Lá đỗ quyên thường xanh hoặc rụng lá, hình elip đến hình mác, bề mặt lá chủ yếu nhẵn hoặc có lông. Những bông hoa có nhiều hình dạng khác nhau, với tràng hoa hình phễu, hình chuông hoặc hình đĩa, cánh hoa đơn hoặc kép, và có màu sắc tươi sáng, bao gồm đỏ, hồng, tím, trắng và vàng. Một số cánh hoa có đốm hoặc hiệu ứng chuyển màu.
Cây cảnh này này chủ yếu mọc ở đất có tính axit (pH 4,5-6,0) và môi trường bán râm mát, thường được tìm thấy ở vùng núi, thung lũng hoặc khe đá. Có hơn 1.000 loài đỗ quyên hoang dã trên thế giới, chủ yếu phân bố ở các vùng ôn đới đến núi cao của Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.
Theo quan điểm phong thủy, cây cảnh này có tác dụng nhất định trong việc hóa giải tà khí. Cây cảnh này có chức năng bảo vệ ngôi nhà của bạn. Cây có tác dụng xua đuổi tà ma khác với cây mang lại sự thịnh vượng.
Đó là vì hoa đỗ quyên có màu sắc ấm nóng, lá và hoa dày và nhọn, dễ trồng và là loại cây tốt nhất để xua đuổi tà ma. Nhìn chung, chỉ cần đặt hoa đỗ quyên ở đúng vị trí thì có thể tăng thêm may mắn. Bởi vì lá của cây có một số gai mềm, có thể xua đuổi tà ma.
Sau khi tà ma bị xua đuổi, chúng sẽ chuyển hóa thành năng lượng mạnh mẽ, có lợi cho sự thịnh vượng của gia đình và dân cư, mang lại phước lành.
Mặc dù hoa đỗ quyên rất đẹp, nhưng nếu bạn muốn trồng cây cảnh này tốt, bạn cần phải hiểu về tập tính sinh trưởng của nó. Cây này ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt với một phần bóng râm và một phần nắng, và có nhu cầu cao về đất, cần đất chua, tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt.
