Việc đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một thói quen của nhiều người. Điều này tạo nên một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.
Theo quan điểm tâm linh của Phật giáo, xá lợi là kết quả của quá trình tu hành, khổ luyện và tu dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện.
Theo quan điểm tâm linh của Nhà Phật, xá lợi là kết quả của quá trình tu hành và khổ luyện và quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện.
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chính thức tạm dừng đón khách thăm quan từ ngày 9/7/2023, để sửa chữa cho đến khi có thông báo đón tiếp trở lại.
Ngày 6/2 (tức ngày 6 Tết), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính.
(Vietnamdaily) - Đại gia kín tiếng Xuân Trường đầu tư vào các siêu dự án như khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao,...
Với chiêu thức mạo danh nhà chùa, một nhóm đối tượng đã yêu cầu người dân phải nhận các vật phẩm tâm linh với giá từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu. PV Báo Lao Động đã có nhiều tháng thâm nhập trong vai nhân viên và tận thấy chiêu trò lừa đảo, biến hóa đầy tinh vi của hình thức trục lợi tâm linh.
Nhiều ngôi chùa được vinh danh là điểm tâm linh đạt kỷ lục trong nước và châu Á. Chùa Linh Phước, Bái Đính... là các công trình bạn nên khám phá trong dịp lễ cuối năm.
(VietnamDaily) - Cảnh quan kỳ vĩ của danh thắng Tam Cốc, vẻ uy nghiêm của bảo tháp chùa Bái Đính, nét trầm mặc của đền thờ vua Đinh ở Cố đô Hoa Lư... là những hình ảnh đẹp như mơ về mảnh đất Ninh Bình do các du khách quốc tế ghi nhận.
(Kiến Thức) - Cảnh quan kỳ vĩ của danh thắng Tam Cốc, vẻ uy nghiêm của bảo tháp chùa Bái Đính, nét trầm mặc của đền thờ vua Đinh ở Cố đô Hoa Lư... là những hình ảnh đẹp như mơ về mảnh đất Ninh Bình do các du khách quốc tế ghi nhận.
Thượng tọa Thích Minh Quang – Phó trụ trì chùa Tam Chúc và Bái Đính cho biết từ khi có dịch các chùa đã liên tục phát khẩu trang cho bà con Phật tử và du khách đến thăm. Chùa thường xuyên vận động bà con giữ gìn vệ sinh cá nhân nơi công cộng và làm theo hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan y tế.
(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cho rằng, các hợp đồng thuê đất đến nay đều không có giá trị bởi danh thắng này là của nhân loại. Đồng thời cho biết, nếu tham tiền mà cố tình nộp tiền thuê đất thì doanh nghiệp đã có lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần đưa Doanh nghiệp Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thuế, nhưng doanh nghiệp này bằng nhiều lý do đã không chấp hành. Các lý do mà Doanh nghiệp Xuân Trường đưa ra là bận xây chùa, bận tổ chức lễ hội.
Theo đại diện DN xây dựng Xuân Trường, toàn bộ diện tích xây dựng các chùa Tam Chúc, Bái Đính đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
(VietnamDaily) - Đại gia Nguyễn Văn Trường, ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường được cấp hàng nghìn hecta đất để xây chùa. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật lại không thể hiện rõ khi nào Xuân Trường phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.
(Kiến Thức) - Đại gia Nguyễn Văn Trường, ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường được cấp hàng nghìn hecta đất để xây chùa. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật lại không thể hiện rõ khi nào Xuân Trường phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.
Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã có văn bản trả lời ĐBQH TP Đà Nẵng về căn cứ cho việc cấp hàng ngàn hecta đất tại Ninh Bình, Hà Nam,... để doanh nghiệp xây chùa.