Nóng: Hà Nội dừng hàng loạt dự án BĐS của các “ông lớn”

UBND TP Hà Nội chỉ đạo dừng thực hiện 7 dự án bất động sản. Đồng thời, xem xét dừng 02 dự án 202ha của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm pháp luật.
Nong: Ha Noi dung hang loat du an BDS cua cac “ong lon”
 Hà Nội chấm dứt hàng loạt dự án chậm tiến độ - Ảnh minh họa
Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện đối với 7 dự án chậm tiến độ.
Trong đó bao gồm: dự án Tòa nhà hỗn hợp dành một phần cho cán bộ chiến sĩ Văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh, huyện Mê Linh; Dự án Khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.
Dự án Khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Dự án Khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại các xã Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê và Tam Đồng, huyện Mê Linh.
Dự án Khu đô thị Quang Minh Bắc và Dự án Khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín.
Ngoài ra, đối với Dự án Khu đô thị mới Mê Linh – Đại Thịnh và Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 1 tại các xã Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, huyện Mê Linh có phạm vi nghiên cứu khoảng 202,489ha giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá xem xét báo cáo Thành ủy, đồng thời làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện.
Đối với dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh đến nay không có thông tin, tài liệu liên quan pháp nhân chủ đầu tư, hồ sơ đất đai, quy hoạch, dự án đầu tư; nhà đầu tư không liên hệ, giải quyết thủ tục dự án.
Ông Dương Đức Tuấn giao Sở kế hoạch và Đầu tư đăng thông tin liên hệ, làm việc với nhà đầu tư theo quy định, làm cơ sở báo cáo UBND TP, báo cáo Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh:

(Nguồn: VTV24)

“Xót xa” loạt lô đất bất động, nhếch nhác tại Khu đô thị mới Yên Hòa

Hơn 2 thập kỷ kể từ khi được phê duyệt quy hoạch, dự án Khu đô thị mới Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn chỉ là các lô đất quây tôn, bên trong là bãi tập kết vật liệu xây dựng, bên ngoài rác thải bủa vây.

“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa
Khu đô thị mới Yên Hoà thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội; chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC). Ảnh: Phối cảnh dự án. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-2
Dự án được phê duyệt tỷ lệ 1/500 từ những năm 2000, trên diện tích khoảng 39.902ha, dân số dự kiến theo quy hoạch là 11.000 người, thế nhưng đến nay vẫn “án binh bất động” và chưa có dấu hiệu triển khai. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-3
Tại lô đất đường Trần Kim Xuyến, nơi dự án Khu đô thị mới Yên Hòa án ngữ bên ngoài được quây tôn kín mít, bên trong hoạt động kho bãi, nhà xưởng... 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-4
Một phần bên trong lô đất A1 Trần Kim Xuyến thành nơi tập kết máy móc, thiết bị công trình xây dựng. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-5
Hay rác thải tràn lan, cây cối um tùm, nhếch nhác. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-6
Lối vào từ đường Trần Kim Xuyến vào khu đô thị rác bốc mùi hôi thối. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-7
Xe rác tập kết thành hàng dài lối vào khu đô thị. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-8
Phía ngoài trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-9
Hay nơi để xe. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-10
Một bãi tập kết vật liệu xây dựng bên trong dự án. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-11
Một số doanh nghiệp hoạt động trên đất dự án. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-12
Hàng quán nhếch nhác. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-13
Vỉa hè sát dự án thành nơi trông giữ xe. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-14
"Đất vàng" vẫn quây tôn kín mít, bất động nhiều năm. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-15
Lô “đất vàng” B2 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà sau hàng chục năm bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, giờ là nơi đổ rác thải. 
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-16
Dự án chậm tiến độ đã nhiều năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy có động thái xử lý quyết liệt nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội?
“Xot xa” loat lo dat bat dong, nhech nhac tai Khu do thi moi Yen Hoa-Hinh-17
Cảnh hoang phế tại lô 11 Khu đô thị Yên Hòa cũng do Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC làm chủ đầu tư. 














