Mỗi viên đá mát lạnh trong ly nước mùa hè có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cũng có thể là “ẩn số” đầy rủi ro cho sức khỏe nếu người dùng chủ quan.
Đã từ lâu, tại khu vực vườn hoa- công viên ven hồ Trúc Bạch, trên phố Trấn Vũ (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện khá nhiều những bộ bàn ghế của các quán hàng kinh doanh cà phê, nước giải khát.
Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2024 ngày 6/8, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, có 38 lô đất công dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành bị lấn chiếm làm hàng quán, sân bóng.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2023 thanh toán qua điện thoại di động đã tăng trưởng hơn 60% và qua QR Code tăng 105%.
Sau khi chiến dịch dẹp, "dành" lại vỉa hè ở Hà Nội lắng xuống, nhiều khu vực lập tức bị tái lấn chiếm, biến thành nơi buôn bán, để xe, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường.
Ngày Tết, do phải trả lương cao hơn ngày thường nên nhiều hàng quán tính thêm phụ thu. Tuy nhiên, việc phụ thu quá cao, quá “kỹ” đến tận mùng 8, mùng 9 tháng Giêng khiến khách hàng bức xúc.
Hơn 20 ngày được UBND TPHCM đồng ý cho các loại hình kinh doanh ăn uống được mở cửa theo hình thức bán hàng mang đi, thế nhưng hàng quán trên địa bàn TP vẫn “án binh bất động” vì tình hình giao thương hàng hóa, lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP gặp nhiều khó khăn.
(khoahocdoisong.vn) - Cùng với việc tuân thủ quy định phòng dịch, tại một số nơi trên địa bàn TP Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng người dân phớt lờ quy định, tụ tập đông người, nhiều hàng quán hoạt động sau 21h, không chấp hành quy định phòng dịch…
Nhiều chủ quán hàng vui mừng khi được mở cửa kinh doanh phục vụ khách ăn uống tại chỗ, nhưng cũng băn khoăn vì sao thành phố Hà Nội quy định phải đóng cửa trước 21h đêm.
Nếu như những cửa hàng bán mặt hàng dễ vận chuyển hoặc thường xuyên cho khách mang đi không gặp nhiều khó khăn thì các tiệm kinh doanh đồ ăn nóng bị bất lợi vì các lý do khác nhau.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu chủ tịch các quận, huyện, TP Thủ Đức kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm nếu để các hàng quán hoạt động lén lút, trá hình.
Nhiều hàng quán đặc biệt là quán nhậu tại các quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu về việc giãn cách, lắp vách ngăn để phòng chống dịch COVID-19, khách vẫn ra vào tấp nập.