêm mũi họng trong quá trình điều trị Covid-19.

Mật ong đừng chỉ dùng nước chanh: Cơ thể thay đổi kì diệu

Thay vì dùng mật ong với nước chanh, bạn có thể dùng các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả đối với sức khỏe.

Mật ong là một loại "thần dược" mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Nó chứa calo, glucose, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất khác.

Mật ong giúp làm ẩm ruột, giảm táo bón... Ngoài ra, nước mật ong cũng giúp giải rượu, dưỡng da, hỗ trợ giảm cân.

Ăn chuối luộc vào thời điểm này trong 1 tuần, cơ thể nhận 7 thay đổ

Ăn chuối luộc có thể giúp chị em giảm cân. Tuy nhiên, phải ăn đúng thời điểm mới phát huy hiệu quả tốt.

Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết theo Đông y, chuối vị ngọt, tính lạnh, công dụng nhuận tràng, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc.

Ăn chuối bình thường đã tốt, sau khi luộc hiệu quả tăng gấp bội. Sau khi luộc chín, hàm lượng chất xơ, pectin trong chuối sẽ tăng lên. Ngoài ra, các vitamin, khoáng chất không biến mất mà trở nên dễ hấp thu hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...