Hé lộ chủ nhà máy xi măng Phú Sơn 5.000 tỷ đồng “đắp chiếu” 15 năm

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn - chủ nhà máy xi măng Phú Sơn 5.000 tỷ đồng "đắp chiếu" 15 năm là ông Nguyễn Hữu Lợi.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở ngành tiến hành các thủ tục chấm dứt dự án, thu hồi đất đã cấp để thực hiện dự án nhà máy xi măng Phú Sơn do đã qua 15 năm nhưng vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".
Được biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, công suất 11 triệu tấn/năm, triển khai từ năm 2007 đến năm 2011. Bắt tay triển khai dự án, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn san lấp mặt bằng, xây tường rào, làm một số hạng mục công trình như nhà điều hành, nhà kho…

Khốn khổ sống “tạm bợ” trong dự án “treo” hơn 5 thập kỷ giữa Hà Nội

Nửa thế kỷ trôi qua, nhiều hộ dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, khó khăn bởi vướng dự án “treo”.

 
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi

50 năm về trước, nhiều công nhân thuộc Công ty CP Cơ khí Xây dựng số 5 cùng gia đình đến khu tập thể cơ khí số 5 (thuộc tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sinh sống, với niềm hi vọng về chốn an cư mới. 

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-2

Vậy nhưng, nửa thế kỷ trôi qua, hi vọng của các công nhân nơi đây vẫn chưa thành hiện thực. Bởi năm 2008, khu tập thể cơ khí số 5 được quy hoạch thuộc phạm vi dự án Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ. Tuy nhiên đến nay, phần dự án trên địa bàn tổ dân phố Nhuệ Giang vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-3

Hệ lụy từ việc dự án bất động “vắt” qua 5 thập kỷ khiến các hộ dân tại tổ dân phố Nhuệ Giang không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ), không được chia tách, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như không được cấp phép xây dựng.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-4

Sống giữa dự án treo, hơn 5 thập kỷ qua, gần 40 hộ dân tại khu dân cư cơ khí số 5 (tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) phải sống tạm bợ, chắp vá, lụp sụp...

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-5

Trải qua hơn nửa thế kỷ, dù những dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, xập xệ và ẩm thấp, nhưng các hộ dân nơi đây vẫn không dám sửa chữa, cải tạo.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-6

Bà Đỗ Thị Phương, người dân khu dân cư cơ khí số 5 (phường Tây Mỗ) cho hay: “Dự án treo thế này chúng tôi ở đây rất bức xúc. Nhà cửa hàng chục năm nay nằm trong diện quy hoạch nên cũng không sửa chữa được gì, bán thì không ai mua. Cuộc sống người dân trong tình trạng thiếu thốn đủ bề”.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-7

“Khu ổ chuột” của người dân tại khu dân cư cơ khí số 5 (tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) vì vướng “dự án treo”.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-8

Theo phản ánh của người dân thuộc tổ dân phố Nhuệ Giang, dự án treo cũng đồng nghĩa với việc đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng giải phóng mặt bằng gặp vô vàn khó khăn, luôn phải sống trong thấp thỏm, lo âu.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-9
“Khổ lắm chú ạ. Gia đình tôi nhiều thế hệ bao năm qua vẫn phải chen chúc trong căn nhà tập thể hơn 40m2, ngày nắng thì oi bức, ngột ngạt, ngày mưa thì thay phiên nhau lấy chậu hứng nước mưa khắp các góc nhà vì dột mái”, bà Nguyễn Thị Xuyến, khu dân cư cơ khí số 5 cho biết.
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-10
Không chỉ nhà bà Xuyến, mà gần 40 gia đình khác tại khu dân cư cơ khí số 5, tổ dân phố Nhuệ Giang nhiều năm qua cũng khốn khổ vì nhà thuộc dự án “treo”.
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-11
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Đồng thời, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới