Mỹ: Trung Quốc liên tiếp phóng tên lửa xuyên lục địa

(Kiến Thức) - Theo giới tình báo Mỹ, tuần trước Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 2 cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A và DF-5.

Tờ The Washington Times của Mỹ dẫn báo cáo của quan chức Mỹ cho biết, tuần trước Trung Quốc đã liên tiếp bắn 2 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong đó 1 quả thuộc loại DF-31A.
Báo cáo do chuyên gia nghiên cứu tên lửa chiến lược Trung Quốc nổi tiếng của Mỹ Bill Gertz cho biết, căn cứ vào xác nhận của vệ tinh gián điệp Mỹ và trạm tình báo đặt tại châu Á thì 2 tên lửa phóng lần này gồm: tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A (bệ phóng cơ động) và tên lửa xuyên lục địa DF-5 (đặt trong hầm phóng mặt đất).
Bệ phóng và ống phóng chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A trong cuộc duyệt binh của Quân đội Trung Quốc.
Bệ phóng và ống phóng chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A trong cuộc duyệt binh của Quân đội Trung Quốc.
Việc bắn thử nghiệm 2 tên lửa xuyên lục địa lần này giống như các lần trước đó là được tiến hành bí mật. Mà trước đó thì chính phủ Trung Quốc cũng mới tuyên bố tiến hành thử nghiệm đánh chặn tên lửa hôm 23/7.
Trong một báo cáo được trung tâm tình báo hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ công bố gần đây cho rằng, Trung Quốc là quốc gia hoạt động mạnh và sâu nhất trong nghiên cứu tên lửa đạn đạo hiện nay trên thế giới.
Hiện nay, lực lượng tên lửa Trung Quốc đồng thời được mở rộng về số lượng và kiểu loại. “Trung Quốc đang nghiên cứu và thử nghiệm tên lửa mang tính tấn công, tổ chức xây dựng lực lượng tên lửa mới, nâng cấp hệ thống cũ và nghiên cứu biện pháp đối phó hệ thống phòng thủ tên lửa”, báo cáo cho biết.
Tài liệu của trung tâm tình báo hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ cho thấy, tầm phóng của tên lửa DF-31A hơn 11.000 km, còn tầm bắn của tên lửa DF-5 hơn 12.000km. Cả 2 tên lửa này đều có thể mang được đầu đạn hạt nhân.

Ảnh đẹp tiêm kích đa năng Su-30MK2 trên bầu trời

(Kiến Thức) - Su-30MK2 là một trong những mẫu tiêm kích đa năng thế hệ 4 hiện đại nhất hiện nay, có mặt trong trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Su-30MK2 là biến thể nâng cấp từ dòng tiêm kích Su-27/30 cho nhiệm vụ tác chiến đối hải, ngoài ra nó có thể tác chiến đối không – đối đất rất mạnh bằng vũ khí có – không điều khiển (bom, tên lửa, rocket). Trong ảnh là biên đội Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: Ivan P. Nesbit - Airlines.net
 Su-30MK2 là biến thể nâng cấp từ dòng tiêm kích Su-27/30 cho nhiệm vụ tác chiến đối hải, ngoài ra nó có thể tác chiến đối không – đối đất rất mạnh bằng vũ khí có – không điều khiển (bom, tên lửa, rocket). Trong ảnh là biên đội Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: Ivan P. Nesbit - Airlines.net

Mổ xẻ “quái thú” chinh phạt châu Âu của Liên Xô (1)

(Kiến Thức) - Ekranoplan Lun là một trong những vũ khí có sức mạnh kinh hoàng nhất được tạo ra bởi nền công nghiệp quốc phòng Liên Xô.

Ekranoplan Project 903 được đặt tên là Lun (S-31), NATO gọi là Duck có một thiết kế thủy, khí động thừa hưởng từ lớp đàn anh KM hay còn được phương Tây biết đến với cái tên quái vật Caspian. Đây là một trong những dạng thể nhân tạo kỳ dị nhất từng có mặt trên biển.

Ekranoplan Project 903 được đặt tên là Lun (S-31), NATO gọi là Duck có một thiết kế thủy, khí động thừa hưởng từ lớp đàn anh KM hay còn được phương Tây biết đến với cái tên quái vật Caspian. Đây là một trong những dạng thể nhân tạo kỳ dị nhất từng có mặt trên biển.

 

Mỹ đánh giá sai lầm sức mạnh quân đội Trung Quốc?

(Kiến Thức) - "Chúng ta đang đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Trung Quốc", đó là nhận định của nhà phân tích Brian Weeden.

Trong tháng 3/2014, Brian Weeden - một cựu chuyên gia phân tích không gian của Không quân Mỹ đã công bố một báo cáo chứng minh rằng quân đội Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu loại vũ khí có khả năng tiêu diệt các vệ tinh trong quỹ đạo địa tĩnh (quỹ đạo cách trái đất khoảng 35.786km).

Báo cáo cho biết chi tiết làm thế nào Trung Quốc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh di động vào tháng 5/2013. Hệ thống vũ khí chống vệ tinh này có khả năng nhắm mục tiêu là các vệ tinh trong quỹ đạo trung bình hoặc quỹ đạo địa tĩnh. Khả năng mới bổ sung cho kho vũ khí chống vệ tinh động năng và không động năng của Trung Quốc. Nó báo hiệu các vệ tinh của Mỹ dễ dàng bị phá hủy trong chiến đấu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới