Những lợi ích tuyệt vời của quả xoài đối với sức khoẻ

Quả xoài với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng được mệnh danh là vua trái cây miền nhiệt đới, mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Trong thành phần của quả này có nhiều dưỡng chất tốt cho hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Một số lợi ích sức khỏe không thể bỏ qua của quả xoài gồm:
Phòng tránh ung thư
Trong thành phần dinh dưỡng, xoài có đến cả chục loại polyphenols - dưỡng chất thực vật quan trọng này có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào tránh các DNA nguy hiểm, có thể là nguồn gốc của nhiều căn bệnh như: tiểu đường type 2, ung thư... Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu trên cơ thể động vật, tác dụng của xoài như chất chống oxy hóa, có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú.
Xoài tăng cường miễn dịch
1 cốc xoài có thể cung cấp cho cơ thể con người 1/4 lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày - một dưỡng chất thiết yếu đối với hoạt động của hệ miễn dịch (gồm cả việc sản xuất và duy trì hoạt động của các tế bào bạch cầu). Không chỉ vậy, thứ trái cây nhiệt đới này còn có khả năng chống nhiễm trùng rất tốt.
Nhung loi ich tuyet voi cua qua xoai doi voi suc khoe
Ảnh minh hoạ/ medlatec.vn
Cải thiện sức sống của làn da và mái tóc
Vitamin A trong quả xoài đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì các biểu mô trên da, tóc và tuyến bã nhờn, giúp cho nang tóc khỏe mạnh, từ đó giúp mái tóc luôn được dưỡng ẩm chắc khỏe. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy, thiếu vitamin A là nguyên nhân gây rụng tóc.
1 cốc xoài còn cung cấp cho cơ thể đến 75% lượng vitamin C cần thiết cho một ngày. Vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da, chống nếp nhăn và tránh cho da không bị chảy xệ.
Xoài phòng chống táo bón
Nghiên cứu đối với những người bị chứng táo bón mãn tính cho thấy, ăn xoài thường xuyên có tác dụng hữu ích hơn là chỉ bổ sung lượng chất xơ tương đương. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng xoài là loại thực phẩm có hàm lượng các FODMAP cao - chứa chất lên men, gây đầy hơi và hội chứng ruột kích thích.
Duy trì chỉ số đường huyết an toàn
Những thực phẩm ngọt sẽ cải thiện lượng đường trong máu, đó là kết luận trong một nghiên cứu khoa học thuộc trường đại học ở bang Oklahoma. Nghiên cứu kéo dài 12 tuần với 20 người cả nam và nữ mắc chứng béo phì đã ăn 10g bột xoài khô mỗi ngày (tương đương 5g xoài tươi). Kết quả cho thấy chỉ số đường huyết ở 20 người này giảm nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này do các hoạt tính sinh học trong xoài cụ thể là vai trò của các chất chống oxy hóa.
Nâng cao sức khỏe đôi mắt
Các chất chống oxy hóa trong xoài như lutein và zeaxanthin giúp cho cho đôi mắt luôn sáng khỏe. Bởi 2 hoạt chất tự nhiên này giúp bảo vệ võng mạc và thấu kính mắt, được chứng minh là tăng cường thị lực, cải thiện tầm nhìn, giảm độ lóa khi tiếp xúc với ánh sáng chói, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường khi phải tiếp xúc với ánh sáng chói.
Đồng thời, 2 hoạt chất này còn giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại xấu của tia cực tím cũng như ngăn chặn, làm chậm sự tiến triển của căn bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Mua xoài nhìn vào điểm này biết xoài chín tự nhiên hay thúc chín

Với mẹo nhỏ dưới đây chị em có thể dễ dàng lựa chọn được những quả xoài chín tự nhiên, thơm ngon không hóa chất hại sức khỏe.

Nhận biết xoài chín tự nhiên, an toàn cho sức khỏe 

Khi đi chợ mua xoài để đảm bảo an toàn sức khỏe, các chị em cần biết cách lựa chọn xoài chín cây tự nhiên. Loại xoài này thường có mùi thơm của vị xoài, khi ăn ngọt thịt không độc hại sức khỏe:

Sán chi chít từ chân tới não vì... sở thích ăn đồ sống

Bệnh sán não xảy ra khi kén sán có ở não từ một đến nhiều ổ. Mức độ tổn thương nặng hay nhẹ phụ thuộc vào số lượng kén sán có trong não.

Gần đây, khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã phát hiện và điều trị hai bệnh nhân sán não. Được biết, bệnh nhân đến khám với biểu hiện đau đầu, co giật cơ vùng mặt, méo miệng.

Cứu sống bệnh nhi 7 tuổi bị rối loạn nhịp tim nguy kịch

Bệnh nhi 7 tuổi trú ở tỉnh Quảng Ngãi bị rối loạn nhịp tim được cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMO, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Tạp chí Người Hà Nội, ngày 19/3, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức Tích cực – Cấp cứu Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế) vừa cứu sống một bệnh nhân nhi trú ở tỉnh Quảng Ngãi bị rối loạn nhịp tim bằng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) và đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Trước đó, bệnh nhi N.N.A.N. (7 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng mệt, phát hiện nhịp tim chậm, sau vài giờ nhập viện bệnh nhân đột ngột mệt nhiều, tay chân lạnh, tụt huyết áp diễn tiến rất nhanh. Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nhận định đây là trường hợp rối loạn nhịp nặng, có tổn thương cơ tim dẫn đến sốc tim, chức năng tim giảm nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Cuu song benh nhi 7 tuoi bi roi loan nhip tim nguy kich
 Bệnh nhi N.N.A.N. bị rối loạn nhịp tim nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn đa chuyên khoa và êkíp ECMO nhi, Gây mê Hồi sức tim, Ngoại Lồng ngực Tim mạch đã tiến hành đặt VA - ECMO để hỗ trợ tim ngay lập tức cho bệnh nhân N.N.A.N. Sau 5 ngày chạy ECMO, chức năng tim bệnh nhi N.N.A.N. dần hồi phục nhưng nhịp tim vẫn còn rối loạn rất nặng (block nhĩ – thất cấp 3) nên sau đó bệnh nhi N.N.A.N. được phối hợp thêm với khoa Can thiệp Tim mạch để tiến hành vận chuyển bệnh nhi đến phòng mổ, đặt máy tạo nhịp và cai ECMO.

Hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhi N.N.A.N. dần cải thiện ngoạn mục, nay có thể đi lại bình thường, chức năng tim cải thiện tốt, các chỉ số huyết động và cận lâm sàng về lại bình thường và dự kiến sẽ được ra viện vào ngày 20/3. Đây là bệnh nhi thứ 6 được thực hiện thành công kỹ thuật VA – ECMO và có cân nặng nhỏ nhất (17kg).

Viêm cơ tim tối cấp (hay còn gọi là viêm cơ tim ác tính) là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao, bệnh khởi phát đột ngột, sốc tim, rối loạn huyết động nặng, rối loạn nhịp tim nặng (cần thuốc vận mạch, đặt máy tạo nhịp và hỗ trợ ECMO). “Kỹ thuật ECMO đã được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3/2009 cho các bệnh nhân sốc tim, viêm cơ tim, phẫu thuật tim mạch, suy hô hấp cấp tiến triển với thở máy không hiệu quả và Kỹ thuật VA - ECMO là kỹ thuật hỗ trợ tim và phổi giúp cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân nguy kịch mà không đáp ứng với các điều trị thông thường và giúp tim, phổi nghỉ ngơi chờ thời gian hồi phục”, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp cho biết.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cũng đã cứu sống bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, rối loạn nhịp tim.

Theo báo Nhân Dân, ngày 13/3, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết, nam bệnh nhân T.K.N., 52 tuổi nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở đã được cứu sống và xuất viện sau 3 ngày cấp cứu, điều trị.

Trước đó ông T.K.N., cư trú tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn trong tình trạng ngưng tim và ngưng thở. Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu tim phổi, khôi phục lại nhịp tim và hô hấp.

Ngay sau đó, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hội chẩn và quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu tim mạch.

Khi khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận, tình trạng bệnh nhân N. rất nguy kịch, nhận thức lơ mơ, mạch nhẹ, huyết áp tụt chỉ còn 70/40mmHg, rối loạn nhịp tim. Khoa cấp cứu tổng hợp khởi động báo động toàn viện các khoa: Hồi sức tích cực, Tim mạch can thiệp…

Ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp, vừa hồi sức vừa chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim để thực hiện chụp mạch vành. Kết quả phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn nhánh động mạch vành trái (LAD I). Ê-kíp can thiệp tim mạch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch để tiến hành đặt stent tái thông động mạch vành trái.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân N. đã hết đau ngực, giảm khó thở, nhịp tim đều và có thể rút nội khí quản cai máy thở. Bệnh nhân đã ổn định và xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Nhờ quy trình báo động đỏ liên viện và quy trình báo động đỏ toàn viện tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống được bệnh nhân. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng không để lại di chứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới