Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính năm 2022

Ngày 6/2 (tức ngày 6 Tết), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính.

Ninh Binh: Khai mac Le hoi chua Bai Dinh nam 2022
Lễ rước nước được cử hành trang trọng. 
Khai mạc lễ hội có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử thập phương tới dự.
Lễ hội chùa Bái Đính là lễ hội thường niên nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng. Đây là lần thứ tám lễ hội được tổ chức từ khi Quần thể Danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Chùa Bái Đính từng là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với nhiều kỷ lục được công nhận. Hiện chùa Bái Đính đang giữ nhiều kỷ lục của châu Á cũng như của khu vực. Hiện nay, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn đang thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị ngôi chùa Bái Đính cổ, được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, tọa lạc ngay trong hang động núi Đính, là một danh lam nổi tiếng của đất trời Cố đô.
Ninh Binh: Khai mac Le hoi chua Bai Dinh nam 2022-Hinh-2
Thực hiện nghi lễ dâng lục cúng. 
Mùa lễ hội năm nay, trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức chỉ cử hành phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm. Trong đó, các nghi lễ chính được tổ chức đầy đủ, trang trọng, từ lễ rước nước, rước bài kiệu đến nghi lễ dâng hương, dâng lục cúng, dâng hương bạch Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu Thánh Mẫu Thượng Ngàn đều được tổ chức trang trọng theo nghi lễ nhà Phật để cầu nguyện cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đất nước phồn vinh, no ấm.
Ninh Binh: Khai mac Le hoi chua Bai Dinh nam 2022-Hinh-3
Chùa Bái Đính thu hút đông đảo du khách thập phương. 
Lễ hội chùa Bái Đính được khai hội đầu Xuân và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Lào Cai mạnh tay với án tham nhũng, kinh tế

Lào Cai đặt mục tiêu là thu hồi được từ 90% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Lao Cai manh tay voi an tham nhung, kinh te

Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai (tháng 6/2020). 

Ảnh: Bên trong bảo tháp cao nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Với chiều cao 100 m, 13 tầng, có thang máy và 72 bậc leo, tòa bảo tháp tại chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình) là nơi trưng bày xá lợi Phật từ Ấn Độ.

Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á (100 m) tại chùa Bái Đính rực sáng về đêm. Để lên được đây, du khách phải ngồi trên xe điện hoặc leo bộ qua hành lang La Hán hai bên khuôn viên chùa.
 Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á (100 m) tại chùa Bái Đính rực sáng về đêm. Để lên được đây, du khách phải ngồi trên xe điện hoặc leo bộ qua hành lang La Hán hai bên khuôn viên chùa.

Có thật đại gia Xuân Trường lập đền thờ vợ trong chùa Tam Chúc?

(Kiến Thức) - Dư luận thời gian qua xôn xao về việc tại chùa Tam Chúc có đền thờ người vợ quá cố của Doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Sự thật việc này thế nào?

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có đền Tứ Ân thờ “Cư sĩ Diệu Liên”, tức bà Phạm Thị Lan – người vợ quá cố của đại gia Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường - chủ đầu tư dự án khu du lịch tâm linh Tam Chúc.
Nhiều ý kiến cho rằng, ông chủ Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường bỏ tiền xây chùa Tam Chúc. Tuy nhiên, việc dành riêng một khu để dựng đền Tứ Ân, đức tượng thờ vợ là “cư sĩ Diệu Liên”, tức bà Phạm Thị Lan là việc làm không đúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới