Muôn nẻo cà phê phố

Hồi xửa hồi xưa, có lẽ cà phê theo chân thực dân Pháp vào đất nước ta. Lần hồi nó được “tiệm nước hóa”, trở thành thức uống buổi sáng của thị dân, nhất là giới bình dân.

 Tiệm nước là nơi bán hủ tiếu, mì cùng một số bánh ngọt. Vào đây ăn sáng xong, người ta nhấm nháp ly cà phê cho tỉnh người. Cà phê có vài loại, gọi theo tiếng Quảng Đông, như: “Tài chừng” là cà phê đen lớn; “xây chừng” là cà phê đen nhỏ; “xây nại” là cà phê sữa... Khách không ăn sáng thì kêu ly cà phê, xé đôi cái “giò chá quẩy” nhúng vào mà ăn.
Muon neo ca phe pho
Cà phê ở các tiệm nước được pha khá cầu kỳ. Ảnh: T.L

Cũng được “lót lòng” khá ấm bụng. Ngoài cách ngồi bình thường còn có kiểu ngồi “nước lụt” theo phong cách... miệt vườn. Đó là ngồi một chân đặt trên mặt ghế, chân kia thòng dưới đất. Uống cà phê khi xưa có một kiểu lạ, là người ta chế cà phê ra cái đĩa lót ly, thổi cho bớt nóng mới cầm dĩa lên húp từng hớp một cách sảng khoái. Uống như vậy được mọi người khen là dân sành điệu, biết chơi.

Cà phê ở mấy tiệm nước được pha khá cầu kỳ. Cà phê bột được cho vào cái túi vải hình chóp may cặp cọng dây chì làm vành có cán để cầm và máng khi giặt phơi. Túi này đặt vào lòng siêu đất, chế nước sôi rồi cầm đũa khuấy đều. Sau đó chuyển túi sang ca thiếc, chế nước cà phê vào túi, cầm đũa khuấy tiếp. Làm vài lần theo đúng nhu cầu, túi cà phê được đặt vào nòng thiếc để trên miệng siêu. Nước cà phê từ túi vải rỏ xuống lòng siêu. Siêu đặt trên thùng thiếc cao đựng nước. Nước sôi để pha cà phê, còn khi chưa cần thì để nước sôi tim nhằm giữ cà phê trong siêu lúc nào cũng nóng. Nhưng giữ lâu quá thì thành cà phê kho – có vị chua, khách chê.

Bây giờ các tiệm lớn, các quán cóc hầu như khắp miền Tây đều có bán cà phê phin. Loại cà phê này, hồi sau năm 1975 người ngoài Bắc vào gọi là “cái nồi ngồi trên cái cốc”. Một hình ảnh ví von thú vị. Nhưng thuở ấy, thú vị hơn là có một thứ cà phê có tên gọi nửa Tàu nửa ta, là “lưng chừng”. Lưng chừng là nửa cái xây chừng. Ly cà phê nhỏ chỉ còn một nửa. Sở dĩ có tình trạng này là vì thời bao cấp ai cũng nghèo. Uống cái lưng chừng chỉ có một nửa giá cái xây chừng, hợp túi tiền hẻo của họ. Khi kinh tế phát triển, lưng chừng kết thúc “sứ mạng” của nó.

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (16-22/4)

(Kiến Thức) - Hai xe khách đấu đầu kinh hoàng, xe tải kéo lê xe máy 30m khiến hai người tử vong... là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tuần qua.

Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (16-22/4)
Sáng 21/4, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy. Đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy bất ngờ bị xe tải chở ván gỗ lao qua tông vào rồi kéo lê hơn 30m, tử vong tại chỗ. Ảnh: NLĐ.
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (16-22/4)-Hinh-2
Tuần qua, hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 19/4 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến 2 người nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, phương tiện hư hại nặng. Ảnh: Người lao động.
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (16-22/4)-Hinh-3
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn. Ảnh hiện trường va chạm 6 ô tô liên hoàn (Nguồn: Người lao động).
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (16-22/4)-Hinh-4
 Khoảng gần 17h ngày 20/4, một phụ nữ (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp, chạy trên đường ĐT743A hướng từ QL1 về thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Khi vừa qua khỏi ngã 3 Tân Vạn khoảng 100m (thuộc phường Bình Thắng, TX Dĩ An), xe máy do người phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ben loại hơn 10 tấn, mang biển số 90C-046.., phía trên đầu xe có logo ký hiệu “9999” lưu thông cùng chiều. 

“Ông Võ Kim Cự không còn đủ uy tín để làm đại biểu Quốc hội“

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho biết kỳ họp thứ 3 tới, Uỷ ban Thường vụ sẽ trình Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự.

Ngày 22/4, trao đổi với báo chí về việc xử lý tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vối với ông Võ Kim Cự, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng vào thời điểm xảy ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung (tháng 4/2016), lúc này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV.

Ông Võ Kim Cự khi đó được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử với tư cách là đại diện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ông Võ Kim Cự được cử tri Hà Tĩnh bầu và trúng cử làm ĐBQH Khóa XIV, tỷ lệ 75%.

Chùm ảnh: Bướm rừng lộng lẫy ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Khi thời tiết trở nên mát mẻ sau những cơn mưa, Vườn quốc gia Cúc Phương xuất hiện hàng nghìn con bướm đủ màu sắc bay lượn trong nắng.

Chum anh: Buom rung long lay o Vuon quoc gia Cuc Phuong
Cách Hà Nội 120 km, vườn quốc gia nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Hàng năm, khúc giao mùa cuối xuân là mùa sinh sản của nhiều loài bướm. Du khách đến đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa như thiên đường này. 
Chum anh: Buom rung long lay o Vuon quoc gia Cuc Phuong-Hinh-2
Giá vé vào Vườn Quốc gia Cúc Phương là 60.000 đồng một người. Học sinh, sinh viên có thẻ được giảm giá còn 20.000 đồng/người. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới