Bệnh nhân gan ứ mủ, sưng to vì thói quen ăn uống này

Quá trình kiểm tra, bác sĩ nhận thấy gan trái bệnh nhân gần như bị “đục rỗng”, gan ứ mủ sưng như trái bóng nên yêu cầu nhập viện gấp.

Thầy Tạ năm nay 55 tuổi, người Hàng Châu (Trung Quốc). Tháng 3 vừa qua, thầy Tạ có dịp về quê rồi trở về thành phố làm việc. Điều đáng bàn, kể từ chuyến hồi hương này, thầy Tạ có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, tiêu chảy, sốt và ớn lạnh. Tự điều trị ở nhà không đỡ nên bệnh nhân đến viện khám.
Quá trình kiểm tra, bác sĩ nhận thấy gan trái bệnh nhân gần như bị “đục rỗng”, gan ứ mủ sưng như trái bóng nên yêu cầu nhập viện gấp. Tại đây, bác sĩ tiến hành chọc thủng túi mủ, cắt bỏ nửa gan trái. Thông qua mẫu phẩm thu được, bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện cấu trúc giống khối u trong gan hóa ra là một khối viêm, thậm chí có kí sinh trùng bên trong.
Benh nhan gan u mu, sung to vi thoi quen an uong nay
 Hình ảnh chụp gan ứ mủ của bệnh nhân.
Phân tích mẫu phẩm, bác sĩ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kí sinh trùng trong gan thầy Tạ thực chất là Clonorchis sinensis hay còn gọi là sán lá gan. Đây là một trong những loại ký sinh trùng có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Trung Quốc. Nó có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc, mỗi lần có thể đẻ 1400-2000 quả trứng và có thể sống sót trong 20-30 năm.
Sán lá gan rất nguy hiểm, có thể ký sinh trong gan và đường mật, phá hủy các tế bào biểu mô ống mật và các mạch máu dưới niêm mạc. Bên cạnh đó, các chất tiết và chất chuyển hóa của ký sinh trùng có thể gây ra các phản ứng quá mẫn, viêm trong lớp nội mạc ống mật và các mô xung quanh.
Hậu quả là cơ thể dễ đối diện viêm gan cấp tính, viêm túi mật cấp, viêm đường mật,... Sán lá gan ký sinh thời gian dài còn có thể khiến gan, túi mật bị ảnh hưởng, tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư túi mật.
Benh nhan gan u mu, sung to vi thoi quen an uong nay-Hinh-2
 Ăn thủy sản sống là một trong những nguyên nhân khiến bạn dễ nhiễm sán lá gan. 
Sán lá gan có hình như chiếc lá, thuộc nhóm lưỡng tính. Trứng sán cần có nước để phát triển thành ấu trùng, kí sinh trong các mô cơ của cá nước ngọt, tôm. Nếu ăn phải loại tôm cá có ấu trùng sán, ấu trùng sán có thể thâm nhập vào cơ thể vật chủ, phát triển thành sán trưởng thành gây hại sức khỏe.
Những người ăn tôm cá sống rất dễ nhiễm ấu trùng sán và trường hợp thầy Tạ cũng vậy. Quê hương thầy rất phổ biến món “tôm say” và các loại gỏi cá. Thầy Tạ về quê thưởng thức món này và nhiễm sán lá gan mà không biết.
Theo chuyên gia, ngoài việc thưởng thức tôm cá chưa nấu chín, sử dụng dao thớt thái đồ sống chín cũng làm tăng nguy cơ nhiễm sán lá gan. Thật vậy, dao thớt khi xử lý các nguyên liệu tôm cá, trứng kí sinh trùng sẽ ẩn náu trong các vết hở trên bề mặt dao thớt. Nếu không xử lý, sử dụng những dụng cụ này thái đồ ăn chín, trứng sán lá gan có cơ hội dính vào thực phẩm, thâm nhập vào cơ thể kí sinh.
Nhiễm sán lá gan về cơ bản không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Theo thời gian, bệnh nhân dần xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa như chướng bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và mệt mỏi.
Khi sán lá gan trưởng thành, chúng xâm nhập tế bào gan, có thể dẫn đến viêm đường mật trong gan hoặc vàng da tắc mật. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau bụng dữ dội, da và niêm mạc có màu vàng, sốt cao, ớn lạnh, nôn ra máu và đi ngoài phân đen.
Để ngăn ngừa sán lá gan kí sinh, tuyệt đối không nên ăn các loại hải sản chưa xử lý nhiệt. Nguyên nhân bởi sán lá gan có thể dễ dàng bị tiêu diệt ở mức nhiệt 90-100°C trong hơn 15 giây.
Bên cạnh đó, bạn cần đảm bảo thớt, dao, đũa và các dụng cụ ăn uống khác dùng riêng cho từng thực phẩm sống và chín. Sau mỗi lần sử dụng, tiến hành khử trùng dụng cụ thường xuyên bằng nước sôi.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

 (Nguồn video: THĐT)

Một quốc gia phát hiện 44 ca mắc viêm gan bí ẩn

Sự xuất hiện của hàng chục ca mắc viêm gan bí ẩn khiến chính phủ Brazil phải thành lập phòng ứng phó tính huống đặc biệt.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ hãng thông tấn Agencia Brasil cho biết ít nhất 44 ca mắc viêm gan bí ẩn đã được báo cáo ở Brazil.

Các trường hợp này phân bố rải rác trên các bang São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso và Pernambuco. Trong đó, São Paulo là bang có số trường hợp cao nhất với 14 trẻ. Đặc biệt, theo CNN, một em bé 8 tháng tuổi ở quốc gia này đã tử vong.

Chuyên gia chỉ 5 thói quen "đầu độc" gan người Việt thường mắc

Các bệnh lý về gan nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới viêm gan mạn, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc – Nguyên Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam, cho biết, trong cơ thể người, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, với vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe.

Đây là bộ phận đảm nhiệm nhiều vai trò như chuyển hóa, thải độc, sản xuất mật, chống nhiễm trùng… Vì vậy khi gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác của con người.

Hiện nay, ở Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh lý về gan, nguyên nhân đầu tiên là do virus. Viêm gan do virus bao gồm viêm gan A, B, C, D, E nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm gan mạn, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Chuyen gia chi 5 thoi quen
PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc

Nguyên nhân thứ 2, người dân, đặc biệt là giới trẻ, uống rượu, bia nhiều, gây ra tổn thương viêm gan cấp. Uống bia, rượu kéo dài còn gây xơ gan, ung thư tế bào gan. Đây là 2 nguyên nhân chính gây ra bệnh lý về gan.

Ngoài ra, chế độ ăn uống chưa khoa học, tình trạng béo phì, thừa cân cũng gây bệnh gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, tổn thương gan có thể còn do nhiễm độc từ đồ ăn, uống, nhiễm ký sinh trùng…

Các thói quen gây bệnh lý về gan:

Lạm dụng rượu, bia: Theo PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc, hiện nay giới trẻ đang tiêu thụ quá nhiều rượu, bia. Thực tế quá trình khám chữa bệnh, PGS.TS Ngọc đã từng tiếp nhận các bệnh nhân nam mới 20-25 tuổi nhưng tiêu thụ rượu bia nhiều, có ngày 500-700ml rượu nặng.

“Bệnh nhân đến viện trong tình trạng men gan rất cao, vàng mắt, thậm chí có trường hợp suy tế bào gan, cần nhập viện điều trị. Một số trường hợp phải vào khoa chống độc cấp cứu”, nữ bác sĩ chia sẻ.

Tình trạng lạm dụng rượu, bia còn được PGS.TS Ngọc đặc biệt cảnh báo trong mùa hè, khi nhiều người cho rằng uống bia để giải khát, làm mát cơ thể trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế không có cơ sở khoa học nào chứng minh điều này trong khi uống bia, rượu nhiều lại gây hại cho gan.

Uống ít nước: Mùa nắng nóng, theo bác sĩ, ngoài vấn đề tiêu thụ rượu bia, một vấn đề cần khuyến cáo cơ thể thiếu nước. Uống ít nước không chỉ có hại cho thận, còn làm tổn thương gan vì vậy chúng ta cần chú ý bổ sung kịp thời, bổ sung đủ nước.

Ưa chuộng thức ăn đường phố, đồ ăn nhanh: PGS.TS Ngọc cho biết, xu thế hiện đại do bận rộn, nhiều người (đặc biệt là người trẻ) tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh. Bên cạnh đó, không ít gia đình chiều con nên cho trẻ ăn nhiều đồ chiên rán, dầu mỡ, đồ ăn đường phố… dẫn đến thừa cân, béo phì. Chính điều này gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa và khiến gan bị tổn thương. Do vậy thay vì chọn đồ ăn nhanh, thức ăn đường phố, chúng ta nên chú trọng các thực phẩm tươi, sống. Bữa cơm gia đình cũng cần cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng, ưu tiên rau xanh, củ quả nhiều sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và cơ thể. Điều này giảm gánh nặng cho gan, tăng cường chức năng bảo vệ tế bào gan.

Sử dụng thực phẩm bị mốc: PGS.TS Trịnh Thị Ngọc chia sẻ, một vấn đề nhiều người gặp phải là chưa chú trọng đến an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lá gan.

“Tôi vẫn chưa quên được vụ ngộ độc cách đây vài năm, khi một gia đình dân tộc ở vùng cao có tới 4 người tử vong sau khi ăn bột ngô bị mốc (mèn mén). Đáng nói, người lớn trong gia đình đều tử vong, chỉ còn lại 4 đứa trẻ nhỏ tuổi tự nuôi nhau. Đây là sự việc rất đau lòng và tôi hy vong mọi người hãy nâng cao nhận thức trong quá trình sử dụng đồ ăn, để tránh những hệ lụy đau lòng”, PGS.TS Ngọc chia sẻ.

Thực tế, nhiều người thấy gạo, đậu, ngô... bị mốc nhưng tiếc không bỏ đi, đem phơi khô để ăn tiếp, với suy nghĩ phơi qua nắng nấm mốc sẽ bị tiêu diệt và dùng bình thường. Nhưng thực chất độc tố của các loại nấm mốc thường không được phá hủy hoàn toàn dù ở nhiệt độ rất cao. Nếu thực phẩm đã bị nấm, mốc nên bỏ, không tiếp tục dùng.

Theo PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, ngũ cốc bị mốc (gạo, ngô, đậu…) sản sinh ra chất aflatoxin - đây là chất độc gây hại khắp cơ thể nhưng nhiều nhất là gan. Aflatoxin là một loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên do một số loài Aspergillus (một loại nấm mốc). Ngoài việc gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính, nấm mốc Aflatoxin còn được xem là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan.

Chủ quan với virus gây viêm gan, không đi khám sức khỏe định kỳ: Virus viêm gan B, C rất nguy hiểm với lá gan, gây nên tình trạng viêm gan cấp, xơ gan và ung thư tế bào gan. Nhưng không ít người đang chủ quan về vấn đề này, chỉ đi khám khi đã có triệu chứng dẫn đến phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Qua đó, PGS.TS Ngọc khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, việc tiêm vắc xin phòng virus viêm gan cũng rất quan trọng để phòng bệnh. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh lối sống như hạn chế rượu bia, hút thuốc, thực hiện chế độ ăn lành mạnh, thường xuyên tập thể dục.

4 việc nên làm sau khi thức dậy

Nếu thức dậy buổi sáng, bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi muốn ngủ tiếp, hãy thực hiện ngay 4 việc đơn giản dưới đây để có năng lượng cho ngày mới.

4 viec nen lam sau khi thuc day

Tập thể dục đều đặn vào mỗi buổi sáng giúp tăng hormon hạnh phúc. Ảnh: Pexels.

Dù đang tuổi thanh niên hay đã lớn tuổi, chúng ta luôn ước muốn người phải khỏe khoắn, tinh thần phải sảng khoái vào mỗi buổi sáng thức dậy và cho cả một ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...