Loại quả là siêu thực phẩm ở châu Âu, giá 4.000 đồng/kg tại Việt Nam

Được coi là "siêu thực phẩm" của châu Á ở châu Âu, mỗi trái thanh long đang được bán tại siêu thị ở Hà Lan với giá 260.000 đồng/quả 400gr.

Được coi là "siêu thực phẩm" của châu Á ở châu Âu, mỗi trái thanh long đang được bán tại siêu thị ở Hà Lan với giá 260.000 đồng/quả 400gr, tức là khoảng 600.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thanh long đang được bán với giá chỉ 4.000 đồng/kg.

loại trái cây nhiệt đới rất tốt cho sức khoẻ được trồng tại Việt Nam, những năm qua, thanh long thường nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu tỷ đô khi là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang nhiều nước trên thế giới.

Theo hướng dẫn MyPlate của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thanh long có chứa nhiều thành phần gồm các vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khoẻ. Trong 100gr thanh long có thể cung cấp 264 kcal; 107 mg canxi; 82,14 g carbohydrate; 82,14 g đường; 39 mg Natri; 6,4 mg vitamin C; 3,57 g protein; 1,8 g chất xơ. Vì vậy, chúng được coi là loại trái cây hoàn hảo hay còn được gọi là "siêu trái cây" (super fruit).

Loai qua la sieu thuc pham o chau Au, gia 4.000 dong/kg tai Viet Nam

Thanh long được coi là siêu trái cây ở các nước châu Âu.

Ông Như Nguyễn, đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hà Lan và Việt Nam cho biết, tại Hà Lan, thanh long được coi như siêu thực phẩm. Muốn mua thanh long tại Hà Lan không dễ vì chúng chỉ có ở các siêu thị dành cho người châu Á và được bán với giá khoảng 260.000 đồng với quả 400gr.

Tại Việt Nam, quả thanh long được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ tháng 12/2021 đến nay, việc tiêu thụ thanh long gặp khó khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống covid-19 và có thông báo tạm ngừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam đã khiến cho hàng trăm nghìn tấn thanh long không có đầu ra, rớt giá thê thảm.

Ông Đinh Văn Tảo, trú tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, tháng trước, giá thanh long còn vào khoảng 19.500 đồng/kg nhưng hiện tại chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg. Với giá này không đủ tiền điện "chong đèn" cho thanh long suốt thời gian dài, tiền phân thuốc. Giá rẻ nhưng vẫn không có người mua.

Loai qua la sieu thuc pham o chau Au, gia 4.000 dong/kg tai Viet Nam-Hinh-2

Giá thanh long tại vườn hiện tại chỉ còn 2.000-4.000 đồng/kg.

Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay trên các chợ online, thanh long chỉ có giá từ 10.000-15.000 đồng/kg. Đặc biệt đối với thanh long xuất khẩu quay đầu được bán theo thùng với giá chỉ 80.000-90.000 đồng/thùng 16-17kg.

Theo thống kê, với riêng thanh long, sản lượng của Việt Nam khoảng gần 1,4 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, sản lượng này lại không phân bố đều. Cụ thể, Quý I khoảng 300.000 tấn, Quý II khoảng 150.000 tấn, Quý III khoảng 400.000 tấn, và Quý IV khoảng 500.000 tấn. Như vậy, Quý IV và I tập trung khoảng 60% sản lượng.

Thanh long được trồng chủ yếu ở 3 tỉnh Bình Thuận (khoảng 34.000 ha), Long An (khoảng 12.000 ha) và Tiền Giang (khoảng 10.000 ha). Sản lượng của 3 tỉnh này chiếm hơn 80% tổng sản lượng thanh long cả nước. Ước tính hiện có khoảng 300.000 tấn thanh long vào vụ chưa có hướng cụ thể về đầu ra.

Theo ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, dự kiến, trong Quý I/2022, tỉnh có hơn 100.000 tấn thanh long cần tiêu thụ nhưng các thương lái đang thu mua chậm thậm chí một số nơi ngừng thu mua thanh long. Sau khi việc thông quan ở các cửa khẩu phía Bắc bị đình trệ, giá thanh long giảm khá sâu, có nơi còn 2.000-4.000 đồng/kg.

Loai qua la sieu thuc pham o chau Au, gia 4.000 dong/kg tai Viet Nam-Hinh-3

Tại các chợ, thanh long hiện tại chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg.

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ thanh long, tỉnh Bình Thuận đã định hướng doanh nghiệp chuyển hướng xuất khẩu sang Ấn Độ, đẩy mạnh chế biến sâu, bảo quản đông lạnh. Đồng thời tăng cường kết nối với các đơn vị, các địa phương trong cả nước vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ thanh long giúp nông dân.

Ngoài ra, để mở rộng thị trường xuất khẩu ra các thị trường khó tính khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu, cần nâng cao chất lượng sản phẩm quả thanh long, đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt như phải đạt chứng nhận GlobalGAP, màu đỏ của trái chiếm hơn 70%, cuống phải cắt hoàn toàn, tai không dài quá 1,5cm và khoảng 150 tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, cần quảng bá, xúc tiến thương mại hình ảnh thanh long hơn nữa. Ngoài tiêu thụ quả thanh long tươi thì cần đa dạng hoá sản phẩm chế biến từ thanh long như sấy khô, cấp đông hoàn toàn, chế biến thành tinh bột.

Cận cảnh khu vườn 50.000m2 của diễn viên Vân Trang

Nông trại của gia đình Vân Trang ở quê nhà Tiền Giang rộng tới 50.000m2, trồng đủ các loại cây ăn quả.

Can canh khu vuon 50.000m2 cua dien vien Van Trang
 Vân Trang sinh năm 1990 là diễn viên tài năng của điện ảnh Việt. Năm 2016, nữ diễn viên kết hôn với chồng đại gia và đang ở biệt thự khá hoành tráng. Ảnh: FBNV

'Chưa vụ hoa Tết nào qua tháng Chạp mà vẫn mỏi mắt chờ thương lái'

Dù đã qua tháng Chạp nhưng các nhà vườn trồng hoa Tết ở Đà Nẵng vẫn vắng bóng thương lái. Người trồng hoa thấp thỏm nỗi lo 'mất Tết'.

'Chua vu hoa Tet nao qua thang Chap ma van moi mat cho thuong lai'
Những ngày này, các chủ vườn trồng cúc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) "đỏ mắt" chờ thương lái. 
'Chua vu hoa Tet nao qua thang Chap ma van moi mat cho thuong lai'-Hinh-2
Khác với khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp những năm trước, những vườn cúc chỉ lác đác vài nhân công lặt lá, ngắt nụ. 

Chợ đầu mối xây 12,6 tỷ bỏ hoang, tốn 3 triệu/tháng canh giữ

Chợ đầu mối trái cây được xây dựng hơn 12,6 tỷ đồng, tuy nhiên đã 5 năm nay ngôi chợ này bị bỏ hoang. Ngân sách huyện phải chi mỗi tháng 2-3 triệu đồng để thuê người canh giữ.

Chợ đầu mối trái cây Sơn Định (huyện Chợ Lách, Bến Tre) được xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha nằm ven sông Tiền, với đầy đủ các hạng mục, thiết bị hiện đại như: khu sơ chế, khu đóng gói, kho lạnh, kho mát, hệ thống sân bãi, nhà lồng, bến thủy, bờ kè, vựa mẫu, văn phòng, nhà vệ sinh, cổng rào… Tổng kinh phí xây dựng hơn 12,6 tỉ đồng.

Chợ hoành tráng bỏ hoang 5 năm nay

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.