Nhà hàng Minh Ngọc không phép, ngang nhiên mọc trên hồ thủy lợi Quan Sơn?

Nhà hàng Minh Ngọc được xây dựng kiên cố, tọa lạc với diện tích khoảng 500m2, nhô ra giữa hồ Quan Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội gây bức xúc dư luận.

Hồ Quan Sơn thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội được biết như "Hạ Long trên cạn", vừa là địa điểm du lịch cũng như trong công tác thủy lợi trên địa bàn.
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, lòng hồ Quan Sơn đang có nguy cơ bị “xâu xé” bởi tình trạng tình trạng xây dựng, lấn chiếm của một số công trình trong lòng hồ.
Một công trình đồ sộ, nhô ra mọc ngay trong lòng hồ thủy lợi Quan Sơn.
Một công trình đồ sộ, nhô ra mọc ngay trong lòng hồ thủy lợi Quan Sơn. 
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Plus tại khu vực hồ Quan Sơn, đoạn thuộc thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, nhà hàng Minh Ngọc đồ sộ, được xây dựng kiên cố, nhô ra giữa hồ gây ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng điều tiết của hồ cũng như bức xúc trong dư luận.
Nhà hàng được thiết kế để phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí với độ cao 2,5 tầng, tọa lạc trong tổng thể diện tích ước chừng 500 m2, nằm án ngữ ngay trên lòng hồ Quan Sơn.
Bằng mắt thường cũng dễ nhận thấy, đây là một công trình xây dựng kiên cố với phần móng làm bằng đá tảng, phần diện tích xây dựng nhô ra giữa lòng hồ khoảng 20 mét (cách trụ sở UBND xã khoảng 150 m). Dường như công trình này mới được xây dựng và hoàn thiện cách đây không lâu.
Nhà hàng được thiết kế vững chắc và đầu tư thiết bị hiện đại.
Nhà hàng được thiết kế vững chắc và đầu tư thiết bị hiện đại. 
Liên quan đến công trình nhà hàng Minh Ngọc được cho là xây dựng trái phép được xây dựng trên lòng hồ Quan Sơn, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Phiu, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức.
Ông Phiu cũng cho hay, nhà hàng Minh Ngọc mới được xây dựng cách đây không lâu (khởi công từ khoảng tháng 2/2015 và hoàn thành vào tháng 9/2015). Ngay sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép, chính quyền xã đã cho mời gia đình là ông Nguyễn Hữu Có lên làm việc.
"Lúc đó, đại diện gia đình là anh Nguyễn Hữu Kiên (con trai ông Có - hiện đang là Đội trưởng đội CSGT huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) có đứng ra làm việc với lãnh đạo xã. Tuy nhiên, thời điểm xây dựng tôi đang làm Trưởng công an xã nên không nắm rõ được "nội tình".
Bên cạnh đó, ông Phiu còn khẳng định, do công trình này nằm trong lòng hồ Quan Sơn nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đồng nghĩ với việc không được cấp phép xây dựng). Tuy nhiên không hiểu vì sao, từ đầu năm 2015, công trình trên được gấp rút hoàn thiện chỉ trong thời gian ngắn.
Năm 2016 cũng là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cấp ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và toàn thể nhân dân Thủ đô tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm,... trong đó yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Vậy, tại sao, một công trình đồ sộ, được xây kiên cố và không được cấp phép, ngang nhiên "xẻ thịt" lòng hồ lại không hề bị cơ quan chức năng "sờ gáy"? Liệu có hay không việc Chính quyền địa phương "chống lưng" cho nhà hàng này để ngang nhiên "đè" lên các quy định?
Theo Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 của Quốc hội về Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ghi rõ: Nghiêm cấm việc lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố.
Nghiêm cấm các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thuỷ lợi trong phạm vi bảo vệ công trình, bao gồm: Khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi gây mất an toàn cho công trình; Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thuỷ lợi phục vụ lợi ích công cộng….
Trong khoản 2, điều 6, Quyết định Số: 37/2013/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, ngày ngày 18 tháng 09 năm 2013 về việc Ban hành quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng ghi rõ: Đối với nhà ở, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác hiện có không được cấp giấy phép theo quy định mà nằm trong phạm vi không được xâm phạm phạm vi bảo vệ của vùng phụ cận và những công trình xâm phạm trực tiếp đến công trình thủy lợi, thì phải xem xét, xử lý tháo dỡ, di chuyển đi nơi khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi theo thiết kế...

Gửi tiền những ngân hàng nào lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay?

(Kiến Thức) - Gửi tiết kiệm là hoạt động thường xuyên của nhiều người dân. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để tìm hiểu gửi tiền ngân hàng nào lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay.

Gửi tiết kiệm là hoạt động thường xuyên của nhiều người dân. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để tìm hiểu gửi tiền ngân hàng nào lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay, kỳ hạn trong bao lâu và khuyến mãi thế nào?
Tính đến thời điểm ngày 6/7, chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn không còn cao như trước. Tuy nhiên, nhằm thu hút khách gửi tiền, nhìn chung biểu lãi suất huy động của các ngân hàng nhỏ vẫn nhỉnh hơn so với các ngân hàng lớn.

Vẫn bán 13 sản phẩm Coca Cola bị dừng lưu thông: Siêu thị nói gì?

(Kiến Thức) - Về 13 sản phẩm Coca Cola bị tạm dừng lưu thông nhưng vẫn được bày bán, đại diện siêu thị Hà Đăng cho biết chưa nhận được thông báo nào của nhà sản xuất.

Sau khi khảo sát và có bài phản ánh “13 sản phẩm Coca Cola bị dừng bán... bán đầy ở siêu thị Big C, Metro”, báo điện tử Kiến Thức đã liên hệ với các siêu thị vẫn bày bán sản phẩm bị tạm dừng để tìm hiểu thông tin.
Theo ông Trường, Tổng quản lý kiêm Phó tổng giám đốc siêu thị Hà Đăng, siêu thị chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc 13 sản phẩm của Coca Cola Việt Nam bị tạm dừng lưu thông.

Kinh hoàng cà chua thối bốc mùi "chạy" vào quán ăn

Dù bị úng, rỉ nước, bốc mùi hôi thối nhưng da trái cà chua vẫn tươi bóng, bắt mắt, hút người mua.

Tại chợ đầu mối Hà Nội như Dịch vọng (Cầu Giấy), Minh Khai (Bắc Từ Liêm), chợ tạm…cà chua có giá từ 5.000 đồng tới 15.000 đồng một kg. Cà chua càng to mọng, đỏ tươi thì giá càng đắt, loại nhỏ sần sùi hay thối úng, dập nát giá chỉ vài nghìn đồng, thậm chí cà chua thối vẫn được tiểu thường bán với giá 5.000 đồng/kg.
Kinh hoang ca chua thoi boc mui chay vao quan an
Những trái cà chua mốc trắng, thối nuỗng bên trong vẫn được tiêu thương cân bán cho các cửa hàng ăn uống bình dân. 
Chợ Minh Khai vào mỗi buổi sáng sớm đều nườm nượp người mua với số lượng lớn về bán tại các chợ tạm hay các quán ăn. Tại đây, cà chua được phân thành nhiều loại như loại tươi, mềm và loại úng thối, bán với mức giá khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới