AP đưa tin, sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót không đi đến một thỏa thuận, Mỹ quyết định áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD vào sáng sớm ngày 22/8.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đổ lỗi cho Canada về việc không đạt được thỏa thuận.
"Canada đã từ chối hoàn tất thỏa thuận thương mại theo các điều khoản mà hai bên thống nhất hồi đầu tuần. Dù Mỹ đề nghị cho Canada được hưởng những điều kiện ưu đãi nhất trong số các nhà xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ nhưng những yêu cầu mới cùng việc Canada rút lại một số cam kết khác đã phá vỡ sự cân bằng đạt được một cách thận trọng trong những ngày qua", Đại diện Thương mại Mỹ Greer cho biết vào đêm 21/8.
Ông Greer nhấn mạnh rằng đề nghị của Mỹ là "mang tính hướng tới tương lai" và bao gồm "một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh quốc gia mang tính lịch sử".
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng Canada đã tìm kiếm sự nhượng bộ về thuế quan mà Mỹ áp đặt đối với thép, nhôm, ô tô và gỗ, điều mà Washington không sẵn lòng thực hiện.
Canada tuyên bố sẽ trả đũa
Theo AP, ngay sau thông báo của Mỹ, Canada tuyên bố sẽ trả đũa.
"Canada sẽ áp thuế tương ứng từng đồng để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp của chúng tôi", Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố.
Ông Carney đổ lỗi cho Washington về sự đổ vỡ này, nói rằng “những thay đổi vào phút chót trong các điều khoản do Mỹ đề xuất là không công bằng, không hiệu quả về mặt kinh tế và làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào”.
Thủ tướng Canada cũng cho biết đã đình chỉ các cuộc đàm phán và chỉ đạo nhóm đàm phán của Canada trở lại Ottawa.
Không có cuộc đàm phán nào khác được lên kế hoạch. Sự đổ vỡ trong đàm phán đánh dấu một sự đảo ngược hoàn toàn so với hai ngày trước đó, khi các quan chức của hai nước dường như đang hướng tới một thỏa hiệp.
Ông Carney nói thêm rằng, mục tiêu của Canada trong suốt quá trình đàm phán là đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể, “chứ không phải là một thỏa thuận bằng mọi giá hay vào bất kỳ thời hạn nào”.
"Canada nhận ra rằng nước Mỹ đã thay đổi và hai nước sẽ không quay trở lại mối quan hệ cũ”, ông Carney nói.
Chính phủ của Thủ tướng Carney sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp Canada trong những ngày tới.
Đòn giáng mạnh vào khả năng cạnh tranh của Bắc Mỹ
Candace Laing, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Canada nhận định, các mức thuế này sẽ là "một đòn giáng mạnh vào khả năng cạnh tranh của Bắc Mỹ", cảnh báo rằng chúng sẽ làm tăng chi phí cho người dân Mỹ đồng thời đe dọa khách hàng, đầu tư và các doanh nghiệp nhỏ của Canada.
“Canada có lẽ muốn được hỗ trợ thêm theo từng lĩnh vực cụ thể hơn những gì Mỹ sẵn lòng cung cấp, hoặc những nhượng bộ của Canada vẫn chưa đủ”, ông Ryan Majerus, đối tác tại King & Spalding và cựu quan chức thương mại Mỹ, bình luận.
"Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ cả hai bên sẽ chịu áp lực rất lớn trong những ngày tới để tìm ra giải pháp. Nhưng nếu Canada áp thuế quan, thì việc tìm ra giải pháp có thể càng khó khăn hơn”, theo ông Ryan Majerus.
Trước đó, Mỹ tạm dừng áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada, vốn dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 19/8, trong vòng 3 ngày để hai bên tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, hai nước cuối cùng vẫn không thể đạt được thỏa thuận.
Căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang, đặt ra câu hỏi về tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp của cả 3 nước.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 5/2026