Kiến nghị cho phép hàng quán ở Hà Nội bán tại chỗ

Đây là kiến nghị của tập thể những nhà sáng lập và chủ sở hữu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) gửi lãnh đạo TP Hà Nội.

Cụ thể, các doanh nghiệp cho biết ngay khi ngành F&B đang dần hồi phục thì lại "lảo đảo đứng không vững" vì liên tiếp các quận, huyện ở TP Hà Nội cấm bán hàng tại chỗ.

Theo các chủ doanh nghiệp, việc hạn chế bán hàng tại chỗ khi dịch mới ở cấp độ 3 là chưa đúng với Nghị quyết 128. Họ kiến nghị UBND TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ theo Nghị quyết này.

Những quy định này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong phục hồi kinh doanh mà còn kéo theo hệ lụy cho người lao động và toàn ngành kinh tế.

Xét ở góc độ người lao động, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy gần 40% lao động cả nước làm việc trong ngành dịch vụ (bao gồm du lịch, khách sạn, F&B).

Kien nghi cho phep hang quan o Ha Noi ban tai cho

Các doanh nghiệp F&B cho rằng việc hạn chế bán tại chỗ kéo theo nhiều hệ lụy. Ảnh: Nhật Sinh.

Riêng nhân sự ngành F&B, theo VCCA, chiếm khoảng 10% dân số. Khi chỉ cho phép bán mang về, trong trường hợp những hàng quán không thể vận hành theo mô hình này, người lao động sẽ mất việc làm và thu nhập.

Còn đối với thành phố, ngân sách sẽ bị ảnh hưởng do doanh nghiệp không thể mở cửa kinh doanh. Chưa kể, việc cấm bán tại chỗ còn cản trở việc thu hút thực khách quốc tế, trong bối cảnh phục hồi du lịch.

"Việc cấm phục vụ tại chỗ không chỉ làm giảm độ hấp dẫn của ngành du lịch, mà còn làm du khách lo ngại nhiều hơn về mức độ an toàn và khả năng phòng dịch của nước ta khi đưa ra quyết định", các doanh nghiệp nhấn mạnh.

Do đó, các doanh nghiệp đề xuất UBND TP cân nhắc và xem xét các biện pháp hạn chế thực sự có hiệu quả, nâng cao thói quen phòng ngừa của người dân thay vì tạo thêm khó dễ.

"Việc đưa ra thời gian đóng cửa trước 21h cũng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp bởi thời gian mở cửa kinh doanh quá ngắn, chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của thực khách", kiến nghị thư nói thêm.

Hiện nay, một số phường, quận ở Hà Nội chỉ cho phép hàng quán bán mang về. Với những địa phương cho phép phục vụ tại chỗ, thời gian mở cửa chỉ được kéo dài đến 21h.

Từ 0h 16/10, vào tỉnh Hải Dương không phải xét nghiệm SARS-CoV-2

Từ 0h ngày 16/10, đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3 (màu cam), cấp độ 2 (màu vàng), cấp độ 1  màu xanh) khi vào tỉnh Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2..

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đã ký, ban hành công văn 3802 điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Theo UBND tỉnh Hải Dương, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128, để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nhà vườn rộng hàng nghìn m2 ở miền Tây của sao Việt

Cả Quách Ngọc Ngoan và Minh Luân đều sở hữu nhà vườn bạt ngàn rau, hoa, cây cảnh ở quê nhà miền Tây.

Nha vuon rong hang nghin m2 o mien Tay cua sao Viet
Quách Ngọc Ngoan sở hữu nhiều tài sản khủng nhưng đáng chú ý nhất là căn nhà vườn rộng 1ha ở Cà Mau. Ảnh: Lao động 

Hai tiếng bán hàng trên mạng thu hơn 700 tỷ gây choáng

Lei Jun đã trở thành nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc kiếm được nhiều tiền bậc nhất từ việc phát sóng livestream để nâng cao doanh số bán hàng và nhận thức khách hàng về thương hiệu của công ty mình.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đã thực hiện buổi phát trực tiếp (livestream) thương mại điện tử đầu tiên của mình, đạt doanh thu 210 triệu nhân dân tệ (~700 tỷ đồng) và thu hút 50,5 triệu người xem.

Đọc nhiều nhất

Tin mới