Ngoại trưởng Nga kêu gọi xem xét nối lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên

Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên, bao gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Triều Tiên, có thể trở nên có ích nếu đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng có tiến triển, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

"Tình hình Đông Bắc Á không dễ dàng, nhất là vì vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng miễn là ổn định lâu dài tiếp tục, mục tiêu sẽ là thành lập một cơ chế hòa bình an ninh trong khu vực” – ông Lavrov nói tại hội thảo Hợp tác Quốc tế trong Thế giới khó khăn (International Cooperation in a Troubled World), do Valdai International Discussion Club hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức, theo Tass.
Ngoai truong Nga keu goi xem xet noi lai dam phan 6 ben ve Trieu Tien
Ngoại trưởng Nga kêu gọi xem xét đàm phán 6 bên về Triều Tiên. (Ảnh: Tass) 
Ông Lavrov nói thêm: “Đây là một trong số các mục tiêu được đồng ý trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên, lúc các cuộc đối thoại này vẫn đang diễn ra. Hiện tại các cuộc đối thoại này đã ngừng nhưng tiềm năng của chúng nên được xem xét”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông hy vọng nếu có tiến triển trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, cơ chế đàm phán 6 bên có thể trở nên có ích, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh.
Cũng theo ông Sergei Lavrov, đây là điều mà lộ trình Nga – Trung về giải quyết khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhắm tới. “Lộ trình gợi ý 3 giai đoạn: thứ nhất, xây dựng niềm tin và kiềm chế các hành động khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân tên lửa ở Triều Tiên, tập trận không quân và hải quân quy mô lớn liên quan đến Mỹ và Hàn Quốc, khi niềm tin được xây dựng, các cuộc gặp có thể được tổ chức và những sáng kiến có thể được đưa ra để tìm thấy sự cân bằng trong lợi ích và thực hiện các hành động đồng thời.”
Ngoại trưởng Nga cho rằng: “Khi các bên khác bày tỏ sự sẵn sàng gặp bạn trong quá trình, bạn nên làm điều tương tự. Theo lộ trình này, ở giai đoạn cuối cùng, cần thành lập một cơ chế hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á để tất cả 6 nước và toàn khu vực có thể cảm thấy an toàn và tự tin rằng có những thỏa thuận đáng tin cậy”.

Nga chuyển thông điệp bất ngờ của Triều Tiên cho Mỹ

Triều Tiên bất ngờ thay đổi thái độ, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông đã chuyển thông điệp nói trên tới người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson khi hai nhà ngoại giao này gặp nhau ở Vienna, Áo hôm 7/12.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt tay người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Vienna. Ảnh: Tass.
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt tay người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Vienna. Ảnh: Tass.
"Chúng tôi biết Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ nhằm đảm bảo an ninh và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ điều này"- Guardian dẫn lời ngoại trưởng Nga tại một hội nghị quốc tế ở Vienna.
Hiện chưa có phản hồi từ ông Tillerson nhưng lập trường chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần được lặp lại là Triều Tiên sẽ phải nghiêm túc về việc từ bỏ kho hạt nhân của nước này như một phần thỏa thuận toàn diện trước khi có thể bắt đầu khai màn đối thoại.
Lời đề nghị được Ngoại trưởng Nga chuyển tải diễn ra cùng ngày với cuộc gặp của Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Jeffrey Feltman với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho ở Bình Nhưỡng trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên trong vòng 6 năm qua từ LHQ tới đất nước bị cô lập này.
Ông Feltman là người Mỹ và là một cựu quan chức ngoại giao của nước này, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh ông không tới Triều Tiên với bất kỳ thông điệp nào từ Washington.
Trong khi đó, cũng trong ngày 7/12, hai chiếc máy bay ném bom hạng nặng B-1B của Mỹ tham gia cuộc tận trận chiến đấu quy mô lớn ở Hàn Quốc giữa những cảnh báo từ Triều Tiên rằng các cuộc tập trận này và những đe dọa của Mỹ làm bùng phát một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi.
Hình ảnh vụ thử tên lửa ICBM mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
 Hình ảnh vụ thử tên lửa ICBM mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Hình ảnh ấn tượng về vị Ngoại trưởng Nga đang thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 22/3. Được biết, ông Lavrov đã được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nga từ năm 2004 và nắm giữ cương vị này trong suốt 14 năm qua.

Theo Sputink, ngày 22/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam. Tại Hà Nội, ông Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để thảo luận về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Ảnh: Zimbio.
Theo Sputink, ngày 22/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam. Tại Hà Nội, ông Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để thảo luận về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Ảnh: Zimbio. 

Mỹ tuyên bố có thể trở lại INF nếu Nga tuân thủ hiệp ước

Theo Sputniknews, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/2 cho biết Washington có thể trở lại Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ đã quyết định rút khỏi, một khi Nga bắt đầu tuân thủ những cam kết theo hiệp ước này.

My tuyen bo co the tro lai INF neu Nga tuan thu hiep uoc
Một loại tên lửa của quân đội Mỹ. (Nguồn: The Moscow Times/TTXVN) 
Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Mỹ có quyền rút lại thông báo rút khỏi hiệp ước trước khi thời hạn sáu tháng này kết thúc, và chúng tôi sẽ sẵn sàng cân nhắc làm điều đó nếu Nga tuân thủ trở lại một cách đầy đủ và có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu cách hành xử của Nga không thay đổi, chúng tôi sẽ giữ vững quyết định rút khỏi hiệp ước, và hiệp ước sẽ chấm dứt."

Đọc nhiều nhất

Tin mới