Người đàn ông 37 tuổi bị ung thư gan do 2 thói xấu nhiều người mắc

(Kiến Thức) - Có tiền sử viêm gan B nhưng người đàn ông 37 tuổi thường xuyên uống rượu, bia và thức khuya. Thói quen độc hại này là nguyên nhân chính khiến anh bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Tiểu Lý, một người đàn ông 37 tuổi, cao ráo và rất khỏe mạnh. Nhưng vào mùa hè năm nay, Tiểu Lý bị sốt không rõ nguyên nhân, uống thuốc xong không đỡ nhiều, cố gắng ăn uống bồi bổ cũng không thấy cải thiện. Tình trạng chán ăn và sốt liên tục kéo dài nửa tháng, Tiểu Lý cùng gia đình đến bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe, không ngờ rằng anh lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Chẩn đoán này khiến Tiểu Lý suy sụp hoàn toàn.
Sau đó bác sĩ xem lại hồ sơ bệnh của Tiểu Lý mới biết đươc, bản thân Tiểu Lý là người mang vi rút viêm gan B. Những năm gần đây luôn cảm thấy mình cường tráng, khỏe mạnh nên chủ quan, không thường xuyên đi kiểm tra. Đặc biệt, thói quen sinh hoạt của Tiểu Lý cũng rất tệ, do đặc thù công việc nên việc thức khuya và uống rượu là chuyện thường tình đối với người đàn ông này.
Nguoi dan ong 37 tuoi bi ung thu gan do 2 thoi xau nhieu nguoi mac
 
Theo bác sĩ phân tích, lối sống độc hại kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư gan của Tiểu Lý. Vậy thức khuya và uống rượu bia có tác hại gì đối với gan?
1. Uống rượu
Rượu bia khi vào cơ thể người chủ yếu sẽ phải trải qua quá trình dị hóa ở gan, độc tính của rượu bia làm cho tế bào gan phân hủy và chuyển hóa axit béo, gây lắng đọng mỡ trong gan, tạo thành gan nhiễm mỡ.
Nguoi dan ong 37 tuoi bi ung thu gan do 2 thoi xau nhieu nguoi mac-Hinh-2
 
Càng uống nhiều rượu bia thì tình trạng gan nhiễm mỡ càng nghiêm trọng, có thể gây xơ gan, cuối cùng chuyển hóa thành ung thư gan, tỷ lệ ung thư gan chuyển hóa từ xơ gan là 70%.
2. Thức khuya
Khi con người nghỉ ngơi cũng là lúc gan làm việc, công việc chính của gan là đào thải chất độc ra ngoài cơ thể. Thức khuya trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của gan, khiến cơ thể không thể đào thải chất độc ra ngoài theo đúng lộ trình. Chất độc tích tụ càng nhiều sẽ càng khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan, gây một vòng độc hại luẩn quẩn.
Nguoi dan ong 37 tuoi bi ung thu gan do 2 thoi xau nhieu nguoi mac-Hinh-3
 
Thực tế, gan là cơ quan "câm" lại có chức năng bù trừ tốt, chỉ cần 30% tế bào gan khỏe mạnh là có thể duy trì hoạt động bình thường của cơ thể con người. Do đó, ung thư gan giai đoạn đầu nhìn chung rất khó phát hiện, khi có các triệu chứng rõ ràng như đau vùng gan, sốt, mệt mỏi, sút cân, vàng da, báng bụng… thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn giữa và cuối, tỷ lệ sống sót giảm xuống rất nhiều.
Vì vậy, những người mắc bệnh gan và tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư gan, những người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan trên 40 tuổi nên làm tốt công tác phòng bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi video: 5  yếu tố gây nguy cơ ung thư gan, tuổi nào cũng nên tránh

Thấy phân có màu này, tới bệnh viện khám ung thư gan ngay

Sự thay đổi bất thường màu sắc của phân có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan.

Ung thư gan (hay ung thư gan nguyên phát) là sự phát triển và lan rộng nhanh chóng của các tế bào không lành mạnh trong gan. Khi các tế bào gan ung thư hóa, gan không thể thực hiện các hoạt động chức năng, dẫn tới các tác động có hại và nghiêm trọng đến cơ thể.

Bốn dấu hiệu khi thức dậy giúp phát hiện sớm ung thư gan

Những bệnh về gan luôn trở nên nặng hơn một cách âm thầm và khó phát hiện, vì thế, bác sĩ khuyên chúng ta đi kiểm tra sức khỏe khi gặp phải 4 triệu chứng dưới đây.

Gan là một cơ quan hoạt động âm thầm trong cơ thể và không có dây thần kinh ngoại biên. Vì thế, các triệu chứng ban đầu của ung thư gan cũng biểu hiện rất muộn và không rõ ràng. Các chuyên gia từng gọi gan là bộ phận chỉ biết “kêu cứu trong im lặng”.

Nhiều bệnh nhân ung thư gan phát triển từ bệnh gan mạn tính. Các triệu chứng của bệnh gan mạn tính dễ nhầm lẫn với ung thư gan, do đó, tỷ lệ chẩn đoán sớm ung thư gan trên lâm sàng không cao.

35 tuổi ung thư gan, giật mình nguyên nhân từ thói quen phổ biến

(Kiến Thức) - Hàng xóm xung quanh ai cũng khen anh Hồ vì đức tính chịu khó. Vậy nhưng, thói quen làm việc bất chấp, không khoa học lại là nguyên nhân khiến anh mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Anh Hồ 35 tuổi, lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh. Gia đình đặc biệt khó khăn nên anh luôn nhắc mình cố gắng học tập, làm việc để cải thiện cuộc sống. Nỗ lực không ngừng, anh Hồ sớm thoát ly lên thành phố, cưới được cô vợ xinh đẹp, ái nữ nhà giàu có.
Thời gian mới cưới, cuộc sống gia đình nhỏ đều phụ thuộc vào bố mẹ vợ. Ở rể mãi khiến anh không thoải mái, liền bàn với vợ ra ở riêng. Giữ thể diện cho chồng, vợ anh đồng ý dọn ra ngoài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới