Kinh hãi 2kg sán bám đặc quanh lá gan cô gái trẻ

Tiểu Địch 21 tuổi nhưng cơ thể gầy gò, da vàng nhợt nhạt nên quyết định đi khám. Hình ảnh kiểm tra khiến bác sĩ lặng người, toàn bộ lá gan bệnh nhân bị sán bám dày đặc.

Trang Sohu đưa tin, Tiểu Địch (ở Trung Quốc) năm nay 21 tuổi. Ở giai đoạn sức khỏe dồi dào nhất, Tiểu Địch lại nhợt nhạt, gầy gò, da vàng bất thường. 6 tháng gần đây, cô thường buồn nôn, nôn, khó chịu vùng bụng trên và khó thở.
Đi khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có sán bám đặc quanh gan, chẩn đoán mắc bệnh sán gan. Tình trạng nghiêm trọng nên bác sĩ đề nghị bệnh nhân chuyển tuyến trên điều trị.
Tại bệnh viện tuyến trên, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sán chèn ép ống mật khiến toàn bộ mật tích tụ trong gan gây tổn thương gan, ảnh hưởng chức năng đông máu. Sau khi hội chẩn, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ gan cục bộ cho Tiểu Địch. 
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 14 giờ, gắp ra 2kg sán khiến những người nhìn thấy choáng váng. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công, Tiểu Địch nhanh chóng hồi phục và được xuất viện.
Kinh hai 2kg san bam dac quanh la gan co gai tre
Uống nước lã, ăn thịt tái, tiếp xúc với vật nuôi,... làm tăng nguy cơ mắc bệnh sán gan nguy hiểm. Ảnh: SH 
Về trường hợp nhiễm sán của Tiểu Địch, bác sĩ cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen uống nước lã và tiếp xúc với vật nuôi. Thực tế, vật nuôi như chó mèo rất dễ bị bệnh sán. Phân của động vật nhiễm bệnh sẽ chứa trứng, có thể lây sang nguồn nước. Người uống nguồn nước này sẽ bị bệnh sán gan.
Giáo sư Vương, Phó trưởng nhóm chuyên gia điều trị bệnh sán gan thuộc Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan của Bệnh viện Tây Trung Quốc cho biết, sự lây lan của bệnh sán chủ yếu do tiêu thụ thức ăn hoặc nước bị nhiễm trứng sán. Trứng chủ yếu đến từ dịch tiết cơ thể của động vật như chó. Dịch tiết này gián tiếp hoặc trực tiếp làm ô nhiễm thức ăn, nguồn nước khiến người dùng mắc bệnh.
Ở những địa phương có nhiều bệnh nhân nhiễm sán, người dân thường có thói quen ăn thịt gia cầm, gia súc tái, uống nước lã, không rửa tay sau khi tiếp xúc với vật nuôi, không rửa sạch bát đĩa. Mắc bệnh sán gan, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng dưới đây:
Tiêu chảy và đau bụng. Theo bác sĩ Wu Huili, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trung Ương Trịnh Châu (Trung Quốc), cơ thể nhiễm kí sinh trùng sẽ khiến bệnh nhân đau bụng từng cơn. Vùng đau ẩn xung quanh rốn, có thể giảm bằng cách massage. Ngoài triệu chứng đau bụng, người bệnh còn có thể bị táo bón, tiêu chảy, phát hiện trứng và ấu trùng trong phân.
Thèm ăn. Ký sinh trùng trong cơ thể tiêu thụ lượng lớn chất dinh dưỡng. Vì thế, cơ thể người bệnh sẽ có cảm giác mệt mỏi, thèm ăn nhưng ăn nhiều cũng khó tăng cân.
Ngứa hậu môn. Một số ký sinh trùng tồn tại trong ruột sẽ di chuyển đến hậu môn vào ban đêm và gây kích ứng hậu môn, khiến người bệnh có triệu chứng ngứa quanh hậu môn bất thường.
Thiếu máu, sốt. Xuất hiện lượng lớn kí sinh trùng trong cơ thể, người bệnh sẽ đối diện những biến chứng nặng như thiếu máu, tắc ruột, tắc ống mật. Biểu hiện ra ngoài là sốt tái phát nhiều lần.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THDT

Say rượu, cô gái xinh đẹp bị Youtuber cưỡng hiếp ngay công viên

Lợi dụng lúc cô gái say rượu để tấn công tình dục nạn nhân, Youtuber người Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án 2 năm tù, hoãn thi hành án trong 4 năm.

Youtuber người Thổ Nhĩ Kỳ tên Arthur đến Đài Loan (Trung Quốc) quay video, nửa đêm đang uống rượu ở công viên Taipei Expo thì nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp dáng vẻ say rượu đi một mình ngang qua.
Có hơi men trong người, Arthur tiến lại gần và tấn công tình dục cô gái. Mới đây, toàn bộ vụ án được Tòa án quận Đài Bắc xét xử.

Bệnh nhân gan ứ mủ, sưng to vì thói quen ăn uống này

Quá trình kiểm tra, bác sĩ nhận thấy gan trái bệnh nhân gần như bị “đục rỗng”, gan ứ mủ sưng như trái bóng nên yêu cầu nhập viện gấp.

Thầy Tạ năm nay 55 tuổi, người Hàng Châu (Trung Quốc). Tháng 3 vừa qua, thầy Tạ có dịp về quê rồi trở về thành phố làm việc. Điều đáng bàn, kể từ chuyến hồi hương này, thầy Tạ có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, tiêu chảy, sốt và ớn lạnh. Tự điều trị ở nhà không đỡ nên bệnh nhân đến viện khám.
Quá trình kiểm tra, bác sĩ nhận thấy gan trái bệnh nhân gần như bị “đục rỗng”, gan ứ mủ sưng như trái bóng nên yêu cầu nhập viện gấp. Tại đây, bác sĩ tiến hành chọc thủng túi mủ, cắt bỏ nửa gan trái. Thông qua mẫu phẩm thu được, bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện cấu trúc giống khối u trong gan hóa ra là một khối viêm, thậm chí có kí sinh trùng bên trong.

Giật mình thực phẩm là “ổ” chứa sán, ăn nhiều như nuốt độc

Mặc dù thơm ngon song bạn nên tránh thưởng thức những thực phẩm dưới đây. Chúng được coi là “ổ” chứa sán, ăn nhiều như nuốt độc.

Sán lá gan có tên khoa học là Clonorchis sinsensis hay Opisthorchis viverrini. Khi trưởng thành, sán có chiều dài từ 10-20 mm, chiều rộng 2-4mm. Đây là một trong những loại ký sinh trùng có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất. Nó có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc, mỗi lần có thể đẻ 1400-2000 quả trứng và có thể sống sót trong 20-30 năm.
Sán lá gan rất nguy hiểm, có thể ký sinh trong gan và đường mật, phá hủy các tế bào biểu mô ống mật và các mạch máu dưới niêm mạc.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.